Thứ bảy, 27/04/2024

Tài sản tăng chóng mặt, tỷ phú Elon Musk lấy lại ngôi giàu nhất thế giới

28/02/2023 10:25 AM (GMT+7)

Tỉ phú Elon Musk đã lấy lại ngôi vị người giàu nhất thế giới ngày 28/2, nhờ cổ phiếu Tesla tăng mạnh, theo hãng tin Bloomberg.

Giám đốc điều hành (CEO) Tesla - Elon Musk, đã bị ông Bernard Arnault, CEO của thương hiệu xa xỉ Pháp LVMH (LVMHF), soán ngôi giàu nhất thế giới vào tháng 12/2022. Hơn 2 tháng sau khi bị đẩy xuống vị trí thứ hai, ông Musk đã trở lại vị trí người giàu nhất hành tinh nhờ cổ phiếu Tesla tăng giá.

Hiện tài sản ròng của ông Musk chạm ngưỡng 187,1 tỷ USD sau phiên giao dịch ngày 27/2, so với 185,3 tỷ USD của tỉ phú Arnault.

Năm ngoái, cổ phiếu Tesla (TSLA) giảm mạnh trong bối cảnh thương vụ mua lại Twitter của ông Musk gặp khó khăn, cũng như vì sự suy thoái của thị trường công nghệ nói chung. Tuy nhiên, cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện đã tăng mạnh vào năm 2023, một phần nhờ nhu cầu sử dụng xe điện gia tăng.

Tài sản tăng chóng mặt, tỷ phú Elon Musk lấy lại ngôi giàu nhất thế giới - Ảnh 1.

Cổ phiếu Tesla tăng mạnh trở lại vào năm 2023. Ảnh: Reuters

TSLA là một trong nhiều cổ phiếu công nghệ bị ảnh hưởng nặng nề vào năm ngoái, nhưng đang được giao dịch ở mức 207,63 USD/cổ phiếu - so với 108,10 USD/cổ phiếu ngày 2/1.

Như vậy, tỷ phú Musk đã lấy lại vị trí người giàu nhất thế giới, sau khi cổ phiếu Tesla tăng 5,5% trong ngày 27/2. Theo Daily Mail, điều này đồng nghĩa giá trị tài sản ròng của ông Musk hiện cao hơn khoảng 50 tỷ USD so với thời điểm đầu năm.

Tỷ phú Musk nắm giữ danh hiệu người giàu nhất thế giới ở thời hiện tại, song ông cũng nắm giữ kỷ lục người có tài sản ròng bốc hơi mạnh nhất lịch sử.

Cuối năm ngoái, CEO Tesla trở thành người đầu tiên mất 200 tỷ USD, sau khi giá trị tài sản ròng của ông giảm từ mức 340 tỷ USD vào tháng 11/2021 xuống còn 137 tỷ USD vào tháng 12/2022. Tài sản ròng của ông Musk đạt đỉnh 336 tỷ USD vào tháng 11/2021.

Tài sản tăng chóng mặt, tỷ phú Elon Musk lấy lại ngôi giàu nhất thế giới - Ảnh 2.

Tỷ phú Elon Musk trở lại ngôi vị người giàu nhất thế giới vào ngày 27/2, khi khối tài sản ròng của ông chạm mức 187,1 tỷ USD. Ảnh: Insider

Theo Người lao động


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Ngày 26.4, TTTM Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích chính thức mở rộng thêm không gian mua sắm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu trong dịp lễ 30.4 và 1.5.

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% trong năm 2024 và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%. Ngân hàng này cũng ghi tên mình vào nhóm các nhà băng có tỷ lệ chia cổ tức cao.

Cái bắt tay 300 triệu đô đưa nước giải khát Việt ra thế giới

Cái bắt tay 300 triệu đô đưa nước giải khát Việt ra thế giới

Tân Hiệp Phát đã và đang hợp tác toàn diện với các tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ, nguyên liệu để phát triển thương hiệu Việt và đưa các sản phẩm “made in Việt Nam” ra khắp thế giới.

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê và các loại nông sản khác tăng đẩy nhu cầu tiêu thụ phân bón tăng cao. CEO Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông tiết lộ quý I/2024, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Phân bón Bình Điền lên đến 91 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 40 tỷ đồng.

"Anh cả" ngành cầu đường vẫn còn nợ tiền người lao động

"Anh cả" ngành cầu đường vẫn còn nợ tiền người lao động

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (gọi tắt là Đèo Cả) cho thấy tập đoàn này còn nợ người lao động hơn 12,83 tỷ đồng, nợ thuế Nhà nước hơn 81 tỷ đồng.

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vừa qua, Vinamilk đã đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế.