Tam Kỳ nỗ lực phấn đấu trở thành trung tâm du lịch phía Nam của tỉnh Quảng Nam

05/04/2024 10:40 GMT+7
Tam Kỳ đã nỗ lực từng bước xây dựng thành phố dần trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn đối với du khách trong, ngoài nước, và trong tương lai định hướng liên kết cùng các vùng lân cận trở thành trung tâm du lịch phía Nam của tỉnh.

Ngày 5/4, lễ hội "Tam Kỳ - Mùa hoa Sưa" năm 2024 ở Quảng Nam đã khai mạc. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện năm 2024 của thành phố Tam Kỳ, cũng là hoạt động cụ thể hưởng ứng Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024 với chủ đề "Chung sống hài hòa với thiên nhiên".

Tam Kỳ nỗ lực phấn đấu trở thành trung tâm du lịch phía Nam của tỉnh Quảng Nam - Ảnh 1.

Tam Kỳ nỗ lực phấn đấu trở thành trung tâm du lịch phía Nam của tỉnh Quảng Nam - Ảnh 2.

Lễ hội "Tam Kỳ - Mùa hoa Sưa" năm 2024 ở Quảng Nam khai mạc ngày 5/4. Ảnh: T.H

Ông Trần Trung Hậu - Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết, với mục tiêu đến năm 2025, thành phố đầu tư hoàn thiện hạ tầng và sản phẩm du lịch ở các điểm có nhiều tiềm năng du lịch hiện có.

Trong đó, ưu tiên phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng; mời gọi tạo điều kiện cho các nhà đầu tư lớn đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ, nhất là các dự án lớn về đô thị, du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí; cùng với việc phát huy giá trị các di tích lịch sử của quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, di tích cấp Quốc gia Địa đạo Kỳ Anh, Văn Thánh - Khổng Miếu; các công trình văn hóa, cảnh quan thiên nhiên như, bãi sậy sông đầm, biển Tam Thanh, làng Nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh, Làng du lịch sinh thái Cà Ban…

Tam Kỳ nỗ lực phấn đấu trở thành trung tâm du lịch phía Nam của tỉnh Quảng Nam - Ảnh 3.

Những cây sưa bắt đầu khoe sắc vàng cả khu vực. Ảnh: Dũng TK

Để phát triển du lịch, thời gian qua, Tam Kỳ đã nỗ lực từng bước xây dựng thành phố dần trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn đối với du khách trong, ngoài nước, và trong tương lai định hướng liên kết cùng các vùng lân cận trở thành trung tâm du lịch phía Nam của tỉnh.

Trong đó, làng Hương Trà (phường Hòa Hương) được hình thành từ những năm đầu lập làng, lập ấp thời Vua Lê Thánh Tông mở cõi về phương Nam. Quá trình hình thành và phát triển đã định hình Hương Trà với những nét đặc trưng của ngôi làng đậm chất làng quê xứ Quảng.

Con đường làng chạy dọc bờ sông nối liền đầu thôn về cuối xóm, dòng sông quê hương ôm ấp ban nặng phù sa tạo nên những cánh đồng với mùa lúa chín vàng rợp trắng cánh cò bay; nơi có dáng người mẹ bao đời tần tảo nuôi con khôn lớn,... Sự phát triển của vùng đất Hương Trà cũng gắn liền với sự hình thành, mở rộng của xã Tam Kỳ đến phủ Tam Kỳ xưa và thành phố Tam Kỳ ngày nay.

Tam Kỳ nỗ lực phấn đấu trở thành trung tâm du lịch phía Nam của tỉnh Quảng Nam - Ảnh 4.

Tam Kỳ nỗ lực phấn đấu trở thành trung tâm du lịch phía Nam của tỉnh Quảng Nam - Ảnh 5.

Mùa hoa sưa nở cũng là mùa lễ hội của Tam Kỳ nhằm thu hút khách du lịch đến với Tam Kỳ. Ảnh: T.H

"Vùng đất Hương Trà như một chỉ dấu riêng của vùng đất ngã ba sông, cứ mỗi độ tháng 4 về, hoa cây Giáng hương ấn mà người dân địa phương thân thương thường gọi là sưa đồng loạt mãn khai, nở vàng trên các nẻo đường của thành phố.

Đặc biệt, trên các con đường làng Hương Trà, hai bên là những hàng sưa cổ thụ hàng đã trăm năm tuổi trải dài, tỏa bóng mát và cùng nhau rộ khoe sắc vàng. Hoa sưa lung linh trong ánh nắng, duyên dáng bên bờ sông, tạo nên dải lụa vàng đặc sắc đẹp một cách lạ lùng và cũng rất đỗi mộc mạc chân quê. Đây chính là đường cây sưa mà có thể tự hào là đẹp nhất Quảng Nam và vô cùng quý giá.

Vinh dự, tự hào đối với mỗi người dân Tam Kỳ nói chung, người dân Hương Trà nói riêng, vừa qua quần thể 9 cây sưa tại làng sinh thái Hương Trà đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam...", ông Hậu chia sẻ.

Tam Kỳ nỗ lực phấn đấu trở thành trung tâm du lịch phía Nam của tỉnh Quảng Nam - Ảnh 6.

Tam Kỳ “ước mơ” trở thành trung tâm du lịch phía Nam của tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.H

Ông Trần Trung Hậu cho biết thêm, lễ hội "Tam Kỳ - Mùa Hoa Sưa" năm 2024 diễn ra từ ngày 5/4 đến ngày 7/4 tại làng Hương Trà, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc như, hội làng Hương Trà; giải đua thuyền nam, nữ truyền thống thành phố Tam Kỳ mở rộng; ngày hội áo dài truyền thống; biểu diễn nghệ thuật bài chòi; và đặc sắc là, ngay sau phần khai mạc lễ hội là vòng Bán kết cuộc thi hoa hậu Việt Nam thời đại năm 2024 do Công ty truyền thông Star Word Entertainment tổ chức.

Tam Kỳ nỗ lực phấn đấu trở thành trung tâm du lịch phía Nam của tỉnh Quảng Nam - Ảnh 7.

Tam Kỳ nỗ lực phấn đấu trở thành trung tâm du lịch phía Nam của tỉnh Quảng Nam - Ảnh 8.

Du khách gần xa đổ về làng Hương Trà để chuẩn bị đón sắc sưa vàng vào tháng 4. Ảnh: T.H

"Các hoạt động, sự kiện hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị đại biểu, du khách nhiều trải nghiệm hấp dẫn, khó quên và lưu giữ những hình ảnh, tình cảm thật đẹp của mình khi đặt chân đến mảnh đất này.

Bên cạnh đó, chính quyền và nhân dân thành phố Tam Kỳ nói chung, phường Hòa Hương nói riêng sẽ tiếp tục cùng nhau nỗ lực xây dựng làng sinh thái Hương Trà trở thành điểm du lịch hấp dẫn.

Đặc biệt, chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng phù hợp, phát huy tiềm năng, nguồn lực nội sinh để xây dựng thành công điểm đến Hương Trà gắn liền thương hiệu "Tam Kỳ - Thành phố hoa sưa vàng".

Đồng thời tăng cường công tác bảo tồn và phát triển theo định hướng "Làng trong phố" để du khách khắp mọi miền được biết và theo về", ông Hậu nhấn mạnh.

Trương Hồng
Cùng chuyên mục