Quân khu 7 chi viện nhân lực hỗ trợ Bà Rịa - Vũng Tàu phòng chống dịch Covid-19

Nha Mẫn Chủ nhật, ngày 22/08/2021 17:14 PM (GMT+7)
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Quân khu 7 đã chi viện thêm nhân lực cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để hỗ trợ công tác phòng chống dịch.
Bình luận 0

Ngày 22/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổ chức tiếp nhận 151 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88, thuộc Sư đoàn Bộ binh 302, được Quân khu 7 chi viện cho địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Quân khu 7 chi viện nhân lực hỗ trợ Bà Rịa – Vũng Tàu phòng chống dịch - Ảnh 1.

Quân khu 7 chi viện quân cho Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Đăng Khoa

Các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88 hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị, đồng thời cùng địa phương tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Để đảm bảo an toàn, trước khi lên đường đến Bà Rịa - Vũng Tàu, tất cả cán bộ, chiến sĩ được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, cũng như được trang bị kiến thức và kỹ năng phòng dịch.

Tại lễ tiếp nhận, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88 được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập huấn quy trình mặc và tháo trang phục bảo hộ, quán triệt quy định 5K khi thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng; nhận khẩu trang, kính chắn giọt bắn, trang phục bảo hộ đủ số lượng và đảm bảo chất lượng để thực hiện nhiệm vụ.

Quân khu 7 chi viện nhân lực hỗ trợ Bà Rịa – Vũng Tàu phòng chống dịch - Ảnh 2.

Chính quyền Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng "Túi an sinh" hỗ trợ người dân nhu yếu phẩm, thuốc men để an tâm "ở yên trong nhà". Ảnh: Minh Thanh

Đại tá Nguyễn Tâm Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, thời gian này, địa phương đang tập trung cao độ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với tinh thần "ai ở đâu ở đó". Do vậy sự chi viện kịp thời từ Bộ Tư lệnh Quân khu 7 sẽ giúp địa phương có thêm lực lượng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, ổn định tâm lý nhân dân, hỗ trợ ngay khi dân cần.

Sau lễ tiếp nhận, lực lượng vũ trang đã được phân công nhiệm vụ, sắp xếp chỗ ở, nơi làm việc tại địa phương.

Cũng trong ngày, để ổn định đời sống nhân dân trong đại dịch, TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã tổ chức 5 Đoàn công tác trao tặng 3.000 "túi an sinh" đợt 1 đến các hộ dân trong những khu vực phong tỏa trên địa bàn.

"Túi an sinh" là quà tặng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP.Vũng Tàu tặng các hộ khó khăn trong khu phong tỏa, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam TP.Vũng Tàu phát động và triển khai thực hiện từ ngày 15/8. 

Được biết, mỗi "túi an sinh" gồm có: Khẩu trang, nước muối, nước rửa tay, thuốc hạ sốt, tuýp Vitamin C dạng sủi, dầu gió, gạo, mì gói và nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Tổng trị giá 3.000 "túi an sinh" là 1,05 tỷ đồng do các nhà hảo tâm hỗ trợ, đóng góp.

Ngày 22/8, UBND TP.Vũng Tàu vừa ban hành công văn số 228/BCH-QLĐT gửi các cơ quan, đơn vị về việc triển khai công tác tăng cường kiểm soát lưu thông trên đường.

Theo đó, từ 0h ngày 23/8, TP.Vũng Tàu yêu cầu nhân viên giao hàng ra đường phải có thẻ có mã QR code, bao gồm cả đội shipper tình nguyện. Các đơn vị giao hàng đăng ký thông qua Phòng Kinh tế TP.Vũng Tàu trong buổi sáng 22/8. Thành Đoàn Vũng Tàu và UBND các phường, xã quản lý và phát, thu thẻ giao nhận hàng cho đội ngũ tình nguyện viên của đơn vị mình theo ngày và cấp thẻ hoạt động cho người thu gom rác trên địa bàn (trừ nhân viên Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu).

Các phường, xã thành lập một tổ đi chợ hộ (từ 5-10 người) để thực hiện nhiệm vụ đi chợ hộ cho người dân trong trường hợp thật sự cần thiết. UBMTTQ Việt Nam thành phố hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện công tác thiện nguyện liên hệ UBMTTQ Việt Nam các phường, xã. UBMTTQ phường, xã tiếp nhận, phối hợp với các tổ chức thiện nguyện chuyển, giao hàng hóa đến người cần hỗ trợ, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời lập danh sách gửi công an phường, xã có liên quan để kiểm soát ở các chốt.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phép hoạt động theo Chỉ thị 16 tăng cường bố trí làm việc trực tuyến, bảo đảm không quá 1/3 số người lao động đi làm trực tiếp tại cơ quan, đơn vị; lập danh sách cụ thể người lao động kèm theo lịch công tác của đơn vị gửi về UBND thành phố thông qua Phòng Quản lý đô thị trước 16h ngày 22/8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem