Dân Việt

Vụ bò sữa chết hàng loạt ở Lâm Đồng: Số bò chết tiếp tục tăng lên

Văn Long 08/08/2024 19:12 GMT+7
Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, số bò chết tại hai huyện Đức Trọng và Đơn Dương tiếp tục tăng, lên đến hàng trăm con.

Ngày 8/8, ghi nhận của phóng viên, đoàn công tác của Cục Thú y đã có mặt tại huyện Đức Trọng và huyện Đơn Dương để tiến hành lấy mẫu sinh phẩm nhằm xác định nguyên nhân hàng loạt con bò sữa của người dân chết bất thường mà Dân Việt đã phản ánh qua bài viết: Khẩn trương tìm nguyên nhân bò sữa chết hàng loạt khiến nông dân Lâm Đồng thiệt hại tiền tỷ.

Vụ bò sữa chết hàng loạt sau tiêm vắc xin của Công ty Navetco: Số bò chết tiếp tục tăng lên - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Cục Thú y tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm từ các con bò chết để xác định nguyên nhân.

Theo đó, đoàn công tác đã chia làm 2 đội để tiến hành kiểm tra, xác định mầm bệnh và kiểm tra, điều tra dịch tễ. Tham gia đoàn công tác cũng có đại diện Công ty CP Thuốc thú y Trung ương Navetco. Cụ thể, đội điều tra dịch tễ sẽ tiến hành kiểm tra các hộ đã tiêm phòng trước đây và hiện tại, để xác định mầm bệnh xảy ra trên đối tượng nào. Dựa trên kết quả xét nghiệm và kết quả điều tra dịch tễ sẽ khoanh vùng, có phương án điều trị phù hợp nhất.

Ông Hoàng Sỹ Bích - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết, bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa tại huyện Đơn Dương và Đức Trọng được xác định từ ngày 26/7. Đến 9 giờ ngày 8/8 đã ghi nhận có hơn 3.700 con (bê, bò) của 163 hộ dân tại 4 xã (Ka Đô, Quảng Lập, Tu Tra huyện Đơn Dương và Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) Tổng số bò chết là 101 con của 39 hộ dân (trong đó huyện Đức Trọng có 25 con, huyện Đơn Dương có 76 con chết).

Vụ bò sữa chết hàng loạt sau tiêm vắc xin của Công ty Navetco: Số bò chết tiếp tục tăng lên - Ảnh 2.

Số bò chết tại huyện Đức Trọng và Đơn Dương đã lên đến hơn 100 con.

Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng cũng nhận định nguyên nhân ban đầu là bò mắc bệnh tiêu chảy có thể do thời tiết tại địa bàn huyện Đơn Dương và Đức Trọng mưa trong nhiều tuần, môi trường ẩm ướt, kết hợp sức đề kháng của bò giảm sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục đã tạo điều kiện cho vi sinh vật có cơ hội tấn công, gây rối loạn đường tiêu hóa. Dự kiến, trong thời gian tới, bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa sẽ tiếp tục phát sinh và lây lan trên địa bàn huyện Đơn Dương, Đức Trọng và các địa phương khác.

Vụ bò sữa chết hàng loạt sau tiêm vắc xin của Công ty Navetco: Số bò chết tiếp tục tăng lên - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng lấy mẫu để điều tra nguyên nhân khiến bò sữa chết hàng loạt.

Nguyên nhân chính sẽ được thông báo chính thức sau khi Cục Thú y và các cơ quan chức năng có kết quả kiểm tra lâm sàng, điều tra dịch tễ, mổ khám, xét nghiệm các mẫu thu thập và kiểm định chất lượng vắc xin.

Cũng trong ngày 8/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hỏa tốc báo cáo Bộ NNPTNT về tình trạng bò chết hàng loạt trên; đồng thời đề nghị Bộ NNPTNT chỉ đạo Cục Thú y, các cơ quan chuyên môn hỗ trợ địa phương sớm tìm ra nguyên nhân gây bệnh; các giải pháp khống chế, phòng, chống để bệnh không tiếp tục phát sinh và lây lan.

Vụ bò sữa chết hàng loạt sau tiêm vắc xin của Công ty Navetco: Số bò chết tiếp tục tăng lên - Ảnh 4.

Tổng số bò có triệu chứng tiêu chảy, bỏ ăn đã lên đến hơn 3.700 con.

Song song với đó, tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ NNPTNT lấy mẫu kiểm tra, đánh giá tác dụng phụ của vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục NAVET- LPVAC của Công ty Cổ phần thuốc Thú y Trung ương Navetco. Đây là loại vắc xin đã tiêm cho đàn bò của người dân tại Lâm Đồng.