dd/mm/yyyy

Niềm hy vọng từ ánh điện nơi vùng cao Ngổ Luông

Từ khi có điện lưới quốc gia, cuộc sống của người dân xã Ngổ Luông (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) đang đổi thay từng ngày...

Thắp sáng niềm hy vọng cho người dân Ngổ Luông

Đến với xã Ngổ Luông hôm nay, điều dễ dàng nhận thấy, dọc hai bên đường là những cột điện bê tông vững chắc, trên đó là những đường dây điện chạy thẳng vào từng ngõ xóm, từng hộ gia đình. Trong những ngôi nhà, có tiếng đài, ti vi, tiếng nhạc xập xình phát ra và tiếng máy xay xát của các hộ dân.

Vào ban đêm, ánh điện từ các hộ dân, đường sá như thắp sáng cả mảnh đất nghèo khó, và hơn thế nữa, ánh điện dường như thắp lên niềm hy vọng cho người dân Ngổ Luông về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Niềm hy vọng từ ánh điện nơi vùng cao Ngổ Luông- Ảnh 1.

Vào ban đêm, ánh điện ánh điện từ các hộ dân, đường sá như thắp sáng cả mảnh đất nghèo khó Ngổ Luông. Ảnh: Hoài Thanh.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Thiết, Bí thư Đảng ủy xã Ngổ Luông cho hay, trước đây, khi chưa có điện, cuộc sống người dân trên địa bàn xã Ngổ Luông rất nhiều khó khăn. Người dân khó tiếp cận chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không biết cách áp dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng máy móc trong lao động sản xuất để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Trẻ nhỏ hằng ngày phải học bài bằng nến hoặc là đèn dầu. Không có điện cũng tạo điều kiện cho tội phạm trộm cắp, mất an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Có điện lưới quốc gia, người dân được tiếp cận với văn hóa, thông tin, học hỏi kinh nghiệm sản xuất qua các phương tiện thông tin đại chúng, nắm bắt rõ được các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Việc trao đổi thông tin thuận tiện hơn. Bà con được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, từng bước khắc phục khó khăn vươn lên thoát nghèo.

"Mặc dù, xã đã có điện lưới quốc gia nhiều năm trước nhưng chất lượng điện còn thấp, do bà con ở một số khu dân cư trong xã phải kéo điện từ khoảng cách xa. Nhưng vào năm 2023, xã được đầu tư thêm đường dây điện 3 pha nên chất lượng điện được cải thiện. Đây cũng là động lực lớn để người dân trên địa bàn xã tiếp tục phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới", Bí thư Đảng ủy xã Ngổ Luông bộc bạch.

Niềm hy vọng từ ánh điện nơi vùng cao Ngổ Luông- Ảnh 2.

Nhiều người dân xã Ngổ Luông phấn khởi vì có điện để phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất hằng ngày. Ảnh: Hoài Thanh.

Anh Bùi Văn Chiểu, người dân xóm Trẳm, xã Ngổ Luông, phấn khởi nói: "Trước đây, khi chưa có điện cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều hộ gia đình có điều kiện muốn mua máy móc, thiết bị về phục vụ sản xuất, phục vụ cuộc sống cũng không thực hiện được. Từ khi có điện lưới quốc gia, nhiều hộ trong xóm đã mua các thiết bị điện gia dụng phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Đời sống vật chất tinh thần của người dân thay đổi hơn trước đây nhiều".

Cũng giống như anh Chiểu, từ ngày có điện dùng, gia đình chị Bùi Thị Quỳnh, người dân xóm Luông Dưới, xã Ngổ Luông rất vui mừng. Gia đình chị đã sắm sửa các thiết bị như: Ti vi, tủ lạnh, máy bơm, nồi cơm điện, quạt điện… về phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Đời sống vật chất của gia đình chị cũng được nâng lên rất nhiều.

"Từ ngày có điện, chúng tôi được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng, từ đó, chúng tôi học hỏi được những mô hình phát triển kinh tế hay, biết áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, nhờ đó mà cuộc sống bớt khó khăn, khấm khả hẳn lên", chị  Quỳnh cho hay.

Nỗ lực đưa điện về vùng sâu, vùng xa tỉnh Hòa Bình

Ông Nguyễn Phúc Thịnh, Giám đốc Công ty Điện lực Hòa Bình thông tin, Hòa Bình là tỉnh miền núi có địa hình phức tạp, dân cư sống không tập trung, do vậy, việc kéo điện lưới quốc gia về các xóm, bản vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, Công ty Điện lực Hòa Bình đã vượt qua những khó khăn đó, quyết tâm khắc phục, tập trung ưu tiên dành nguồn lực đầu tư. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương,  phấn đấu đến năm 2025 tất cả các thôn bản vùng sâu, vùng xa ở Hòa Bình sẽ có điện và được sử dụng nguồn điện ổn định...

Niềm hy vọng từ ánh điện nơi vùng cao Ngổ Luông- Ảnh 3.

Những cột điện mới được đầu tư xây dựng trên địa bàn xóm Trẳm, xã Ngổ Luông. Ảnh: Hoài Thanh.

Theo Giám đốc Điện lực Hòa Bình, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội thì nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất ngày càng tăng. Cùng với đó là thực tế hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh, nhất là ở khu vực nông thôn còn nhiều khiếm khuyết, chất lượng điện thấp nên việc đầu tư, cải tạo là cấp thiết.

Những năm qua, ngành điện lực tỉnh Hòa Bình đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để nâng cấp hạ tầng lưới điện, thực hiện cấy mới các trạm biến áp ở những khu vực có bán kính cấp điện lớn. 

Nhờ những nỗ lực đó, việc đưa điện lưới về vùng cao của chính quyền các cấp và ngành điện trong nhiều năm qua đã từng bước thắp sáng các bản làng vùng sâu, vùng xa. Từ đó, mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xóa đói, giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện vùng cao Hòa Bình; góp phần không nhỏ trong tiến trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Niềm hy vọng từ ánh điện nơi vùng cao Ngổ Luông- Ảnh 4.

Trạm biến áp xóm Trẳm được Công ty Điện lực Hòa Bình xây dựng trên địa bàn xã Ngổ Luông. Ảnh: Hoài Thanh.

Hành trình băng đèo, vượt núi mang điện lưới quốc gia về các xã vùng cao tỉnh Hòa Bình là hành trình đầy gian nan, vất vả. Tuy vậy, điện được thắp lên không chỉ là ánh sáng mà còn mang tới niềm tin, niềm hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người dân nơi đây.

Hoài Linh