dd/mm/yyyy

Ông Bí thư "2 giỏi" khiến cả làng phải nể phục

Nhiều người dân ở thôn La Thạch, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng (Hà Nội) gọi ông Lê Văn Thăng - Bí thư chi bộ thôn là "Ông Bí thư 2 giỏi" cũng đúng. Bởi lẽ, ông Thăng không chỉ làm kinh tế giỏi mà ông còn có tài vận động, kêu gọi người dân góp sức cùng xây dựng nông thôn mới ở địa phương về đích sớm.
Ông Bí thư "2 giỏi" ở Đan Phượng - Ảnh 1.

Ông Thăng bỏ cỏ chăm sóc đàn bò sữa của gia đình.

Giỏi việc thôn vừa đảm việc nhà

Phải hẹn lịch nhiều ngày chúng tôi mới có cơ hội gặp được ông Thăng ở nhà. Ngồi trò chuyện trong căn nhà tầng hoành tráng được làm từ khoản thu nhập do chính bản thân mình làm ra, ông Thăng tỏ ra rất tự hào.

Bí thư chi bộ thôn La Thạch bảo: "Từ ngày nhậm chức, tôi có ngày nào ở nhà trọn vẹn với vợ con đâu. Tiền phụ cấp thấp, không đáng là bao nhưng việc nhiều vô kể, từ hiếu, hỷ, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm mình cũng đều phải có mặt. Dù vất vả nhưng thấy quê hương ngày càng phát triển, người dân tăng thu nhập, bản thân tôi cũng thấy phấn khởi".

Thường ngày ông Thăng có thói quen ngủ dạy sớm. Khi vợ con đang còn chìm trong giấc ngủ thì ông đã phi xe ra đồng cắt cỏ đưa về dùng máy băm nhỏ rồi ông chia phần cỏ cẩn thận để đàn bò của mình có đủ thức ăn cả ngày. Sau khi làm xong việc nhà, ông Thăng lại tất bật với các công việc của xóm, thôn. Chiều tối, ông lại đáo qua nhà, tranh thủ vắt sữa bò chuyển giao cho đại lý ở đầu xã.

Dù vợ làm việc trong trung tâm thành phố nhưng một mình ông Thăng ở nhà vẫn chăn nuôi bò sữa và trồng bưởi một năm thu nhập hàng trăm triệu đồng. Trong khi đó, các công việc của xóm, của thôn ông đều hoàn thành xuất sắc.

"Việc thì nhiều nhưng quan trọng là mình phải biết sắp xếp, bố trí sao cho hợp lý mới làm được. Nhưng ngày đầu mới bắt tay vào xây dựng NTM, mọi thứ còn mới, khó khăn, tôi phải "chạy show" cả ngày, đêm không hết việc. 

Hết họp xóm, họp thôn lấy ý kiến, vận động, quyên góp xây dựng các tiêu chí, có hộ phản đối, chúng tôi lại phải vào tận nhà để thuyết phục đến khi mọi người nhất trí mới thôi", ông Thăng kể.

Để thuyết phục được người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, ông Thăng chủ động kêu gọi, vận động 58 đảng viên trong chi bộ làm gương đi trước xong rồi, ông mới kêu gọi bà con noi gương làm theo sau. 

"Mọi việc, hoạt động của xóm, của thôn đều được mọi người tham gia họp và bán rất dân chủ, công khai. Khi cán bộ thôn nhận được các khoản tiền xã hội hóa từ các nguồn, tôi cũng chỉ đạo mọi người giải ngân công khai, minh bạch mọi khoản chi. 

Trong khi thực hiện xây dựng các công trình đình, cổng làng, đường hoa... đều có sự tham gia giám sát của mọi người. Nhờ thế mà mọi việc luôn thuận lợi và thành công", ông Thăng chia sẻ.

Ông Bí thư "2 giỏi" ở Đan Phượng - Ảnh 2.

Hai bên đường vào thôn La Thạch được trang hoàng rực rỡ sắc hoa tươi, cây xanh rất đẹp.

Đến La Thạch vào những ngày này, đi đến đâu chúng tôi cũng thấy đường bê tông liên xóm, liên thôn phẳng lỳ, hai bên đường được trang bí bằng hoa và cây xanh rất đẹp, xanh mát. Đi khắp cả làng cũng không có một cọng rác, mọi thứ đều rất sáng - xanh - sạch - đẹp.

