Vốn là người con của vùng đất thành phố Cần Thơ, nhưng trong quá trình mưu sinh, anh Phúc đã có duyên đến với Cà Mau và định cư lập nghiệp tại đây.
Trong một lần tình cờ, anh mua được 1 cặp chồn hương và đem về nhà nuôi. Ban đầu, anh chỉ định nuôi cho vui nhưng sau khi tìm hiểu thông tin về loài động vật này, anh Phúc nhận thấy chồn hương là loài dễ nuôi nên nảy sinh ý tưởng đầu tư phát triển mô hình.
Anh Phúc cho biết: “Tôi đến với vùng đất Cà Mau lập nghiệp đến nay được khoảng 30 năm. Để phát triển kinh tế gia đình, tôi đã quyết định đầu tư vào mô hình nuôi chồn hương. Mô hình này được tôi duy trì thực hiện trên 20 năm nay và nhìn chung đạt hiệu quả khá cao. Hiện tôi đang sở hữu được hơn 40 con chồn hương gồm chồn sinh sản và chồn thương phẩm..."
Theo lời anh Phúc, lúc đầu, khi mới nuôi mình cũng có nhiều bỡ ngỡ, nhưng sau khi tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm nuôi từ các trang mạng xã hội, từ những người nuôi trước thì bản thân dần biết cách chăm sóc và nuôi chồn hương phát triển khỏe mạnh.
Thức ăn của chồn cũng dễ tìm, chủ yếu là chuối chín và cá rô phi sống. Ngoài ra, để phát triển đàn chồn nuôi, anh còn học được cách nhân giống để chồn sinh sản và xuất bán ra thị trường, đem lại giá trị kinh tế cao”.
Hiện tại, chồn hương của anh Phúc nuôi có đầu ra khá ổn định và tiêu thụ chủ yếu ở các nhà hàng khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh,…
Được biết, trong thời gian 4 – 6 tháng, chồn thương phẩm của anh Phúc nuôi đạt trọng lượng gần 04kg và được thu mua với giá hơn 1,7 triệu đồng/kg. Còn riêng đối với chồn giống, mỗi năm sinh sản khoảng 02 lứa, mỗi lứa từ 02 – 05 con, được bán với giá từ 08 – 12 triệu đồng/cặp.
Nhận thấy mô hình nuôi chồn hương đạt hiệu quả cao và để tiếp tục phát triển mô hình đảm bảo cung cấp ra thị trường, anh Phúc đã giới thiệu và kêu gọi người thân, bạn bè tham gia nuôi chồn hương.
Năm 2020, được sự hỗ trợ của địa phương, Hợp tác xã chồn hương Viên An của anh Phúc thành lập và chính thức đi vào hoạt động. Hiện hợp tác xã của anh có được 20 thành viên và nuôi được khoảng 1.000 con chồn hương. Nhằm đảm bảo cung ứng chồn hương ra thị trường, các thành viên trong hợp tác xã cũng đang tiếp tục mở rộng quy mô, phát triển, nhân rộng đàn nuôi.
Anh Trần Hiếu Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Viên An, huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau), cho biết: “Mô hình nuôi chồn hương của anh Phúc được xem là khá thành công, bởi nó đem lại thu nhập và giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, khi Hợp tác xã chồn hương Viên An được thành lập, anh cũng sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với các thành viên, không ngừng mở rộng quy mô nuôi để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Hiện tại, địa phương chúng tôi cũng luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để hợp tác xã nuôi chồn hương của anh Phúc có thể duy trì và phát triển hiệu quả trong thời gian tới”.
(Theo Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau)
Bà Mai Kiều Liên khẳng định: "Vinamilk đang trong thời điểm lý tưởng để thay đổi và tạo ra một chu kỳ tăng trưởng mới, vượt qua các thách thức trước mắt và nắm bắt các cơ hội tăng trưởng một cách hiệu quả nhất".
Doanh thu bán lẻ trên 5 sàn Thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với Q1/ 2023, chưa bao gồm doanh thu từ các phiên livestream.
TP.HCM, đầu tàu kinh tế của khu vực phía Nam, vẫn là thỏi nam châm cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ. Các kênh hiện đại như chuỗi bán lẻ và trung tâm mua sắm ghi nhận nhiều địa chỉ mới.
Việt Nam lần đầu tiên trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm 32.03% thị phần trong quý 1 năm nay, vượt qua kim ngạch của gạo Ấn Độ và Thái Lan.
Một loạt nhà bán lẻ hàng đầu khu vực Mỹ la tinh cho biết sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung cấp thuộc nhiều ngành hàng như thực phẩm, quần áo, giày dép, đồ điện gia dụng…
Chỉ còn 1 tuần nữa đến kỳ nghỉ 5 ngày từ 27-4 đến 1-5, giá vé máy bay từ Hà Nội/TP HCM tới các điểm du lịch nhiều chặng bay gần cạn vé, song có một số đường bay đã được bổ sung nhiều chuyến bay đêm, tăng cung nhiều vé giá mềm