Bò sữa ở Lâm Đồng tự dưng chết bất thường hàng loạt, chưa rõ nguyên nhân, dân đang hoang mang

Văn Long Thứ tư, ngày 07/08/2024 14:48 PM (GMT+7)
Hàng loạt con bò sữa của người dân tại hai huyện Đức Trọng và huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) tự dưng chết bất thường với những triệu chứng tiêu chảy ra máu, tụt sữa, bỏ ăn khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng.
Bình luận 0

Bò sữa chết sau khi tiêm vắc xin?

Những ngày vừa qua, trên địa bàn hai huyện Đức Trọng và Đơn Dương liên tục xảy ra tình trạng bò sữa chết chưa rõ nguyên nhân. 

Bò sữa ở Lâm Đồng tự dưng chết bất thường hàng loạt, dân chăn nuôi bò hoang mang- Ảnh 1.

Người dân thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) tập trung trao đổi trước tình trạng bò sữa chết hàng loạt sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục.

Tình trạng trên xảy ra ở các xã Hiệp Thạnh (huyện Đức Trọng) và xã Quảng Lập, Tu Tra (huyện Đơn Dương). Việc này đã khiến cho người dân lo lắng vì còn hàng ngàn con bò khác đang có những triệu chứng bỏ ăn, tụt sữa, tiêu chảy.

Có mặt tại thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh sáng ngày 7/8, phóng viên chứng kiến nhiều người dân đã tập trung tại nhà văn hóa thôn để yêu cầu chính quyền địa phương có phương án giải quyết tình trạng bò sữa chết và mắc các triệu chứng trên sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Nguyễn Thị Thanh Loan (tổ 19, thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng cho biết: "Gia đình tôi nuôi bò sữa 14 năm nay, đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy bò bị như thế này. Ngày 24/7, đàn bò của gia đình tôi được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục, tên vắc xin là NAVET-LPVAC.

Sau khi tiêm vắc xin 7 ngày, đàn bò của tôi vẫn ăn bình thường nhưng bị tụt sữa, 3 ngày tiếp theo thì xuất hiện tình trạng bỏ ăn, tiêu chảy ra máu rồi lăn ra chết. Trong tổng số 17 con bò của tôi thì đã có 2 con chết, 1 con đang rất yếu, có thể chết bất cứ lúc nào. Sau khi xảy ra vụ việc, các cấp lãnh đạo đều không vào cuộc, bên thú y mới chỉ đưa cho tôi một chai thuốc sát trùng".

Bò sữa ở Lâm Đồng tự dưng chết bất thường hàng loạt, dân chăn nuôi bò hoang mang- Ảnh 3.

Bà Loan, nông dân nuôi bò sữa ở thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) bên một con bò sữa đang yếu dần, sắp chết trong trang trại của gia đình mình.

Bà Loan cũng cho biết, trong sáng ngày 7/8, chính quyền xã đã họp bàn với người dân tại nhà văn hóa thôn Bồng Lai nhưng ngành thú ý vẫn chưa đưa ra được nguyên nhân dù được báo cách đây 15 ngày. 

Loại vắc xin gia đình bà Loan được tiêm vừa qua cũng khác loại vắc xin trước đó được tiêm 2 năm. Hiện tại, những con bò sữa khác được tiêm vắc xin cũng đang có triệu chứng lờ đờ, ăn ít, tiêu chảy.

Trong khi đó, bà Lê Thị Ánh Hồng (sinh năm 1970, thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh) cũng cho biết, đàn bò của gia đình bà có 28 con. Vừa qua được địa phương hỗ trợ tiêm vắc xin 26 con, 2 con bê nhỏ không tiêm. 

Tuy nhiên, 2 con bê con thì không có triệu chứng gì, 26 con bò lớn thì lại xuất hiện tình trạng tụt sữa sau 3-4 ngày tiêm vắc xin. Sau 3-4 ngày tiếp theo thì bò xuất hiện tình trạng bỏ ăn, tiêu chảy ra máu.

Bò sữa ở Lâm Đồng tự dưng chết bất thường hàng loạt, dân chăn nuôi bò hoang mang- Ảnh 5.

Bà Hồng bên một con bò chết của gia đình đang chuẩn bị được đưa đi tiêu hủy.

