Thứ bảy, 27/04/2024

Vé máy bay cận Tết ngày càng khan hiếm, đắt đỏ

14/01/2023 7:00 PM (GMT+7)

Nhiều người dân tại TP.HCM phải chấp nhận đi tàu, hoặc thuê xe về quê đón Tết vì không mua được vé máy bay dù trước đó các hãng hàng không đã liên tục tăng tải.

Cạn vé máy bay Tết giá rẻ

Dịp Tết 2023 năm nay, số lượng người lao động, sinh viên tại các thành phố lớn như TP.HCM về quê ăn Tết rất đông bởi 2 năm vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 rất nhiều người phải ở lại do việc hạn chế đi lại.

Việc dòng người từ TP.HCM đổ xô về quê đón Tết, đi du lịch khiến tình trạng khan hiếm vé diễn ra, đặc biệt là vé giá rẻ. Dù các hãng hàng không liên tục tăng tần suất chuyến bay nhưng nhiều người dân ở TP HCM vẫn chưa thể mua được vé máy bay dịp Tết.

Khảo của Thế Giới Tiếp Thị Online, trên hệ thống bán vé trực tuyến của các hãng trong ngày 14/1, nhiều chặng bay "vàng" từ TP.HCM về các địa phương trong giai đoạn trước và sau Tết từ 16-20/1 (25 tháng Chạp đến 29 tháng Chạp) và từ 26-29/1 (mùng 5 đến mùng 8 Tết) gần như đã cháy vé giá rẻ, chỉ còn vé hạng thương gia. Trong đó, một số ngày cao điểm trên các chặng bay vàng đã "cháy vé" toàn bộ vé giá rẻ lẫn vé thương gia.

 Vé máy bay cận Tết ngày càng khan hiếm và đắt đỏ - Ảnh 1.

Người dân mua vé máy cận Tết phát hoảng vì giá vé cao ngất ngưỡng. Ảnh: H.T

Đơn cử, vé máy bay TP.HCM - Vinh của hãng Vietnam Airlines ngày 17/1 (tức 26 tháng Chạp) đã hết sạch vé phổ thông, chỉ còn vé thương giá với giá hơn 6 triệu đồng/vé. Trong khi đó, chặng bay trên của hãng Vietjet đã "cháy sạch" vé.

Trên đường bay vàng TP.HCM - Hà Nội, vé máy bay hiện tại chưa cạn nhưng vẫn ở mức cao chót vót. Đơn cử, vé Vietnam Airlines đi ngày 17/1 (ngày 26 tháng Chạp) có mức giá gần 3,7 triệu đồng/vé; các hãng khác như Vietjet Air, Bamboo Airways cũng có giá dao động tương đường từ 3,6 triệu đến gần 3,7 triệu đồng/vé.

Nếu bay vào đúng ngày nghỉ (ngày 19/1, tức ngày 28 tháng Chạp) và trước ngày đi làm sau Tết (ngày 26/1, tức mùng 5 Tết), vé khứ hồi của Vietjet có giá rẻ nhất từ 5,5 triệu đồng; Vietravel Airlines từ 6,2 triệu đồng đã bao gồm thuế, phí nhưng đều chưa có hành lý ký gửi. Các hãng khác như Bamboo Airways vé khứ hồi cũng từ 6,9 triệu đồng; Pacific Airlines và Vietnam Airlines từ 7,1 triệu đồng.

Anh Tần Văn Thành (ngụ TP.Thủ Đức) cho biết vợ chồng mình dự tính không về quê nhưng cận Tết lại thay đổi quyết định. Vì vậy, phải đến 22 tháng Chạp (ngày 14/1) anh mới tìm đặt mua vé máy bay từ TP.HCM về Quảng Bình để gia đình về quê đón Tết.

"Tuy nhiên, vé máy bay khứ hồi chặng TP.HCM - Đồng Hới ngày đi 26 tháng Chạp, ngày về mùng 8 tháng Giêng nhưng đều không có. Nếu mua không được vé máy bay, chắc gia đình tôi phải thuê xe tự lái hoặc đi tàu hỏa về quê, vì hiện tại vé xe khách cũng đã cháy", anh Thành cho hay.

 Vé máy bay cận Tết ngày càng khan hiếm và đắt đỏ - Ảnh 3.

Vé máy bay nhiều chặng đã cháy sạch. Ảnh: H.T

Cùng cảnh ngộ, chị Võ Tuyết Nga cho hay gia đình mình bây giờ mới tìm đặt vé Tết thì "tá hỏa" phát hiện không còn nhiều sự lựa chọn. Đa số các chuyến còn vé chủ yếu là vào các chuyến bay khuya, cận sáng, giờ bay này không phù hợp với giá đình có con nhỏ. Vì vậy, chị Nga đành "cắn răng" bỏ ra hơn 20 triệu đồng mua vé hạng phương gia để về quê đón Tết.

