Có mặt tại các buổi tập huấn, chúng tôi cảm nhận rõ sự nghiêm túc và khẩn trương của cả thày và các học viên tham gia. Từ sự chuẩn bị của học viên đến các trang thiết bị dạy và học, thực hành đều rất chuyên nghiệp, bài bản.
Trong quá trình học, các học viên và thày giáo luôn sôi nổi hỏi, đáp các vấn đề liên quan đến việc phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. “Lần này tham gia tập huấn chúng tôi không chỉ được học rất nhiều kiến thức về dịch bệnh mà mọi người còn được tham gia thực hành rất chi tiết, cụ thể. Qua đây giúp chúng tôi nâng cao trình độ và năng lực trong việc giúp dân phòng, chống dịch bệnh trước mắt và trong tương lai”, ông Nguyễn Tường Bao, cán bộ khuyến nông xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy (Thái Bình) nói.
Chia sẻ với phóng viên Trang Trại Việt, học viên Bùi Văn Tứ, cán bộ thú y xã Đông Hải, huyện Đông Hưng (Thái Bình) cho biết, là huyện có dịch, hiện chính quyền, ngành chức năng và người dân đã và đang vào cuộc rất quyết liệt mong rằng sẽ khống chế sớm được dịch bệnh để bà con bớt thiệt hại.
“Trong hai ngày tập huấn chúng tôi đã cố gắng hết sức để tiếp thu các kiến thức mới về phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này để sau khi trở về truyền lại các thông tin, bí quyết này giúp bà con mình nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định lại sản xuất”, ông Tứ nói.