Quảng Ngãi: Gian dối lý do trả lại mỏ cát đã đấu trúng, Công ty Phú Cường mất tiền cọc

25/06/2023 13:36 GMT+7
Xác định lý do mà Công ty Phú Cường đưa ra, để trả lại mỏ cát Xuân Đình là gian dối, không đúng sự thật. Vì vậy Công ty Phú Cường sẽ được không hoàn trả lại số tiền đặt cọc, như Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi đã từng trả lời báo chí trước đó.

Trao đổi với PV Etime, đại diện các cơ quan chức năng Quảng Ngãi bày tỏ, trước đó (khi chưa tổ chức kiểm tra), đại diện Sở TNMT từng trả lời với báo chí, sẽ hoàn trả tiền đặt cọc cho Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại (gọi tắt Công ty) Phú Cường.

Quảng Ngãi: Gian dối lý do trả lại mỏ cát đấu giá trúng Công ty Phú Cường mất tiền cọc  - Ảnh 1.

Mỏ cát Xuân Đình mà Công ty Phú Cường đã trả lại cho tỉnh. Ảnh: Công Xuân.

Bởi lẽ lý do Công ty Phú Cường đưa ra (để trả lại mỏ cát Xuân Đình, mà doanh nghiệp đã đấu giá trúng), hoàn toàn do nguyên nhân khách quan.

Cụ thể kết quả khảo sát (do Công ty Phú Cường thực hiện), trữ lượng cát trong khu vực mỏ Xuân Đình quá ít, so với dự báo ban đầu mà cơ quan chuyên môn đã đưa ra, để tổ chức đấu giá.

Vì vậy việc Sở TNMT trả lời cho báo chí tại thời điểm nêu trên (hoàn trả tiền đặt cọc cho Công ty Phú Cường), theo quan điểm của đại diện cơ quan chức năng, là phù hợp và đây cũng là 1 cách, để chia sẻ phần nào khó khăn với doanh nghiệp.

Tuy nhiên khi (các cơ quan chức năng Quảng Ngãi) phối hợp kiểm tra hiện trường tại mỏ Xuân Đình, mới lộ ra sự thật về lý do Công ty Phú Cường trả lại mỏ cát Xuân Đình, đó là đang gặp khó về tài chính; mức tiền đưa ra để đấu giá trúng, quá cao. Vì vậy không còn "đủ sức" thực hiện hoàn tất các thủ tục tiếp theo, để được cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi cấp phép khai thác.

Với sự gian dối của Công ty Phú Cường như vậy, đại diện cơ quan chức năng Quảng Ngãi nêu rõ quan điểm, làm gì có chuyện doanh nghiệp sẽ được hoàn trả lại khoản tiền đối với mỏ Xuân Đình.

Quảng Ngãi: Gian dối lý do trả lại mỏ cát đấu giá trúng Công ty Phú Cường mất tiền cọc  - Ảnh 3.

Cát xây dựng ở Quảng Ngãi đang trong tình trạng "cầu" cao gấp nhiều lần "cung". Ảnh: Công Hoàng.

Liên quan đến hoạt động khai thác cát ở Quảng Ngãi trong thời gian đến, trao đổi với PV Etime đại diện Sở TNMT cho biết, sẽ thực hiện và áp dụng một số biện pháp, nhằm ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng doanh nghiệp chủ mỏ "luồn lách", "vượt rào" để thu lợi bất chính.

Cụ thể toàn bộ số mỏ đã đấu giá trúng từ năm 2022 đến nay (10 mỏ, đã trừ 2 mỏ trả lại), dù đã được cấp phép khai thác nhưng muốn hoạt động, doanh nghiệp chủ mỏ bắt buộc phải lắp đặt trạm cân và camera giám sát tại cổng chính đường vận chuyển ra, vào mỏ.

Chưa hết, đại diện Sở TNMT Quảng Ngãi cho hay, sẽ đề xuất cấp thẩm quyền tỉnh cho lập 1 trung tâm, kết nối toàn bộ các camera giám sát đặt tại các mỏ.

Quảng Ngãi: Gian dối lý do trả lại mỏ cát đấu giá trúng Công ty Phú Cường mất tiền cọc  - Ảnh 5.

Sông Trà Khúc, nơi cung cấp nguồn cát xây dựng chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Quảng Ngãi: Gian dối lý do trả lại mỏ cát đấu giá trúng Công ty Phú Cường mất tiền cọc  - Ảnh 6.

Lắp đặt camera, trạm cân giám sát tại các mỏ cát là một trong những biện pháp sẽ áp dụng trong thời gian đến. Ảnh: Công Hoàng.

Theo đó bất cứ khi nào cần, cơ quan chức năng tỉnh sẽ đến đây (trung tâm), để trích xuất dữ liệu, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và giám sát.

"Mỏ cát Xuân Đình, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, có diện tích 4,67ha, trữ lượng dự báo 75.000m3, được tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hoàn thành đấu giá quyền khai thác khoáng sản (cát) vào năm 2022.

Với mức giá đưa ra cao hơn khoảng 16 tỷ đồng, cao hơn gấp 28 lần so với khởi điểm và đặt cọc trước 57 triệu đồng; Công ty Phú Cường đã giành được quyền thực hiện các bước tiếp theo, để khai thác mỏ Xuân Đình.

Tuy nhiên bất ngờ vào tháng 3/2023 vừa qua, Công ty Phú Cường đã có văn bản đề nghị, trả lại kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ cát Xuân Đình".

Công Hoàng
Cùng chuyên mục