dd/mm/yyyy

Mường Lay: Đào tạo nghề, đảm bảo tiêu chí thu nhập cho xây dựng nông thôn mới

Thị xã Mường Lay (Điện Biên) sau ngày tái định cư thủy điện Sơn La, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp. Để nông dân có thêm thu nhập, các lớp dạy nghề tập trung về chăn nuôi cho nông dân được đặc biệt quan tâm. Nông dân không còn phụ thuộc vào cây lúa, ngô… vì đã có thêm nghề phụ nhưng cho thu nhập cao.

Mường Lay đào tạo nghề cho nông dân bắt đầu từ con số không

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Quyền, Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay cho biết: "Trước đây khi chưa có thủy điện Sơn La, người dân Mường Lay dựa vào diện tích ruộng để làm kinh tế. Nhưng sau khi thủy điện Sơn La phát điện, phần lớn diện tích ruộng của nông dân chìm dưới lòng hồ. Tỉnh Điện Biên cũng đã đầu tư làm nhiều bãi tưới để nông dân sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, để nâng cao đời sống nhân dân, chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp đào tạo nghề cho nông dân. Như thế người dân sẽ có thêm thu nhập, không phụ thuộc quá nhiều vào sản xuất nông nghiệp".

Theo ông Hoàng Văn Quyền thì từ năm 2022 đến nay, thị xã Mường Lay đã mở được 15 lớp đào tạo nghề cho gần 500 học viên. Việc đào tạo nghề cho nông dân có thể nói phải bắt đầu từ con số không. Ban đầu nông dân không mặn mà với các lớp đào tạo nghề. Họ vẫn có tư duy, chăn nuôi có sản phẩm rồi thì bán cho ai, khi cái thị xã bé tẹo teo thế này. Sau khi được tuyên truyền, bà con đã từng bước thay đổi  tư duy. Nhiều hộ đã tham gia các lớp đào tạo nghề, chủ yếu là chăn nuôi, trồng trọt để có thêm kiến thức.

Mường Lay: Đào tạo nghề, đảm bảo tiêu chí thu nhập cho xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Cán bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TX. Mường Lay hướng dẫn người dân kĩ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho gà. Ảnh Vinh Duy.

"Sau khi được đào tạo nghề, nông dân Mường Lay đã áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi. Trước đây bà con chăn nuôi chưa có khoa học kỹ thuật, khi bị dịch bệnh thì coi như mất trắng. Sau các lớp đào tạo nghề, bà con biết cách chăn nuôi, biết chăm sóc vật nuôi đúng cách. Thu nhập từ các mô hình kinh tế tăng, người dân có thêm thu nhập" ông Quyền cho biết thêm.

Lớp đào tạo nghề kỹ thuật nuôi ếch vừa được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Mường Lay tổ chức tại bản Ho Cang, xã Lay Nưa với 35 học viên. Trong thời gian 3 tháng, thông qua lớp học này, các nông dân sẽ nắm bắt kỹ thuật nuôi ếch thịt, ếch sinh sản và chế độ dinh dưỡng, thức ăn cho ếch, quy trình phòng và điều trị một số bệnh trên ếch. Vừa học lý thuyết, vừa được thực hành trên chính mô hình tại ao nuôi, người dân rất phấn khởi và hi vọng kỹ thuật nuôi ếch thương phẩm là một hướng đi mới trong phát triển chăn nuôi, áp dụng kỹ thuật mới, không gây ô nhiễm môi trường, có thể nhân rộng trên địa bàn. Qua đó đẩy mạnh sản xuất thực phẩm an toàn, bảo vệ môi trường và góp phần tăng thu nhập.

Ông Lò Văn Trường, Trưởng bản Ho Cang chia sẻ: "Lớp học được tổ chức tại bản rất thuận lợi cho người dân, đặc biệt với lớp đào tạo nghề kĩ thuật nuôi ếch này chúng tôi được hỗ trợ con giống, thức ăn, vừa học lý thuyết, vừa thực hành trên ao nuôi tại hộ gia đình nên chúng tôi rất phấn khởi". Qua lớp đào tạo, nhiều hộ dân của bản đã bắt tay vào đầu tư nuôi ếch thương phẩm. Đây sẽ là nguồn thu, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Mường Lay: Đào tạo nghề, đảm bảo tiêu chí thu nhập cho xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Bế giảng, trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành lớp đào tạo nghề. Ảnh Vinh Duy.

Tăng thu nhập, đảm bảo tiêu chí khó nhất trong xây dựng nông thôn mới

Cũng như nhiều lao động khác trên địa bàn, năm 2020 chị Sừng Sì Già ở bản Lé, xã Lay Nưa được tham gia lớp học nghề kỹ thuật chăn nuôi lợn do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã tổ chức tại địa phương. Mặc dù thời gian học tập chỉ 3 tháng, nhưng vốn thích chăn nuôi và ham học hỏi, chị Già đã nhanh chóng nắm bắt được các kỹ thuật, kỹ năng cơ bản trong chăn nuôi. Sau thời gian học nghề, chị đầu tư mở rộng quy mô chuồng trại kết hợp chăn nuôi lợn và gia cầm. Nhờ chăn nuôi, kinh tế của gia đình chị Già dần ổn định, có điều kiện chăm sóc con tốt hơn.

Ông Trần Thủy Chung, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TX. Mường Lay cho biết: Ðể lao động nông thôn học nghề, tiếp thu khoa học - kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi, hằng năm, Trung tâm phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã, UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước liên quan đến công tác đào tạo nghề, lao động, việc làm cho lao động nông thôn. Cùng với đó, phối hợp khảo sát nhu cầu học nghề, làm căn cứ xây dựng kế hoạch mở lớp dạy nghề phù hợp với từng địa phương. Ðể tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân khi tham gia học nghề, Trung tâm mở lớp học ngay tại các bản để bà con vừa học vừa lao động sản xuất; vừa tiếp thu lí thuyết, vừa được hướng dẫn thực hành. Do vậy, việc tiếp thu kiến thức và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất của bà con nhanh hơn, hiệu quả hơn. Nhiều học viên sau khi theo học đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm tại chỗ cho mình và nhiều lao động khác.

Mường Lay: Đào tạo nghề, đảm bảo tiêu chí thu nhập cho xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Sau khi được đào tạo nghề, nông dân Thị xã Mường Lay đã có thêm phương thức sản xuất, tăng thu nhập. Ảnh Vinh Duy.

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giúp hàng trăm lao động, nhất là người dân tộc thiểu số, người nghèo được chuyển giao kỹ thuật, kỹ năng nghề. Thông qua công tác đào tạo nghề, người lao động biết cách tiết kiệm chi phí sản xuất, áp dụng khoa học kĩ thuật để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; biết cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để tăng hiệu quả lao động, nâng cao thu nhập. Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau khi học nghề đạt từ 80 đến 85%, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm nghèo bền vững.

Với những nỗ lực cố gắng trong công tác đào tạo nghề, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TX. Mường Lay đã từng bước khẳng định là địa chỉ tin cậy trong dạy nghề cho lao động nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh trên địa bàn. Từ năm 2020 đến nay, tỷ lệ giảm nghèo trên địa bàn thị xã mỗi năm giảm từ 4 - 5%, đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm nhanh và bền vững.

Vinh Duy