Nghệ An: Mở 3 "gian hàng 0 đồng" hỗ trợ người dân trong vùng phong tỏa

Cảnh Thắng Chủ nhật, ngày 22/08/2021 16:54 PM (GMT+7)
Những "gian hàng 0 đồng" này chủ yếu hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm miễn phí cho tất cả người dân, trong đó ưu tiên cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian phong tỏa, cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn.
Bình luận 0

Chiều 22/8, ông Lê Võ Sỹ - Bí thư Thành đoàn Vinh cho biết: "Sau khi có sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, chúng tôi đã chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam TP.Vinh tiến hành khảo sát vị trí để mở các "gian hàng 0 đồng" phục vụ, hỗ trợ người dân trong vùng phong tỏa, cách ly y tế do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa TP.Vinh".

Nghệ An: Mở 3 "Gian hàng 0 đồng" hỗ trợ người dân trong vùng phong tỏa   - Ảnh 1.

Ngày mai (23/8), Bộ CHQS tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Vinh và Thành đoàn Vinh sẽ mở"3 gian hàng 0 đồng" tại các phường khó khăn trên địa bàn thành phố. Ảnh: Cảnh Thắng

"Dự kiến ngày 23/8, những gian hàng 0 đồng này sẽ hoạt động và chúng tôi sẽ huy động mọi nguồn nhân lực để phục vụ bà con. Với phương châm không để bà con thiếu đói dù chỉ một buổi. Chúng tôi sẽ thiết lập đường dây nóng để những người cần liên lạc và chúng tôi có mặt ngay sau đó...", ông Lê Võ Sỹ cho biết thêm.

Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa của Thành đoàn Vinh nhằm hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và các khu vực phong tỏa, cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19. Ngày mai (23/8), Bộ CHQS tỉnh, UBMTTQ Việt Nam TP.Vinh và Thành đoàn Vinh sẽ mở 3 "gian hàng 0 đồng" tại phường Vinh Tân, Hồng Sơn và Hưng Bình, những nơi có nhiều khu vực bị phong tỏa, cách ly y tế trên địa bàn thành phố để hỗ trợ người dân.

Nghệ An: Mở 3 "Gian hàng 0 đồng" hỗ trợ người dân trong vùng phong tỏa   - Ảnh 2.

Đội ngũ shipper áo xanh của Thành đoàn Thành phố sẽ hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong giai đoạn cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 một cách tốt nhất. Ảnh: Cảnh Thắng

Theo ông Lê Võ Sỹ, các mặt hàng như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu..., tất cả được miễn phí cho tất cả người dân, trong đó ưu tiên nhất cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, khó khăn. Tuy nhiên, những gian hàng 0 đồng này cũng không giới hạn bất kỳ ai, khi người dân cần có thể gọi vào đường dây nóng, đội ngũ shipper áo xanh của Thành đoàn Thành phố sẽ đưa đến tận nơi. Những "gian hàng 0 đồng" này sẽ được cố gắng duy trì trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn hàng phục vụ "Gian hàng 0 đồng" được vận động từ cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người dân trên địa bàn toàn tỉnh và trích từ nguồn tăng gia sản xuất của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.

Đây là chuỗi hoạt động thiết thực do Bộ CHQS tỉnh, UBMTTQ Việt Nam TP.Vinh, Thành đoàn Vinh tổ chức để hỗ trợ, giúp người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem