Dân Việt

Bắc Ninh: Phớt lờ chỉ đạo tháo dỡ công trình vi phạm của Chủ tịch UBND tỉnh, DN giấy Phú Lâm có bị đóng cửa?

Khương Lực 04/10/2021 11:07 GMT+7
Bất chấp yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiều cơ sở sản xuất giấy ở cụm công nghiệp Phú Lâm (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) vẫn chưa tháo dỡ công trình vi phạm hành lang đê Ngũ Huyện Khê. Những cơ sở này sẽ bị kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động.

Tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm hành lang đê Ngũ Huyện Khê là yêu cầu xử lý nghiêm khắc được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đưa ra đối với toàn bộ các cơ sở sản xuất giấy ở phường Phong Khê (thành phố Bắc Ninh) và cụm công nghiệp Phú Lâm (huyện Tiên Du). Thời hạn để thực hiện là xong trước ngày 30/9/2021.

Bắc Ninh: Chây ì không tháo dỡ công trình vi phạm, doanh nghiệp giấy Phú Lâm có bị “đóng cửa”? - Ảnh 1.

Doanh nghiệp ở cụm công nghiệp Phong Khê II, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tự tháo dỡ công trình vi phạm hành lang đê Ngũ Huyện Khê. Ảnh: Khương Lực.

Bắc Ninh: Chây ì không tháo dỡ công trình vi phạm, doanh nghiệp giấy Phú Lâm có bị “đóng cửa”? - Ảnh 2.

Trên địa bàn phường Phong Khê có 28 trường hợp xây dựng công trình trên hành lang đê Ngũ Huyện Khê, đến 30/9 cơ bản đã tháo dỡ xong (Ảnh Khương Lực).

Nơi sốt sắng, nơi bình chân như vại

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, có một bức tranh trái ngược nhau trong việc tháo dỡ công trình vi phạm hành lang đê Ngũ Huyện Khê. Đó là cảnh sốt sắng tháo dỡ của các doanh nghiệp giấy ở cụm công nghiệp (CCN) Phong Khê II, thành phố Bắc Ninh, nhưng trái lại hầu hết các doanh nghiệp ở CCN Phú Lâm lại "bình chân như vại".

Ông Nguyễn Hà- Bí thư Đảng ủy phường Phong Khê (thành phố Bắc Ninh) cho biết, trên địa bàn có 28 cơ sở vi phạm hành lang đê Ngũ Huyện Khê. Đến ngày 30/9, hầu hết các cơ sở đã tự tháo dỡ xong toàn bộ công trình vi phạm.

Sự sốt sắng tháo dỡ công trình vi phạm hành lang đê Ngũ Huyện Khê của các doanh nghiệp giấy ở CCN Phong Khê có lý do khá dễ hiểu. Các doanh nghiệp này xây dựng nhà xưởng trên đất thủy lợi, trong đó có hành lang bảo vệ đê Ngũ Huyện Khê. Các doanh nghiệp này hiện đang bị dừng hoạt động.

Động thái tháo dỡ công trình vi phạm của các doanh nghiệp như một "thiện chí" để chính quyền tỉnh Bắc Ninh cân nhắc xem xét và quyết định đưa ra một lộ trình cho phép tồn tại trong thời gian tới.

Tuy nhiên, ở cụm CCN Phú Lâm lại khác, các cơ sở vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi sông Ngũ Huyện Khê vẫn bình chân như vại, như thách thức đối với yêu cầu xử lý nghiêm khắc của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Theo UBND huyện Tiên Du, tính đến ngày 28/9, tại CCN Phú Lâm mới chỉ có 2/17 cơ sở vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi sông Ngũ Huyện Khê tự tháo dỡ, còn lại vẫn ngang nhiên tồn tại.

Không tự tháo dỡ, có bị đình chỉ hoạt động?

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Huy Ngà, Trưởng phòng Nông nghiêp và PTNT huyện Tiên Du lý giải nguyên nhân chưa tháo dỡ công trình vi phạm là do chưa có căn cứ xác định chính xác mốc giới vi phạm đê Ngũ Huyện Khê của các doanh nghiệp.

Bắc Ninh: Chây ì không tháo dỡ công trình vi phạm, doanh nghiệp giấy Phú Lâm có bị “đóng cửa”? - Ảnh 4.

Nhiều công trình lấn chiếm đất hàng lang đê Ngũ Huyện Khê ở cụm công nghiệp Phú Lâm vẫn ngang nhiên tồn tại. Ảnh: Khương Lực.

Trong khi đó, tại công văn số 2882/UBND-NN-TN, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã giao UBND thành phố Bắc Ninh, UBND huyện Tiên Du chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiêp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường tiến hành cắm mốc hành lang đê cho tất cả các cơ sở sản xuất dọc 2 bên hành lang đê Ngũ Huyện Khê, xong trước ngày 20/9/2021.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiều năm nay, việc lấn chiếm đất hành lang đê Ngũ Huyện Khê diễn biến hết sức phức tạp, nhiều nhà ở trái phép xây dựng, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng đất hành lang đê… đặc biệt tại khu vực CCN Phú Lâm (huyện Tiên Du) và phường Phong Khê (thành phố Bắc Ninh) gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Theo UBND huyện Tiên Du, hiện tại có 2 cơ sở đang tự tháo dỡ là: Công ty CP giấy Tiên Sơn Pacific và Công ty Việt Toàn; còn lại 15 cơ sở vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi sông Ngũ Huyện Khê chưa tháo dỡ.

Cụ thể là: Công ty Giấy và bao bì Phú Giang, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Phúc, Công ty CP giấy Phú Xuân Giang, Công ty Giấy và bao bì Phú Cường, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Ngọc Minh Giang, Công ty cổ phần bao bì Thuận Phát, Công ty Song Toàn (TNHH), Công ty TNHH Giấy Phú Trường, Công ty cổ phần giấy Bình Minh, Công ty TNHH bao bì Lâm Huy, hộ ông Ngô Mạnh Sáng, hộ ông Nguyễn Văn Sang, Công ty TNHH Toàn Mỹ, Công ty Sản xuất và thương mại Việt Mỹ, HTX Minh Tiến.

Đối với những cơ sở sản xuất giấy không thực hiện tháo dỡ xong toàn bộ công trình vi phạm, sau ngày 30/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ giao cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, xử phạt hoặc trình xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, trong đó có áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động.

Rác thải bịt kín lối đi, lấn xuống lòng sông

Qua kiểm tra thực tế hiện trường dọc sông Ngũ Huyện Khê ngày 138/2021, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh phát hiện, trên mái bờ kênh vẫn còn tồn tại các bãi rác thải, phế liệu và hệ thống cột đường ống nước bắc ngang qua bờ kênh.

Đặc biệt là điểm tập kết rác thải khối lượng lớn của các cơ sở sản xuất giấy tại K26+300-K26+580 bờ hữu sông Ngũ Huyện Khê (đoạn giáp ranh giữa địa phận xã Phú Lâm, huyện Tiên Du và làng nghề Dương Ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh) với chiều dài 280m nằm toàn bộ trên bở sông và lấn xuống lòng sông, không còn lối đi lại gây ảnh hưởng đến đi lại và công tác quản lý, vận hành công trình.