Bắc Giang: Hiệp Hòa hoàn thành Đại hội Hội Nông dân cơ sở, xây dựng hơn 20 công trình chào mừng

Minh Ngọc Thứ sáu, ngày 07/04/2023 19:02 PM (GMT+7)
Chia sẻ với Dân Việt, ngày 7/4, bà Nguyễn Thị Mạnh Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, 100% xã, thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Để chào mừng Đại hội, hơn 20 công trình được cán bộ, hội viên nông dân xây dựng, đi vào hoạt động.
Bình luận 0

Trao đổi với Dân Việt, bà Nguyễn Thị Mạnh Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa cho biết, trong 2 ngày 6 - 7/1, Hội nông dân xã Đông Lỗ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Ngay sau khi Hội Nông dân xã Đông Lỗ tổ chức thành công Đại hội, Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa đã phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn phê duyệt nhân sự và chỉ đạo thực hiện các bước quy trình nhân sự, duyệt văn kiện Đại hội; Phân công cán bộ Hội Nông dân huyện trực tiếp theo dõi chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội các xã, thị trấn từ khi chuẩn bị các nội dung đến khi kết thúc Đại hội và Hội nghị BCH phiên thứ nhất.

Đến ngày 16/3, 25/25, tỷ lệ 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hiệp Hòa đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

Bắc Giang: Hiệp Hòa hoàn thành ĐHĐB Hội Nông dân cấp cơ sở, hơn 20 công trình của nông dân được xây dựng - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Đông Lỗ ngày 7/1. Ảnh: Danh Thơm

Đánh giá kết quả và những điểm mới của Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa cho biết, Ban thường vụ Hội Nông dân huyện đã chủ động phối hợp trong công tác tham mưu với Ban Thường vụ Huyện uỷ để có văn bản chỉ đạo Đại hộ Hội Nông dân các cấp; các văn bản Kế hoạch, hướng dẫn, công văn tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp được ban hành sớm; xây dựng và ban hành các mẫu biểu, định hướng xây dựng kịch bản tổ chức Đại hội triển khai đến 25 cơ sở Hội.

Hội Nông dân huyện cũng đã phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn duyệt nhân sự, thực hiện các bước quy trình nhân sự, duyệt chương trình, văn kiện đại hội và công tác chuẩn bị Đại hội. "Cơ bản các xã, thị trấn tổ chức Đại hội có chất lượng, đảm bảo thời gian, đúng nguyên tắc Điều lệ Hội và hướng dẫn của Hộ cấp trên", bà Hiền nói, đồng thời cho biết, Đảng ủy các xã, thị trấn cũng đã quan tâm chỉ đạo sát sao từ chuẩn bị công tác nhân sự đến văn kiện Đại hội.

Bắc Giang: Hiệp Hòa hoàn thành ĐHĐB Hội Nông dân cấp cơ sở, hơn 20 công trình của nông dân được xây dựng - Ảnh 2.

Để tuyên truyền cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, trước, trong và sau Đại hội, 25 xã, thị trấn treo 25 khẩu hiệu, băng rôn hội trường và cổng UBND xã, 125 băng vượt đường, băng rôn tuyên truyền, cắm 1.250 cờ chuối, phối hợp với đài truyền thanh cơ sở tuyên truyền trước, trong và kết quả Đại hội trên hệ thống loa truyền thanh từ xã đến thôn, tổ dân phố. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, công trình chào mừng... Điển hình là các xã Đông Lỗ, mai Trung, Hoàng Lương, Xuân Cẩm, thị trấn Bắc Lý, thị trấn Thắng.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn đăng ký xây dựng trên 20 công trình, mô hình do cán bộ, hội viên nông dân triển khai thực hiện để chào mừng Đại hội. Trong đó nổi bật như: Công trình "Cánh đồng xanh 3 không" của thị trấn Thắng; Trồng 120 cây hoa ban Tây Bắc tại công trình xanh sạch đẹp đường nông thôn của xã Thái Sơn; Xây dựng mô hình thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở xã Lương Phong; Trồng 200 cây hoa tường vy ở xã Thanh Vân...

Bắc Giang: Hiệp Hòa hoàn thành ĐHĐB Hội Nông dân cấp cơ sở, hơn 20 công trình của nông dân được xây dựng - Ảnh 3.

Kiểm tra sinh trưởng của lúa tại mô hình "Thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật" trên cánh đồng thôn Chớp, xã Lương Phong. Ảnh: Bình Minh

Đặc biệt, Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa đã đăng ký với Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang xây dựng 3 công trình để chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Cụ thể: Mô hình "Sản xuất cây giống công trình các loại", diện tích 2 ha, giá trị 500 triệu đồng tại xã Hoàng An; Mô hình "Trồng cà chua ghép cà pháo, tưới nước tự động", diện tích 1,5 ha, giá trị 300 triệu đồng tại xã Hợp Thịnh và mô hình "Cánh đồng xanh 3 không", diện tích 30 ha, giá trị 20 triệu đồng tại xã Hùng Sơn.

Bà Nguyễn Thị Mạnh Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, Hội Nông dân cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu, chủ động xây dựng kế hoạch Đại hội, tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến thôn.

"Công tác chuẩn bị nội dung, chương trình, nhân sự đại hội chặt chẽ theo các bước quy trình. Công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản được coi trọng; phát động thi đua, tổ chức các hoạt động chào mừng được gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương…do vậy có nhiều thuận lợi và thực sự sôi động, đúng là đợt sinh hoạt chính trị và ngày hội của giai cấp nông dân suốt thời gian chuẩn bị Đại hội đến khi kết thúc Đại hội", bà Hiền chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem