dd/mm/yyyy

Xuân sớm về xã nông thôn mới ở Sơn La

Năm nay, bà con nhân dân xã Chiềng La, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đón xuân mới trong niềm vui, phấn khởi khi Chiềng La được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là sự kiện, đánh dấu bước đường phát triển của xã.
Xuân sớm về xã nông thôn mới ở Sơn La- Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn liên bản của xã Chiềng La (Thuận Châu, Sơn La) được bê tông hoá. Ảnh: Mùa Xuân.

Chiềng La xuất phát điểm thấp

Trở lại xã Chiềng La trong những ngày chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn năm 2024, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của vùng đất nơi đây. Không chỉ có những tuyến đường bê tông hoá khang trang, kiên cố mà nhiều cơ sở vật chất như trường học, nhà văn hoá... đã được Nhà nước đầu tư xây dựng mới.

Chiềng La là xã vùng III của huyện Thuận Châu, xã hiện có hơn 770 ha đất nông nghiệp và gần 2.000  đất lâm nghiệp. Xã có 6 bản, với hơn 700 hộ dân. Khi mới bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM) với xuất phát điểm thấp; tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí thấp; nguồn vốn triển khai các chương trình, dự án hạn chế, dẫn đến khó khăn trong thực hiện một số tiêu chí về cơ sở hạ tầng.

Đứng trước những khó khăn trên, cấp uỷ, chính quyền xã Chiềng La đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng NTM. 

Phân công các đồng chí cấp ủy viên, các tổ chức đoàn thể, cán bộ công chức xã phụ trách và hướng dẫn các bản thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia xây dựng NTM.

Xuân sớm về xã nông thôn mới ở Sơn La- Ảnh 2.

Người dân xã Chiềng La, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đẩy mạnh phát triển chăn nuôi để nâng cao thu nhập. Ảnh: Trần Hiền.

Ông Lò Văn Hỏa, Chủ tịch UBND xã Chiềng La, huyện Thuận Châu cho biết: Xã tập trung tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu đầy đủ mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM. Nhờ vậy, 100% các điểm triển khai xây dựng công trình đường giao thông, nhà văn hóa bản, công trình thủy lợi, nhân dân tự giải phóng mặt bằng, ủng hộ vật liệu, ngày công, hiến đất, cây cối hoa màu... 

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, cuối năm 2023, xã Chiềng La đạt 19/19 tiêu chí và là xã thứ 5 của huyện Thuận Châu đạt chuẩn NTM.

Trong quá trình xây dựng NTM, xã Chiềng La đã được Nhà nước hỗ trợ gần 21,4 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 1,3 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng. 

Từ năm 2022 đến nay, xã được đầu tư 3 công trình nhà lớp học Trường tiểu học và THCS Chiềng La, với 12 phòng học; công trình nước sinh hoạt bản Song, bản Cát Lót; tu sửa nhà văn hóa bản Cát Lót, tổng trị giá gần 14 tỷ đồng. 

Ngoài ra, xã đã huy động nhân dân tham gia tu sửa 12 km các tuyến đường liên bản, liên xã, đường dân sinh vào các bản. Đến nay, 6/6 bản có nhà văn hóa; 100% số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn; duy trì hoạt động 10 công trình thuỷ lợi, đảm bảo nước tưới tiêu cho 64 ha đất sản xuất nông nghiệp; không còn nhà tạm, nhà dột nát…

Xuân sớm về xã nông thôn mới ở Sơn La- Ảnh 3.

Một góc xã Chiềng La, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La hôm nay. Ảnh: Trần Hiền.

Ông Lò Văn Xiên, bản Cang, xã Chiềng La, huyện Thuận Châu chia sẻ: Từ khi triển khai xây dựng NTM, đường giao thông được làm mới, nâng cấp, bà con rất phấn khởi. Sản phẩm nông sản làm ra được các thương lái đến tận nơi thu mua, không phải lo lắng tìm cách vận chuyển đi tiêu thụ, vừa vất vả mà lãi suất không cao nữa.

Trong phát triển kinh tế, xã vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Triển khai các mô hình kinh tế, như: Trồng cây cà phê ở bản Lả Lốm, bản Song; trồng lúa theo hướng hữu cơ tại các bản Nưa, Chiềng La, Chiềng Cang, Lả Lốm. 

Hằng năm, nhân dân gieo trồng 254 ha cây lương thực có hạt; 19 ha rau màu các loại, 104 ha cây ăn quả, gần 40 ha cây cà phê; duy trì chăn nuôi gần 22.000 con gia súc, gia cầm; khai thác 13 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, sản lượng đạt 42 tấn cá các loại/năm…

Người dân Chiềng La được hưởng lợi từ chương trình xây dựng NTM

Các cơ quan chuyên môn của huyện đã thực hiện 4 mô hình trồng cây ăn quả, cây mắc ca, chè, cà phê; 3 mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản tại 6/6 bản của xã. Đồng thời, tổ chức hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm, đã có hơn 700 lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,3%.

Anh Lò Văn Đỉnh, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Chiềng La, xã Chiềng La, huyện Thuận Châu thông tin: Hiện nay, nhân dân trong bản tích cực chăm sóc 13 ha cây cà phê, 2 ha cây mắc ca; 12 ha sắn; có 15 hộ kinh doanh dịch vụ các loại. 

Kinh tế ổn định, thu nhập bình quân đạt 42 triệu đồng/người/năm; bản không còn nhà tạm. Đường giao thông được bê tông hóa, bà con đi lại thuận tiện và vận chuyển nông sản, hàng hóa dễ dàng hơn.

Xuân sớm về xã nông thôn mới ở Sơn La- Ảnh 4.

Sản phẩm cá trắm hun khói được trưng bày tại Lễ Công bố NTM xã Chiềng La (Thuận Châu, Sơn La). Ảnh: Trần Hiền.

Chị Lò Thị Hoa, bản Chiềng Cang, xã Chiềng La, huyện Thuận Châu phấn khởi: Từ năm 2019 đã chuyển đổi gần 1 ha trồng mận sang trồng cà phê; đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc. Đến nay, gia đình có 7 con trâu, bò, trên 100 con lợn thịt, chăm sóc gần 1 ha cà phê và 1 ha chuối; trừ chi phí mỗi năm thu lãi 100 triệu đồng.

Xây dựng NTM là nguyện vọng và là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. 

Thời gian tiếp theo, Chiềng La tập trung củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí; tăng cường sự phối kết hợp giữa các tổ chức đoàn thể giúp đỡ, hỗ trợ các bản; khai thác các nguồn xã hội hóa trong và ngoài địa bàn để thực hiện đảm bảo đúng chủ trương, mục đích, nội dung cụ thể của chương trình xây dựng NTM. Phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Mùa Xuân