dd/mm/yyyy

Xã Đồng Yên hướng tới xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu

Xã Đồng Yên huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới vào tháng 12.2016. Kể từ đó bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã đang phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2010, xã Đồng Yên được UBND huyện Bắc Quang lựa chọn là 1 trong 5 xã điểm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Nhưng tại thời điểm đó, xã Đồng Yên mới đạt 1/19 tiêu chí là cản trở quá khó khăn trong xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ cứng hóa đường trục xã, liên xã mới đạt 10%; đường trục thôn, liên xóm đạt 5% và trục đường xóm, ngõ, hộ gia đình mới được cứng hóa 2%. Thu nhập của người dân năm 2011 mới đạt 16 triệu đồng/người/năm...

Nhưng đến cuối năm 2016, xã Đồng Yên đã đạt 19/19 tiêu chí; nâng thu nhập bình quân người đạt 25,1 triệu đồng/năm. Cùng với đó, đường giao thông được cứng hóa, tạo thuận lợi cho việc đi lại và giao thương hàng hóa. Đặc biệt, trong xây dựng những hạ tầng nông thôn mới, người dân địa phương đã tham gia 8.164 ngày công lao động, đóng góp vật liệu, hiến 9.741m2 đất làm đường bê -tông nông thôn, nội đồng với tổng kinh phí lên đến trên 9 tỷ đồng...

Chăn nuôi gia cầm quy mô lớn của nhà bà Hoàng Thị Hoan, thôn Thượng An, xã nông thôn mới Đồng Yên
Chăn nuôi gia cầm quy mô lớn của nhà bà Hoàng Thị Hoan, thôn Thượng An, xã nông thôn mới Đồng Yên

Sau gần 6 năm (2011-2016) thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, từ một xã có xuất phát điểm thấp về điều kiện phát triển KT-XH, nhưng Đồng Yên đã bứt phá để trở thành xã nông thôn mới của huyện Bắc Quang. Năm 2016, tổng giá trị sản xuất của xã đạt 272,7 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 25,9 triệu đồng/năm, đạt 75,8% kế hoạch; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn 172 hộ, chiếm 9,7% tổng số hộ toàn xã.

Không dừng lại ở đó, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, Đồng Yên đang bắt tay vào xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Xã đã xác định thực hiện những mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền.

Tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ khai thác các nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp trên cơ sở tổ chức lại sản xuất, thực hiện dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng tại thôn Đồng Mừng với diện tích 30 ha, thôn Kè Nhạn 6 ha, thôn Bưa 10 ha gắn với thực hiện các cánh đồng “5 cùng” ở các thôn; đẩy mạnh cơ giới hóa, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Phát triển nhân rộng các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng gia trại khép kín gắn với công tác bảo vệ môi trường.

Tiếp tục thực hiện xã hội hóa để xây dựng hoàn chỉnh một số hạng mục của chợ Phố Cáo. Phấn đấu giá trị kinh doanh, dịch vụ năm 2017 đạt trên 134,8 tỷ đồng. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt, triển khai kế hoạch, lộ trình từng bước xây dựng xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2017-2020. Phấn đấu trong năm 2017 có 2 thôn Đồng Mừng và Kè Nhạn được công nhận đạt 6 tiêu chí thôn tự chủ - tự quản; trên 50% số hộ đạt tiêu chí “Nhà sạch - vườn đẹp”...

Trong số những tiêu chí đã đạt, tiêu chí thu nhập được xã Đồng Yên ưu tiên hàng đầu. Với mục tiêu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm. Cùng với đó, xã chú trọng đầu tư thâm canh trồng lạc hàng hóa; nhân rộng mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi gia súc ở thôn An Xuân, Thượng An.

Anh Đỗ Đại Tuân, thôn An Xuân, Chủ nhiệm HTX Thanh long ruột đỏ xã Đồng Yên, cho biết: “Hiện HTX chúng tôi có 11 hộ tham gia. HTX hoạt động khá hiệu quả, mọi việc cung ứng giống, tập huấn kỹ thuật cũng được địa phương rất quan tâm. Thanh long phát triển khá tốt, thu hoạch năng suất đạt 7 - 10 kg/trụ, thu 7 - 10 tấn/ha. Bán với giá từ 40 – 45 nghìn đồng/kg, thu 7 - 8 đợt trong năm. Năm vừa qua, vườn Thanh long nhà tôi thu được hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra để nâng cao thu nhập gia đình tôi còn nuôi thêm gia cầm số lượng lớn. Chúng tôi cũng dự định sẽ nhân rộng thêm diện tích trong thời gian tới”.

Bí thư Đảng ủy xã nông thôn mới Đồng Yên, Hoàng Đức Chung cho biết: “Địa phương luôn thực hiện quy chế dân chủ, công khai minh bạch tạo niềm tin, đồng thuận trong nhân dân. Cho dù đã về đích NTM, nhưng xã luôn quyết tâm giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt, không ngừng đẩy mạnh phát triển kinh tế, vận động người dân mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, quan tâm chỉnh trang cơ sở hạ tầng, “nhà sạch, vườn đẹp”... từng bước xây dựng xã theo hướng xã NTM kiểu mẫu”.

MỸ HẰNG