Dân Việt

Lào Cai, Yên Bái: Dừng các cuộc thanh, kiểm tra tập trung khắc phục bão số 3, đề xuất miễn học phí năm học 2024-2025

Danh Hùng 28/09/2024 12:56 GMT+7
Là 2 địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất sau bão số 3, do đó công tác khắc phục hậu quả của 2 tỉnh Lào Cai, Yên Bái cần nhiều thời gian, công sức cũng như sự chung tay, hỗ trợ của cả hệ thống chính trị. Bước đầu cuộc sống mới đã dần trở lại với người dân nơi đây.

Lào Cai: Dừng các cuộc thanh, kiểm tra để tập trung khắc phục bão số 3

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Phạm Xuân Phong cho biết, kể từ ngày 9/9 đến nay, Lào Cai đã bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết 143 của Chính phủ.

Hiện nay, Lào Cai đang tiếp tục giao cho các lực lượng tại chỗ tìm kiếm người mất tích, chữa trị cho người bị thương. Sau khi lực lượng Quân đội, Công an rút, Lào Cai đang tập trung lực lượng tìm kiếm tại chỗ tại làng Nủ, ngày hôm qua, ngày hôm kia đã tìm kiếm được thêm 1 trường hợp nữa. Hiện nay tại Làng Nủ còn 9 trường hợp đang tiếp tục tìm kiếm

img

Làng Nủ bị san phẳng sau bão số 3. Ảnh: Mùa Xuân.

Tỉnh đang tập trung xây dựng nhà cho người ở, thiệt hại hoàn toàn về nhà, có người chết, đang tập trung xây dựng 3 khu tái định cư là Làng Nủ, Nậm Tông và Kho Vàng theo yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đến ngày 31/12 này sẽ hoàn thành.

Lào Cai đang tiếp tục rà soát hạ tầng cơ sở nhất là trường học, giao thông, y tế, viễn thông. Hiện nay, cơ bản các cháu học sinh đã được đến trường, còn một điểm trường còn đang học tạm, nhờ đang cố gắng khắc phục. Đến thời điểm hiện tại, 100% các học sinh đã được đến trường, y tế đã ổn định, viễn thông, điện đã được khôi phục trở lại như trước khi có bão.

Tỉnh đang đề xuất Thủ tướng và Bộ NN&PTNT hỗ trợ giống cây trồng cho nông nghiệp, tập trung hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất dịch vụ, xây dựng cơ bản về thủ tục, thuế, phí…, rà soát đề xuất giãn, hoãn, khoanh nợ các nguồn vốn cho vay đối với các doanh nghiệp, hộ cá nhân.

img

Hàng trăm nghìn ha lúa của tỉnh Lào Cai bị thiệt hại nặng nề bởi bão số 3. Ảnh: Seo Súng

Lào Cai đã dừng các cuộc thanh tra, kiểm tra, diễn tập, luyện tập trên địa bàn tỉnh để tập trung cho công tác khắc phục, ổn định sản xuất kinh doanh, cắt giảm chi và làm thêm ngày thứ Bảy từ nay đến cuối năm để dành quỹ ủng hộ khắc phục bão lũ.

Về bài học kinh nghiệm, ông Đặng Xuân Phong cho biết trong công tác dự báo, cảnh báo của địa phương cũng chưa chuẩn xác, có những địa bàn dự báo nguy cơ cao nhưng không xảy ra ở đó mà lại xảy ra ở chỗ khác; khả năng chống chịu, thích ứng chưa tốt đối với địa bàn vùng cao, vùng núi; phản ứng ở nhiều nơi còn lúng túng, chưa tốt; trang thiết bị thiếu chuyên nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh cho rằng cần chủ động hơn, tăng cường dự báo, dự đoán và khả năng thích ứng, phản ứng, tính chuyên nghiệp và phải dựa vào dân.

img

Người dân Lào Cai đang từng bước ổn định sản xuất sau bão số 3. Ảnh: Seo Súng

Tỉnh Lào Cai đề xuất, rà soát lại nguồn vốn đầu tư công phân bổ cho các tỉnh bị ảnh hưởng của bão số 3 để dành nguồn lực cho khắc phục hậu quả bão lũ, có cơ chế đặc thù để làm nhà, xây dựng các khu tái định cư trong trường hợp khẩn cấp, tăng cường đầu tư trang thiết bị phòng chống thiên tai pchuyên nghiệp hơn, bài bản hơn.

