Dân Việt

Giám đốc Công an Hà Nội: Không "đua" chỉ tiêu máy móc, thiếu trung thực

Phạm Hiệp 04/07/2021 19:00 GMT+7
Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Hải Trung yêu cầu, các đơn vị liên quan cần rà soát chỉ tiêu cuối năm, hoàn thành nghiêm túc, không vì thành tích "đua" chỉ tiêu một cách máy móc.

Công an TP.Hà Nội vừa tổ chức hội nghị giao ban, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Công an TP.Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2021, Công an TP.Hà Nội đã chủ động tham mưu kịp thời, huy động được các ban, ngành đoàn thể và nhân dân cùng vào cuộc trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Đồng thời, chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, ổn định, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm các lượt, kỳ, sự kiện quan trọng.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội: Không "đua" chỉ tiêu máy móc, thiếu trung thực - Ảnh 1.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Hải Trung trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội, ngoài cùng bên phải) và Đại tá Chu An Thanh (Trưởng Công an huyện Thanh Oai, ngoài cùng bên trái). (Ảnh: CAHN).

Đặc biệt đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong thời gian qua, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.Hà Nội có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc triển khai thực hiện các đợt cao điểm, kế hoạch, chuyên đề chuyên sâu phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm nổi lên.

Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt cao; các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được khám phá nhanh, đạt tỷ lệ cao, chấp hành nghiêm pháp luật trong công tác giam giữ, xử lý tội phạm vi phạm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Đáng chú ý, Công an TP.Hà Nội thời gian qua đã hoàn thành Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và dự án cấp, sản xuất, quản lý Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Đặc biệt, đơn vị đã thực hiện thắng lợi "chiến dịch" cấp CCCD lưu động, thu nhận trên 6 triệu hồ sơ cấp CCCD gắn chíp đã được lãnh đạo Bộ Công an, người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội: Không "đua" chỉ tiêu máy móc, thiếu trung thực - Ảnh 2.

Việc thực hiện thắng lợi "chiến dịch" cấp CCCD lưu động là 1 trong những thành tựu nổi bật của Công an TP.Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2021. (Ảnh: CAHN)

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Công an TP.Hà Nội đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các mặt công tác công an.

Nổi bật là đã đảm bảo giữ vững, ổn định an ninh quốc gia trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; điều tra khám phá tiếp tục đạt tỷ lệ cao; hoàn thành cơ bản 2 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án cấp, sản xuất, quản lý CCCD đúng tiến độ.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu, Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã cần rà soát chỉ tiêu cuối năm, hoàn thành chỉ tiêu một cách nghiêm túc, không vì thành tích "đua" chỉ tiêu một cách máy móc, thiếu trung thực.

Vị Giám đốc Công an TP.Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị đặc biệt chú trọng công tác thi đua khen thưởng, khen thưởng xứng đáng với thành tích đã đạt được.

Cùng với đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thậm chí cần kiểm tra công tác thanh tra, xử lý nghiêm nếu phát hiện vấn đề tiêu cực.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, phòng ngừa sai phạm trong cán bộ, chiến sỹ, khắc phục ngay một số tư tưởng tiêu cực như lối sống thực dụng, hành chính hóa công tác công an; tư tưởng bàng quan, bê trễ thiếu trách nhiệm với công việc, không thay đổi, làm việc theo lối cũ, lối mòn.