Hàng không liên tục tăng tải, bổ sung vé máy bay

Có thể thấy, giá vé máy bay các chặng từ Nam ra Bắc dịp Tết Quý Mão 2023 đều tăng mạnh. Vào những ngày cao điểm đi lại dịp tết, người dân đổ về các tỉnh, thành trên cả nước rất đông nên khan hiếm vé.

Trước tình hình trên, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines thông báo tăng chuyến lần 3 với hơn 90.000 chỗ tương ứng 500 chuyến bay, cho mùa cao điểm tết từ 6/1 - 5/2 (tức từ 15 tháng chạp năm Nhâm Dần đến 15 tháng giêng năm Quý Mão). Các chuyến bay tăng cường tập trung vào các đường bay giữa TP.HCM - Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Đồng Hới, Chu Lai; Thanh Hóa - Đà Lạt. Đây đều là những chặng bay "hot" nhất, đã nhanh chóng khan vé ngay từ những ngày đầu hàng không mở bán vé tết. 

Trong khi đó, Bamboo Airways dự kiến tăng khoảng 15% tải, Vietjet Air tăng 30% số chuyến bay, cung ứng trên 12.000 chuyến, đưa lượng ghế cung ứng lên hơn 2,6 triệu ghế, tăng hơn 600.000 ghế so với lịch khai thác bình thường. Đáng nói là ngay sau thời điểm các hãng hàng không thông báo bổ sung cung ứng ghế, nhiều người dân đã "đỏ mắt" mà không kiếm được vé máy bay giá phổ thông.

 Vé máy bay cận Tết ngày càng khan hiếm và đắt đỏ - Ảnh 4.

Hành khách đi lại bằng đường hàng không trong dịp Tết tăng cao. Ảnh: H.T

Cục Hàng không Việt Nam cho biết cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến khai thác khoảng 950-990 chuyến/ngày trên các đường bay nội địa. Tổng lượng ghế cung ứng lên hơn 2,6 triệu ghế, tăng hơn 600.000 ghế so với lịch khai thác bình thường trên các đường bay nội địa, tăng hơn 33% so với lịch bay thường lệ mùa đông 2022/2023.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, dự kiến trung bình cao điểm khai thác trong Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, mỗi ngày có khoảng 130.000 người qua sân bay Tân Sơn Nhất, phần lớn là khách nội địa với khoảng 90.000, còn lại khách quốc tế. Dự báo trong cả dịp Tết Quý Mão, sân bay này sẽ đón hơn 3,8 triệu hành khách với gần 27.000 lượt chuyến bay, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2019 khi dịch Covia chưa bùng phát.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, sau khi đơn vị này cấp phép bổ sung slot tại Tân Sơn Nhất vào các khung giờ ngày và đêm, các hãng hàng không đã tăng đáng kể ghế cung ứng trên các đường bay từ TP.HCM đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung.

 Vé máy bay cận Tết ngày càng khan hiếm và đắt đỏ - Ảnh 5.

Hành khách cũng có thể lựa chọn các chuyến bay vào đêm muộn hoặc sáng sớm. Ảnh: H.T

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục cũng nhận định, theo quy luật của thị trường, nhu cầu tăng đột biến, nguồn cung dù có tăng nhưng khó dư thừa, đương nhiên vé không thể rẻ. Vì thế, người dân nên cân nhắc đặt mua ở một mức giá hợp lý, cũng đừng chờ vé rẻ thêm, bởi thông lệ dịp Tết, mua càng sớm, vé càng rẻ.

Để có nhiều khả năng mua được vé Tết giá tốt, các hãng hàng không khuyến cáo hành khách nên có kế hoạch dự định ngày bay cụ thể càng sớm càng tốt và chủ động mua vé ngay từ khi các hãng bắt đầu mở bán, sẽ tránh được tình trạng càng sát Tết giá vé càng cao, khó lựa chọn.

Ngoài ra, khách cũng có thể lựa chọn các chuyến bay vào đêm muộn hoặc sáng sớm bởi khung giờ bay này thường có mức giá vé rẻ hơn tương đối so với bay giờ đẹp vào ban ngày. Nếu sắp xếp được thời gian, người dân có thể cân nhắc bay đi vào dịp 30, mùng 1 hoặc thậm chí mùng 2 Tết Nguyên đán và đặt chiều về vào khoảng mùng 10 Tết trở đi thì giá sẽ mềm hơn.

Bên cạnh đó, các hãng hàng không cũng lưu ý hành khách nên đến các kênh bán vé chính thức, đại lý bán vé của hãng để mua vé với mức giá hợp lý và được nhân viên tư vấn đồng thời tránh tình trạng bị lừa mua vé giả.

Trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các cảng hàng không và các hãng bay khuyến nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian đi lại, có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế, cũng như làm thủ tục trước chuyến bay (check-in) trực tuyến.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.