Yên Bái: Đề xuất miễn học phí cho các trường công trong năm học 2024-2025

Bão số 3 cũng gây ra những thiệt hại rất nặng nề cho tỉnh Yên Bái, làm 54 người thiệt mạng, 42 người bị thương, 27.000 ngôi nhà bị ngập lụt, và hơn 7.000 ha đất nông nghiệp bị vùi lấp hoặc cuốn trôi. Ngoài ra, các công trình hạ tầng giao thông, y tế và giáo dục cũng bị thiệt hại nghiêm trọng. Ước tính tổng thiệt hại lên đến khoảng 5.700 tỷ đồng.

img

Cơn lũ dữ sau hoàn lưu của bão số 3 đã nhấn chìm nhiều ngôi nhà của tỉnh Yên Bái. Ảnh: Hoàng Hữu

Tuy nhiên, nhờ có sự chỉ đạo kịp thời và quyết liệt từ các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, đặc biệt là Phó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao trước khi bão đổ bộ, và Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo sau bão, thiệt hại về người đã được giảm thiểu. Hàng ngàn ngôi nhà bị sập đổ nhưng nhờ công tác di dời khẩn cấp hơn 22.000 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, thiệt hại về người đã được giảm bớt đáng kể.

Ngay sau khi bão đi qua, tỉnh Yên Bái đã tổ chức lực lượng tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các bộ, ngành và lực lượng quân đội, đặc biệt đã mở một lối từ cao tốc xuống để tiếp cận một khu vực bị cô lập, giúp đưa lực lượng cứu trợ, nhu yếu phẩm cần thiết đến những nơi khó tiếp cận nhất.

Đến nay, Yên Bái đã có 19.600 hộ dân trở về nhà, nhưng vẫn còn khoảng 2.500 hộ gia đình mất nhà hoàn toàn hoặc nhà cửa không đảm bảo an toàn. Hiện đã có 655/1.400 hộ có nhà bị sập đổ hoàn toàn được bố trí đất ở, xây dựng khu tái định cư cho 268 hộ, tuy nhiên, còn 475 hộ vẫn chưa được bố trí đất, và Yên Bái sẽ phấn đấu hoàn thành việc này từ nay đến cuối tháng 10.

Về vấn đề nhà ở, tỉnh đã xác định có khoảng 1.600 hộ có nhà bị sập hoàn toàn, hỗ trợ khoảng 120 triệu đồng xây dựng lại nhà, với các nhà bị hư hỏng cũng được hỗ trợ khoảng 30 triệu đồng.

img

Công tác tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân sau bão số 3 của tỉnh Yên Bái đã hoàn thành. Ảnh: Hoàng Hữu.

Ngoài ra, Yên Bái đã tiếp nhận hỗ trợ từ 6.500 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, và tỉnh chủ động mua 350 tấn gạo để hỗ trợ cho hơn 5.000 hộ với trên 16.000 khẩu gặp khó khăn.

Về công tác vệ sinh môi trường, tỉnh đã dọn dẹp hơn 4,5 triệu mét khối bùn đất ở các khu vực bị ngập lụt. Hệ thống giao thông đã được khôi phục hoàn toàn. Điện, viễn thông và nước sinh hoạt đã trở lại bình thường. Trong số 25 công trình cấp nước nông thôn bị ảnh hưởng, 18 công trình đã được khôi phục. Các cơ sở y tế và trường học tại các khu vực bị thiệt hại cũng đã được sửa chữa, đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đến nay, 100% học sinh đã quay trở lại trường học, 63/65 trường học đã được khắc phục xong.

Chiều 26/9, tỉnh cũng đã tổ chức các buổi gặp mặt với các doanh nghiệp và hợp tác xã để lắng nghe ý kiến và giải quyết khó khăn sau bão. Theo Nghị quyết 143 của Chính phủ, tỉnh đã làm việc với Ngân hàng Nhà nước để yêu cầu các ngân hàng thương mại và quỹ tín dụng thực hiện các biện pháp giảm lãi suất, giãn nợ, và hỗ trợ vay vốn cho các doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng.

UBND tỉnh cũng đã trình HĐND tỉnh để ban hành nghị quyết miễn học phí cho các trường công trong năm học 2024-2025; thực hiện chính sách hỗ trợ các tổ chức sản xuất nông nghiệp, phân bổ nguồn giống hỗ trợ nông dân bị thiệt hại. Đặc biệt, tỉnh Yên Bái đang tập trung sửa chữa hệ thống đê điều, nhất là khu vực hồ Thác Bà sẽ hoàn thành việc khắc phục tràn sự cố trước mùa mưa lũ năm 2025.

Yên Bái kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm và hỗ trợ khắc phục các cơ sở hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do bão; nỗ lực hết sức để đưa tỉnh Yên Bái trở lại trạng thái bình thường và ổn định đời sống của người dân trong thời gian sớm nhất.