Mark Zuckerberg thừa nhận sai lầm khiến công ty mẹ Facebook phải sa thải hàng chục nghìn công nhân

10/11/2022 08:00 GMT+7
Công ty mẹ của Facebook là Meta vừa chính thức thông báo sẽ sa thải 11.000 nhân viên, tức 13% lực lượng lao động toàn cầu. Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg thừa nhận anh đã sai lầm trong chiến lược kinh doanh dẫn đến "thảm họa" này.

"Hôm nay, tôi thực sự phải chia sẻ một sự thay đổi khó khăn nhất mà Meta từng phải thực hiện trong lịch sử". Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg vừa thông báo.

"Tôi đã quyết định cắt giảm khoảng 13% lượng nhân viên, tức hơn 11.000 nhân viên tài năng của chúng tôi phải ra đi. Chúng tôi cũng đang thực hiện một số giải pháp để tinh gọn bộ máy của công ty để có thể hoạt động hiệu quả hơn bằng cách cắt giảm các chi phí và đóng băng tuyển dụng cho đến hết Quý I/2023 ".

Mark Zuckerberg thừa nhận đã sai lầm khiến công ty mẹ của Facebook phải sa thải hàng chục nghìn công nhân - Ảnh 1.

Mark Zuckerberg thừa nhận đã sai lầm khiến công ty mẹ của Facebook phải sa thải hàng chục nghìn công nhân

Sự kiện này xảy ra sau hàng loạt sự sa thải từ các gã khổng lồ công nghệ khác của Mỹ trong tuần trước, bao gồm cả Salesforce và Twitter.

Ông Zuckerberg cho rằng, một trong những nguyên nhân của cuộc cắt giảm nhân sự là sự mở rộng quy mô quá nhanh của công ty. 

"Nhiều người dự đoán sự gia tăng lưu lượng truy cập web và thương mại điện tử trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 sẽ là xu hướng kéo dài vĩnh viễn. Tôi cũng đã từng nghĩ vậy nên đã gia tăng đáng kể các khoản đầu tư. Nhưng thật không may, mọi chuyện đã không diễn ra theo cách mà tôi mong đợi". Mark viết trong một bài đăng trên blog.

Nhận trách nhiệm về các quyết định, Mark Zuckerberg đã gửi lời xin lỗi tới các nhân viên của Meta: "Tôi xin chịu trách nhiệm về những quyết định này. Tôi biết điều này sẽ mang lại rất nhiều khó khăn cho tất cả mọi người và tôi đặc biệt xin lỗi những người đã bị ảnh hưởng".

Zuckerberg cho biết anh dự đoán rằng sự gia tăng thương mại điện tử và lưu lượng truy cập web trong thời gian Covid khóa sẽ là một phần của sự tăng tốc vĩnh viễn. "Nhưng kinh tế vĩ mô suy thoái, cạnh tranh gia tăng và quảng cáo mất tín hiệu đã khiến doanh thu của chúng tôi thấp hơn nhiều so với dự kiến. Tôi đã nhầm."

Suy thoái kinh tế và và sự thoái trào của quảng cáo trực tuyến - nguồn doanh thu lớn nhất cho đến nay của Meta - đã góp phần không nhỏ gây ra sự sụp đổ của Meta hiện tại. Mùa hè qua, Meta đã phải công bố sự sụt giảm doanh thu đầu tiên trong lịch sử, tiếp theo lại là một con số doanh thu tồi tệ hơn, lớn hơn vào mùa thu. Meta đã khiến các nhà đầu tư thực sự lo lắng khi đổ hơn 10 tỷ đô la mỗi năm vào dự án "vũ trụ Meta" khi nó gần như đứng ngoài các phương tiện truyền thông xã hội.

Mark Zuckerberg thừa nhận đã sai lầm khiến công ty mẹ của Facebook phải sa thải hàng chục nghìn công nhân - Ảnh 2.

Meta đã khiến các nhà đầu tư thực sự lo lắng khi đổ hơn 10 tỷ đô la mỗi năm vào dự án "vũ trụ Meta" khi nó gần như đứng ngoài các phương tiện truyền thông xã hội.

Chiến tranh và dịch bệnh đã tạo ra rất nhiều chính sách bất lợi cho mảng công nghệ toàn cầu nói chung, không chỉ riêng Meta. Ngoài ra, các công cụ bảo mật của Apple, đang thực sự khiến các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Instagram và Snap khó theo dõi người dùng hơn khi không có sự đồng ý của họ.

Cạnh tranh từ MXH TikTok cũng là một mối đe dọa khi ngày càng có nhiều những người trẻ tuổi đổ xô vào ứng dụng chia sẻ video mà MXH này sở hữu.

Theo luật lao động ở Hoa Kỳ, 11.000 lao động này sẽ nhận được 16 tuần lương cơ bản cộng thêm 2 tuần cho mỗi năm làm việc, những người không có quốc tịch Hoa Kỳ sẽ nhận được khoản bồi thường "tương tự".

N.Hải (Theo Independent)
Cùng chuyên mục