"Chúng tôi nuôi bò mười mấy năm nay chưa từng thấy bị như thế này bao giờ. Sau khi bò bị như vậy, báo chính quyền địa phương thì không thấy quan tâm gì, chỉ phát cho người dân một chai thuốc sát trùng nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Giờ một con bò sữa trưởng thành tính ra khoảng 50 triệu, nếu bò vắt sữa thì cao hơn nữa", bà Hồng chia sẻ.

Bò sữa ở Lâm Đồng tự dưng chết bất thường hàng loạt, dân chăn nuôi bò hoang mang- Ảnh 6.

Bò bị tiêu chảy ra máu hàng loạt khiến người dân lo lắng, hoang mang.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, toàn thôn Bồng Lai có 146 hộ đang nuôi bò, với tổng đàn bò là gần 3.500 con, trong đó, đàn bò sữa là hơn 2.800 con. Hiện tại, có trên 80% hộ nuôi bò trên địa bàn thôn đã tiêm ngừa vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục.

Chưa xác định được nguyên nhân bò sữa chết hàng loạt

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Phi Long – Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản thuộc Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ ngày 31/7, Chi cục đã nhận được thông tin từ Trung tâm Nông nghiệp huyện Đơn Dương về việc xuất hiện biểu hiện bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa, sau đó kiệt sức và chết.

Sau đó, Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế tại các hộ có đàn bò sữa có biểu hiện trên. 

Ngay sau đó, việc tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục cho bò cũng được tạm dừng, những hộ có bò đã được tiêm vắc xin cũng được yêu cầu theo dõi.

Bò sữa ở Lâm Đồng tự dưng chết bất thường hàng loạt, dân chăn nuôi bò hoang mang- Ảnh 8.

Người dân thôn Bồng Lai đều cho rằng đàn bò bị tiêu chảy, bỏ ăn, tụt sữa vì tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục.

"Qua kiểm tra các đàn bò bị bệnh thì đều xuất hiện chung 1 triệu chứng tiêu chảy, tiêu chảy ra máu, bò không ăn, sốt cao rồi chết. Chi cục là cơ quan chuyên môn đã hướng dẫn người dân bổ sung các loại thức ăn như rơm khô, cỏ khô, khoáng, vitamin khi bò bị tiêu chảy.

Bò sữa ở Lâm Đồng tự dưng chết bất thường hàng loạt, dân chăn nuôi bò hoang mang- Ảnh 9.

Loại vắc xin được cơ quan chức năng tiêm cho bò sữa của người dân tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Trước diễn biến bò bị tiêu chảy, chúng tôi đã kiểm tra nguyên nhân, tác nhân khiến bò bị tiêu chảy. Bệnh tiêu chảy này cũng đã xảy ra trên địa bàn cách đây khoảng 1 tháng. 

Việc bò sữa xuất hiện các triệu chứng trên rồi chết sau khi tiêm vắc xin thì chúng tôi vẫn chưa thể khẳng định được. 

Trong ngày 8/8, các cơ quan chuyên môn của Cục Thú y sẽ đến Lâm Đồng để hỗ trợ lấy mẫu, xác định nguyên nhân chính gây ra tình trạng trên", ông Phạm Phi Long thông tin.

Cũng theo ông Long, hiện nay, trên cả 2 huyện Đức Trọng và Đơn Dương đã có trên 60 con bò bị chết, trên 2.000 con bò xuất hiện tình trạng bỏ ăn, tiêu chảy ra máu, tụt sữa.

Hiện, tổng đàn bò sữa tại tỉnh Lâm Đồng (gồm của người dân và doanh nghiệp) là trên 25.000 con, tập trung chủ yếu ở huyện Đơn Dương và Đức Trọng.

Liên quan đến bệnh tiêu chảy trên bò sữa trên địa bàn, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu huyện Đức Trọng và Đơn Dương khẩn trương tập trung các nguồn lực để kiểm soát, xử lý dứt điểm, không để bệnh kéo dài, lây lan và phát sinh các điểm phát bệnh mới. Đồng thời tổ chức xử lý, tiêu hủy bò chết theo hướng dẫn của Bộ NNPTNT; thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng, tiêu diệt mầm bệnh tại các nơi có bò mắc bệnh và toàn huyện theo hướng dẫn của ngành thú ý.

Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Sở NNPTNT phối hợp với Cục Thú y khẩn trương xác định nguyên nhân xảy ra bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa để có giải pháp phòng chống bệnh hiệu quả, không để lây lan trên diện rộng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem