Chủ nhật, 28/04/2024

Tesla chuyển tầm ngắm sang Đông Nam Á

13/03/2024 2:36 PM (GMT+7)

Khu vực Đông Nam Á năng động bao gồm Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường xe điện nóng nhất thế giới những năm gần đây. Tesla cảm thấy không thể không tấn công vào thị trường với tổng dân số gần 700 triệu người này.

Một lý do nữa là hãng xe điện lớn nhất thế giới đã chứng kiến nhu cầu tại Mỹ, thị trường nội địa của mình, bị chững lại gần đây trong khi các đối thủ mạnh từ Trung Quốc như BYD đang mạnh mẽ thâm nhập thị trường Mỹ. 

Ông Rohan Patel, quan chức cấp cao phụ trách chính sách công và phát triển kinh doanh cấp cao của Tesla, cho biết vào ngày 12/3: Tăng cường hiện diện tại Đông Nam Á đang là ưu tiên của hãng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) do ông chủ Tesla là tỷ phú Elon Musk sở hữu, ông Patel nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển nhanh tại Đông Nam Á, nơi BYD cũng đang tập trung nguồn lực vì khoảng 1/4 thị phần khu vực đang nằm trong tay hãng này.

Rohan Patel viết: "Đông Nam Á chắc chắn sẽ là nơi tăng trưởng mạnh trong những năm tới cả về sản xuất pin lẫn sử dụng xe điện".


Tesla chuyển tầm ngắm sang Đông Nam Á- Ảnh 1.

Thông điệp được Rohan Patel của Tesla đưa lên tài khoản X của ông ngày 12/3/2024 để nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường Đông Nam Á.

Theo hãng phân tích Counterpoint có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), trong quý II/2023, BYD chiếm hơn 26% tổng số xe điện bán ra tại thị trường Đông Nam Á, trong khi Tesla chiếm khoảng 8%. Thống kê cho thấy, trong cùng quý, xe điện chiếm 6,4% tổng doanh số bán xe chở khách tại Đông Nam Á, tăng so với mức 3,8% của quý trước đó.

Tại thị trường Việt Nam, BYD dự kiến bắt đầu hoạt động kinh doanh bằng việc mở đại lý chính hãng tại Hà Nội vào ngày 1/5. Hai phân khúc sản phẩm trong giai đoạn đầu là sedan và SUV. Thị trường dự đoán dãi sản phẩm có thể gồm mẫu SUV cỡ nhỏ Atto 3, một trong những mẫu xe bán chạy nhất của BYD trên toàn cầu.

Theo BYD, xe bán tại Việt Nam được sản xuất tại Trung Quốc. Hiện nay, BYD đang đầu tư 504 triệu USD để xây nhà máy xe điện tại Thái Lan, dự kiến khai trương trong năm nay. Kế hoạch sau đó của BYD là xây thêm nhà máy tại Indonesia. 

Với Tesla, Chính phủ Malaysia đã cấp cho họ giấy phép bán xe tại nước này trong năm 2023. Hãng xe điện Mỹ cũng sẽ thiết lập một mạng lưới các trạm sạc tại Malaysia.

VinFast, công ty xe điện thuộc hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, báo cáo doanh số xe điện toàn cầu của hãng năm 2023 đạt 34.855 xe, tăng 5 lần so với kết quả năm 2022.


Tesla chuyển tầm ngắm sang Đông Nam Á- Ảnh 2.

Mẫu SUV VF7 do VinFast sản xuất. Ảnh: VinFast

Phần lớn tổng doanh số của VinFast đến từ thị trường Việt Nam. Theo số liệu được hãng xe điện Việt Nam công bố, công ty đã xuất lô với 1.879 xe sang thị trường Mỹ và Canada trong năm 2023. Cuối năm 2022, lô hàng 999 xe VF 8 cũng được thực hiện, đánh dấu việc lần đầu tiên dòng ô tô điện "Made in Việt Nam" đi ra thị trường thế giới.

Mới đây, VinFast cho biết sẽ xây nhà máy tại Indonesia trong năm nay. Theo thông tin chính thức từ Indonesia, chính phủ nước này đang xem xét một số khu công nghiệp, trong đó có Batang ở Trung Java và Karawang ở Tây Java, để làm nơi để VinFast xây nhà máy.

Theo kế hoạch dự kiến, nhà máy của VinFast ở Indonesia sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2026. Vốn đầu tư ban đầu cho dự án là 200 triệu USD, diện tích đất cần thiết là khoảng 240 ha. Nhà máy của VinFast sẽ sản xuất khoảng 50.000 xe mỗi năm và tuyển dụng 1.000-3.000 người.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.