dd/mm/yyyy

Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ hy sinh trên chiến trường Điện Biên Phủ

Tối ngày 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 (phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), Tỉnh đoàn Điện Biên đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021).

Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và hơn 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đại diện cho tuổi trẻ 19 dân tộc anh em trên địa bàn đã về dự lễ thắp nến tri ân. 

Trong không khí linh thiêng tại Nghĩa trang liệt sỹ A1, các đại biểu, đoàn viên thanh niên đã dâng hoa, thắp hương, bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm rạng danh non sông gấm vóc Việt Nam.

Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ hy sinh trên chiến trường Điện Biên Phủ - Ảnh 1.

664 ngôi mộ tại nghĩa trang liệt sỹ A1 Điện Biên Phủ rực sáng trong đêm. Ảnh: Thu Hường.

Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ hy sinh trên chiến trường Điện Biên Phủ - Ảnh 2.

Đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Điện Biên dâng vòng hoa, hương tại nghĩa trang liệt sỹ A1 Thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: Thu Hường.

Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ hy sinh trên chiến trường Điện Biên Phủ - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 82, Quân khu 2 thắp nến tri ân đến các anh hùng liệt sỹ vô danh đã hy sinh trên chiến trường Điện Biên. Ảnh: Thu Hường.

Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ hy sinh trên chiến trường Điện Biên Phủ - Ảnh 4.

Mỗi ngọn nến, nén hương thơm như một lời tri ân sâu sắc gửi tới các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Thu Hường.

Lễ Dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện tình cảm tri ân đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.

Thu Hường