dd/mm/yyyy

Nông thôn Tây Bắc: Vùng cao vui mừng khi có nước sạch

Huyện Mai Sơn (Sơn La) đã ưu tiên nguồn vốn xây dựng công trình cấp nước sạch cho bà con bản Mường, xã Tà Hộc. Đảm bảo đầy đủ nước sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con nông dân vùng nông thôn Tây Bắc này.

Trong những ngày gần đây, tại xã Tà Hộc (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đang rầm rộ triển khai xây dựng dự án cấp nước sạch của Ban tái định cư, huyện Mai Sơn với tổng số vốn đầu tư trên 18 tỷ đồng theo từng giai đoạn. Hiện nay, trên địa bàn xã Tà Hộc có hơn 867 hộ dân với hơn 4.343 nhân khẩu, có 100% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.Việc triển khai dự án cấp nước sạch đến 10 bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã, trong đó, có 4 bản như: Bản Hộc với vốn xây dựng là 3.5 tỷ đồng; bản Heo là 2.5 tỷ đồng, bản Luồn gần 2.7 tỷ đồng (nay sáp nhập thành bản Mường), bản Pơn là 3 tỷ đồng được ưu tiên triển khai xây dựng trước.

Sơn La: Bà con dân tộc vùng cao vui mừng khi có nước sạch - Ảnh 1.

Nét mặt phấn khởi mừng rỡ của bà con sinh sống ven lòng hồ sông Đà, khi sắp được sử dụng bể nước sạch phục vụ sinh hoạt. Ảnh: Hà Hoàng.

Từ trước tới nay, do địa hình đồi núi hiểm trở và bị chia cắt, bà con sinh sống tại 4 bản nơi đây luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa hè, mùa mưa lũ, các dòng sông, dòng suối luôn bị đục ngàu. Dù sinh sống ven lòng hồ sông Đà, nhưng nhiều năm nay tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt luôn hoành hành, nhiều lúc, bà con đã rơi vào hoàn cảnh không có giọt nước nào phục vụ đời sống.

Sơn La: Bà con dân tộc vùng cao vui mừng khi có nước sạch - Ảnh 2.

Bể tích nước sạch cho người dân phục vụ sinh hoạt đã được hoàn thiện. Ảnh: Hà Hoàng.

Anh Lường Văn Hưng, bản Mường xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn cho biết: "Trước đây chưa có nước sạch về bản, mọi sinh hoạt đều rất khó khăn, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân chúng tôi. Một số người trong bản đã bị ảnh hưởng sức khoẻ, do nguồn nước đục, không bảo đảm an toàn. Khi Nhà nước đầu tư hệ thống cấp nước sạch dẫn từ đầu suối về, chúng tôi rất vui mừng. Chúng tôi sẽ chung tay cùng Ban quản lý bản bảo vệ đường ống dẫn nước để không bị hư hại và lãng phí".

Sơn La: Bà con dân tộc vùng cao vui mừng khi có nước sạch - Ảnh 3.

Chị Lò Thị Nhớ sinh sống tại bản Mường, xã Tà Hộc rất phấn khởi, khi có nước sạch để sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Hà Hoàng.

Theo báo cáo của Dự án quy định, về công trình cấp nước sạch đến các bản được Nhà nước đầu tư vốn 100%. Người dân chỉ phải bỏ công sức hỗ trợ đào mặt bằng, mọi khâu khác đều được chủ thầu thực hiện và thi công. Bên cạnh đó nhờ công trình nước sạch, bà con còn được chủ thầu thuê làm công nhân vận chuyển vật liệu xây dựng kiếm thêm thu nhập 170.000đ/ngày trong thời gian nông nhàn, chờ đợi thu hoạch cây ngô, cây sắn trên nương.

Không kìm nén được niềm vui mừng, anh Hà Văn Tiến sinh sống ở bản Mường, xã Tà Hộc chia sẻ: "Khi nghe tin bản chúng tôi được Đảng và Nhà nước đầu tư xây dựng đường ống cấp nước từ suối Phát về bản. Mỗi hộ gia đình trong bản lại được xây bể chứa nước riêng, chúng tôi vui mừng lắm. Vì sắp tới chúng tôi sẽ có nước sạch sử dụng, không còn phải khổ sở thiếu nước sinh hoạt như trước kia nữa".

Sơn La: Bà con dân tộc vùng cao vui mừng khi có nước sạch - Ảnh 5.

Nước sạch được dẫn từ nguồn suối Phát về nên chất lượng khá bảo đảm. Ảnh: Hà Hoàng.

Niềm mơ ước về sử dụng nước sạch sinh hoạt bao lâu nay của bà con vùng sâu vùng xa, lòng hồ sông Đà đang trở thành hiện thực. Từ nay trở về sau, người dân sẽ không còn chịu cảnh khốn đốn thiếu nước như thời điểm trước kia nữa.

Trao đổi với phóng viên báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Trang Trại Việt, ông Mùa A Thái, Chủ tịch UBND xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn cho biết: "Đa số người dân trên địa bàn xã chủ yếu sinh sống bằng nghề nông nghiệp. Trước đây, để có nước sạch sinh hoạt phục vụ cuộc sống, bà con phải tự bỏ tiền mua đường ống dẫn nước, xây bể chứa từ các con suối về bản mất rất nhiều chi phí. Vì vậy, nhiều năm trở lại đây người dân luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài. Chúng tôi đã kiến nghị với huyện lên kế hoạch đầu tư làm hệ thống nước sạch phục vụ bà con. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền đến người dân giữ gìn các thành quả đã đạt được, để bà con sử dụng nước sạch lâu dài".


Hà Hoàng