Ông Thăng tiết lộ: Hiện, nhân dân trong thôn La Thạch đã thống nhất quy định 3 điểm tập kết vật liệu xây dựng tập trung, không để vật liệu xây dựng trên đường làng, xóm, ngõ; 100% hộ gia đình sử dụng thùng rác có nắp đậy đạt tiêu chuẩn theo quy định; toàn bộ tường bao ven đường thôn, xóm ngõ được chỉnh trang, sơn màu đồng bộ, bảo đảm mỹ quan. 

Đến nay, cả thôn có 400 thùng rác có nắp đậy, đặt tại đầu các ngõ nên môi trường sạch; thôn cũng vẽ được 60 bức tranh tường, xây cổng làng, vườn hoa. Các bức tranh bích họa trên các tường rào, các lối ngõ, xóm đều được xã hội hóa. 

Trong nhiều năm qua, ông Thăng và các cán bộ thôn đã vận động xã hội hóa được nhiều tỷ đồng xây dựng, hoàn thiện nhiều công trình lớn của thôn như khu tưởng niệm liệt sỹ, các công trình trong đình làng, cổng làng...

Ông Bí thư "2 giỏi" ở Đan Phượng - Ảnh 3.

Hai bên tường ngõ, xóm vào thôn La Thạch được trang trí bằng các bức tranh bích họa rất rực rỡ và ý nghĩa.

Từ năm 2014 làm Phó Bí thư chi bộ, đến năm 2017, ông Thăng được bầu làm Bí thư chi bộ, đến nay, hầu như năm nào thôn La Thạch cũng luôn dẫn đầu xã Phương Đình về mọi phong trào, các cuộc thi ở địa phương. Từ một thôn có xuất phát điểm thấp, nhưng bằng sự cố gắng, đồng lòng của cán bộ và nhân dân trong thôn, La Thạch đã cán đích thôn nông thôn mới nâng cao từ rất sớm.

"Dù đạt nhiều thành tích cao nhưng chúng tôi không tự mãn với kết quả đó mà cán bộ và nhân dân La Thạch sẽ tiếp tục cố gắng, phấn đấu xây dựng nông thôn mới để ngày càng phát triển hơn nữa", ông Thăng nói.

Ông Bí thư "2 giỏi" ở Đan Phượng - Ảnh 4.

Cổng làng văn hóa La Thạch, công trình được xây dựng từ nguồn xã hội hóa do ông Thăng vận động, kêu gọi.

 Giúp người dân cùng làm giàu

Bên cạnh việc vận động người dân xây dựng nông thôn mới, ông Thăng còn tích cực hỗ trợ bà con trong và ngoài địa phương cùng làm kinh tế giỏi. Nhờ được sự giúp sức của ông mà đến nay nhiều hộ ở thôn đã vươn lên có thu nhập cao.

Dù công việc gia đình và lo việc thôn rất bận nhưng nếu có ai cần giúp đỡ tư vấn kỹ thuật chăn nuôi hay trồng bưởi là ông Thăng sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ ngay. "Ông Thăng có lối sống rất giản dị, gần dân. Dù bà con có việc gì cần, ông cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ rất nhiệt tình", anh Lê Văn Lịch, người dân thôn La Thạch chia sẻ.

Gia đình anh Lịch nằm trong số 30 hộ được hưởng lợi từ Chương trình chuyển đổi chăn nuôi của địa phương. Từ khi được ông Thăng và cán bộ thôn vận động, hỗ trợ di dời chăn nuôi ra ngoài xứ đồng La Thạch đến nay gia đình anh Lịch và các hộ ở đây đã phát triển chăn nuôi rất thành công, nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng/năm.

Ông Bí thư "2 giỏi" ở Đan Phượng - Ảnh 5.

Nhờ được ông Thăng hỗ trợ, nhiều đảng viên, đoàn viên trẻ ở La Thạch đã vươn lên làm kinh tế giỏi, có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Nhận xét về ông Lê Văn Thăng, ông Nguyễn Xuân Khăng - Phó Bí thư Đảng ủy xã Phương Đình cho biết, ông Thăng là cán bộ thôn rất gương mẫu, năng động và nhiệt tình trong công việc của địa phương. Nhờ thế mà La Thạch luôn hoàn thành sớm và vượt chỉ tiêu đề ra trong các phong trào, hoạt động ở xã.

Là thôn có xuất phát điểm thấp, nhưng đến nay La Thạch đã vươn lên đạt nông thôn mới nâng cao. 100% đường làng, ngõ, xóm được bê tông hóa, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 54 triệu đồng/người/năm...

 

Hải Đăng