Nhiều nơi phá sản vì Covid-19, riêng công ty này lãi to nhờ làm găng tay y tế

Nguyễn Vy Thứ ba, ngày 23/03/2021 18:30 PM (GMT+7)
Nhu cầu sử dụng găng tay y tế để phòng chống dịch Covid-19 gia tăng đột biến trong 2020 trở thành cơ hội để công ty cổ phần VRG Khải Hoàn gia tăng lợi nhuận lên hàng trăm tỷ đồng.
Bình luận 0

Lợi nhuận tăng nhờ làm găng tay y tế phòng chống Covid-19

Công ty cổ phần VRG Khải Hoàn là một đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, chuyên sản xuất và kinh doanh găng tay y tế, có trụ sở tại huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

VRG Khải Hoàn chuyên sản xuất găng tay cao su

VRG Khải Hoàn chuyên sản xuất găng tay cao su

VRG Khải Hoàn sản xuất 2 dòng sản phẩm chính là găng tay Latex (sử dụng nguyên liện cao su trong nước) và găng tay Nitrile (dùng cao su nhập khẩu).

Với công suất thiết kế khoảng 2,5 tỷ chiếc găng tay y tế/năm, từ 2019 về trước, nhà máy của VRG Khải Hoàn chỉ vận hành khoảng 70% công suất. Lợi nhuận thu về dao động từ 5-10 tỷ đồng/năm.

Bên trong nhà máy sản xuất găng tay của Khải Hoàn

Bên trong nhà máy sản xuất găng tay của Khải Hoàn

"Với vốn điều lệ 300 tỷ đồng thì lợi nhuận như thế chưa phải là cao. Chỉ đến năm 2020, sản phẩm găng tay của công ty mới có điều kiện phát triển tốt hơn về thị trường cũng như tham gia cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19", ông Dương Duy Phú - Tổng giám đốc công ty nói.

Nhờ thực hiện tốt các hệ thống tiêu chuẩn chất lượng như ISO 9001, ISO 13485, ISO 2000, GMP, SA 8000… nên khi nhu cầu về găng tay y tế trên thị trường tăng đột biến, VRG Khải Hoàn đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu của thị trường cả trong và ngoài nước.

Đơn hàng găng tay y tế tăng nhanh trong năm 2021

Đơn hàng găng tay y tế tăng nhanh trong năm 2021

Từ đầu năm 2020, lượng đơn hàng tăng cao giúp nhà máy của VRG Khải Hoàn chạy hết 100% công suất thiết kế. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2020 đạt 440 tỷ đồng, gấp hơn 40 lần so với các năm trước.

Hiện tại, dịch Covid-19 đang được khống chế ở trong nước. Tuy nhiên, ông Phú nhận định, dịch bệnh Covid-19 đã làm thay đổi thói quen của người tiêu dùng, đối với nhiều sản phẩm như khẩu trang, găng tay, dung dịch nước rửa tay…

Ông Phú dự báo ít nhất trong 5 năm tới, nhu cầu về găng tay y tế vẫn sẽ ở mức cao, do nhu cầu bảo vệ sức khỏe cá nhân, gia đình cũng như nhu cầu dự trữ quốc gia.

"Đây là cơ hội của doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất găng tay để tiếp tục tăng trưởng giai đoạn hậu dịch bệnh", ông Phú đánh giá.

Khải Hoàn đang lập kế hoạch xây dựng thêm một nhà máy sản xuất găng tay nữa

Khải Hoàn đang lập kế hoạch xây dựng thêm một nhà máy sản xuất găng tay nữa

Từ phân tích và dự đoán này này, VRG Khải Hoàn đang lập kế hoạch xây dựng thêm một nhà máy sản xuất găng tay nữa. Tổng công suất sản xuất găng tay được nâng lên mức 5 tỷ chiếc/năm; gấp đôi hiện tại. Nhà máy dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong quí III, năm 2021.

Bên trong nhà máy sản xuất găng tay y tế lớn nhất nhì nước

Theo lãnh đạo công ty, một trong những khó khăn trong việc sản xuất găng tay hiện nay là nhiều nguyên vật liệu phải nhập khẩu.

Như sản phẩm găng tay y tế nitrile phải nhập mủ cao su nhân tạo (tổng hợp từ dầu khí) cùng với nhiều hóa chất phụ gia khác.

Tay sứ - công cụ để sản xuất găng tay

Tay sứ - công cụ để sản xuất găng tay

"Tay sứ - công cụ để sản xuất găng tay cũng phải nhập từ Malaysia về chứ đặt hàng khắp Việt Nam không đơn vị nào làm được", ông Phú cho biết.

Tay sứ làm găng tay phải nhập khẩu vì trong nước không sản xuất được

Tay sứ làm găng tay phải nhập khẩu vì trong nước không sản xuất được

Theo mô tả, tay sứ này được gắn trên dây chuyền để nhúng vào dung dịch cao su phối trộn. Qua quá trình sấy khô, chiếc găng tay hình thành với độ co giãn, độ dày mỏng đồng đều nhau.

Nhiều nơi phá sản vì Covid-19, riêng công ty này lãi to nhờ làm găng tay y tế  - Ảnh 8.

Nhiều nơi phá sản vì Covid-19, riêng công ty này lãi to nhờ làm găng tay y tế  - Ảnh 9.

Dây chuyền sản xuất găng tay

Dây chuyền sản xuất găng tay

Nhà máy của VRG Khải Hoàn hiện có 28 dây chuyền; mỗi dây chuyền có từ 7.000-10.000 cái tay sứ. Tổng cộng số tay sứ tương đương 196.000-280.000 cái.

Nhiều nơi phá sản vì Covid-19, riêng công ty này lãi to nhờ làm găng tay y tế  - Ảnh 11.

Nhiều nơi phá sản vì Covid-19, riêng công ty này lãi to nhờ làm găng tay y tế  - Ảnh 12.

Covid-19, công ty cổ phần VRG Khải Hoàn lãi to nhờ làm găng tay y tế

Sau đó công nhân sẽ lột găng tay ra khỏi tay sứ

Tay sứ này đặt ở Việt Nam sản xuất không thể tạo hình được găng tay. Vì khi nhúng vào dung dịch cao su lỏng, cao su trôi tuột mà không dính lại. Thế nên, tay sứ làm găng tay là mặt hàng hiếm.

Mỗi tay sứ nhập về có giá 5,5 USD/cái; có thời hạn sử dụng từ 2-3 năm. Để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, từ đầu năm 2021, VRG Khải Hoàn đã đặt hàng đối tác loạt tay sứ mới. Tuy nhiên, phải đợi đến tháng 3/2021 mới có hàng.

Nhiều nơi phá sản vì Covid-19, riêng công ty này lãi to nhờ làm găng tay y tế  - Ảnh 14.

Nhiều nơi phá sản vì Covid-19, riêng công ty này lãi to nhờ làm găng tay y tế  - Ảnh 15.

Công nhân kiểm tra lỗi kỹ thuật của găng tay trước khi đóng hộp

Công nhân kiểm tra lỗi kỹ thuật của găng tay trước khi đóng hộp

Công nhân đóng hộp găng tay

Công nhân đóng hộp găng tay

"Hiện tại VRG Khải Hoàn đã nhận đủ đơn hàng găng tay cho năm 2021, thậm chí sản lượng cho năm 2022 cũng đã được đối tác đặt mua hết, chỉ chờ chốt giá sản phẩm tùy theo giá nguyên liệu đầu vào", ông Phú chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem