Dân Việt

Cá đặc sản nuôi trên một hồ thủy lợi chết bất thường ở Gia Lai

Ngọc Thạch 14/10/2024 15:50 GMT+7
Ngày 14/10, UBND xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ cá lăng-cá đặc sản của người dân nuôi chết hàng loạt ở lòng hồ thủy lợi Ia Mơr.

Trước đó tối 9/10, người dân nuôi cá tại khu vực lòng hồ thủy lợi Ia Mơr phát hiện cá nuôi có biểu hiện lờ đờ, nổi lên mặt nước rồi chết nổi trong lồng.

Ông Nguyễn Quang Vũ (làng Klăh, xã Ia Mơr) cho biết đã nuôi cá hơn 7 năm nay ở lòng hồ này. Trong lúc nuôi, cá thi thoảng có chết, nhưng chỉ một vài con chứ chưa bao giờ bị chết hàng loạt.

Lần này, ông Vũ phát hiện từ chập tối cá có biểu hiện lờ đờ, nổi lên mặt nước. Lúc đầu, ông Vũ nghĩ do thiếu oxy, nhưng sau đó không phải. "Nuôi cá lồng nhiều năm nay, nhưng chỉ một lần như thế này coi như trắng tay. Gia đình tôi bị chết hết 2 lồng với khoảng 4 tấn cá lăng 6 tháng tuổi, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng", ông Vũ nói.

Cá nuôi trên hồ thủy lợi chết bất thường ở Gia Lai - Ảnh 1.

Cá lăng chết nổi trắng bè trên lòng hồ Ia Mơr thiệt hại hàng tỷ đồng.

Cạnh lồng nuôi cá của ông Vũ, ông Nguyễn Thanh Luận (làng Klăh, xã Ia Mơ) chia sẻ: "Gia đình đầu tư nuôi 2 lồng cá lăng và 1 lồng cá lóc. Đến nay loại lớn nặng gần 2 kg/con, ước tính cá trong lồng chết khoảng 2 tấn, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng".

Theo thống kê, có 4 lồng bè của các hộ dân nuôi xuất hiện tình trạng cá bị chết. Trong đó, cá lăng giá trị cao bị chết nhiều nhất.

Cá nuôi trên hồ thủy lợi chết bất thường ở Gia Lai - Ảnh 2.

Người dân ngậm ngùi xử lý số cá lăng sau khi chết.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr, cho biết hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt.

Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 8 (thuộc Bộ NNPTNT), đơn vị quản lý hồ thủy lợi Ia Mơr cho biết các hộ nông dân nuôi thủy sản chưa đăng ký để nuôi thủy sản ở khu vực lòng hồ thủy lợi Ia Mơr. Trong thời gian tới, chủ hồ sẽ làm việc với chính quyền địa phương để thắt chặt lại việc đánh bắt, nuôi trồng thủy sản ở khu vực lòng hồ.

Công trình hồ thủy lợi Ia Mơr hoàn thành và chặn dòng vào cuối năm 2018. Từ đó, một số hộ dân trên địa bàn và từ nơi khác đã đến khu vực lòng hồ để đánh bắt và nuôi cá lồng mưu sinh.