dd/mm/yyyy

Covid-19 phức tạp, nông dân Thanh Hà lo vải “rớt giá”

Năm nay bà con trồng vải thiều ở xã Thanh Quang (Hải Dương) phấn khởi khi vải được mùa. Tuy nhiên, song song với đó, nhiều người lo lắng về việc giá vải bán ra sẽ không được cao như mọi năm.

Những ngày hè nắng oi ả của tháng 5 cũng là lúc những trái vải bắt đầu ngả màu đỏ thẫm. Thời điểm này cũng là lúc nông dân ở huyện Thanh Hà chuẩn bị tất bật vào vụ thu hái, bán các loại vải thuộc trà sớm.

Sản lượng vải tăng so với mọi năm

5h sáng 20/5, năm thành viên của gia đình bà Hoàng Thị Dung, 43 tuổi, xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương dậy chuẩn bị đồ đạc ra vườn thu hoạch vải đầu mùa sớm. Ai cũng háo hức nhìn những chùm vải sum suê, nặng trĩu quả, với mong muốn có một mùa vải bội thu.

Nông dân Thanh Hà lo lắng “rớt giá” vải thiều thời điểm chính vụ - Ảnh 1.

Vườn vải thiều của bà con nông dân xã Thanh Quang đang bắt đầu vào vụ.

Ở tuổi ngoài 40 bà Dung vẫn sung sức, những công việc như trèo cây, bẻ vải, thu gom vải bà đều làm nhanh thoăn thoắt.

"Năm nay vải được mùa hơn năm ngoái, mọi năm thu hoạch cả mùa gia đình tôi chỉ thu hoạch được khoảng 8 tạ vải nhưng năm nay ước tính phải được hơn 1 tấn", bà Dung nói và cho biết, những nhà có diện tích trồng vải nhiều, năm nay thu hoạch được cả hơn chục tấn.

Nông dân Thanh Hà lo lắng “rớt giá” vải thiều thời điểm chính vụ - Ảnh 2.

Bà Dung chăm chú bó vải để mang ra điểm cân bán cho thương lái.

Dù vải được mùa nhưng bà con trồng vải Thanh Hà vẫn thấp thỏm lo âu về giá bán ra. Nhiều nông dân tại đây cho biết, giá vải sớm năm nay giảm hơn so với năm ngoái. 

"Vải đầu mùa năm ngoái chúng tôi bán với giá dao động từ 40.000 – 50.000 đồng/kg. Nhưng năm nay chỉ bán được khoảng 30.000 đồng/1kg, vải vào chính vụ chắc không được giá như thế." bà Dung nói thêm.

Điều mà bà Dung lo lắng cũng là nỗi niềm chung của nhiều người trồng vải ở huyện Thanh Hà. Bà Phan Thị Lập, ở xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương kể rằng, năm ngoái vải u hồng đầu mùa gia đình bà bán ra với giá dao động từ 27.000 đến 30.000 đồng/kg. Nhưng năm nay bà chỉ bán được giá dao động từ 20.000 – 22.000 đồng/1kg. Bà Lập lo ngại rằng, giá vải năm nay sẽ rớt, không được giá như năm ngoái.

Nông dân Thanh Hà lo lắng “rớt giá” vải thiều thời điểm chính vụ - Ảnh 4.

Những chùm vải chín sớm, sau khi thu hoạch người dân mang ra điểm cân bán cho thương lái với giá khoảng 30.000 đồng/1kg.

Ông Phạm Văn Chất, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Quang cho hay, với hơn 3.300 ha vải được trồng theo quy trình VietGAP, GlobalGAP, vải thiều Thanh Hà được biết đến là trái cây đặc sản sạch, một món quà quý.

Tại Thanh Hà đã có 35 vùng vải được cấp mã vùng trồng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế. Trong nhiều năm nay, vải thiều Thanh Hà đã tiêu thụ thuận lợi tại các thị trường cao cấp như Nhật Bản, Úc, Mỹ, Hàn Quốc, Singapore. Ước tính sản lượng vải Thanh Hà năm nay đạt 7 nghìn tấn, tăng gấp 1,4 lần so với năm 2020.

"Hiện tại, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên việc tiêu thụ vải của bà con cũng gặp nhiều khó khăn. So với cùng thời điểm này năm ngoái, thương lái từ các nơi đổ về chưa nhiều, các cửa cân có phần ít hơn. Cũng chính vì thế, người dân Thanh Hà khá lo lắng trong mùa vụ này", ông Chất chia sẻ.

Nông dân Thanh Hà lo lắng “rớt giá” vải thiều thời điểm chính vụ - Ảnh 5.

Niềm vui của người dân sau khi thu hoạch được những chùm vải chín.

Theo vị lãnh đạo xã Thanh Quang, hiện địa phương đã đón khoảng 140 người Bắc Giang đến thu mua vải. Khi đến địa phương, họ đều phải chấp hành nghiêm các quy định của Bộ Y tế như đeo khẩu trang, sát khuẩn và việc bố trí giãn cách để đóng gói sản phẩm. Mọi người dân đảm bảo thực hiện tốt 5K để vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Đưa vải thiều lên "chợ điện tử"

Trước những khó khăn về việc tiêu thụ vải cho bà con, Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương đã mời gọi được nhiều doanh nghiệp lớn tham gia thu mua và xuất khẩu vải thiều sang thị trường Nhật Bản như Công ty CP Ameii Việt Nam, Công ty Rồng Đỏ, Công ty Thanh Hà…

Nhóm Zalo của Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương cũng được lập với mục đích kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn cùng xúc tiến tiêu thụ nông sản cho nông dân Hải Dương trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên vải Thanh Hà được đưa lên các sàn thương mại điện tử như Alibaba.com, Voso.vn, Lazada.vn, và Sendo.vn. Ngay trong ngày đầu mở bán trên Lazada.vn, đặc sản này đã thu hút được sự quan tâm lớn của người tiêu dùng. Dự kiến từ nay cho đến hết mùa, huyện Thanh Hà sẽ tiêu thụ khoảng 2.000 tấn vải qua các kênh bán trực tuyến.

Nông dân Thanh Hà lo lắng “rớt giá” vải thiều thời điểm chính vụ - Ảnh 6.

Người dân cho vải vào sọt nhựa sau đó dùng xe máy chở ra điểm cân bán cho thương lái.

"Trong tình hình dịch bệnh phức tạp thế này, chúng tôi và những người dân rất phấn khởi vì quả vải lại có thêm một hướng đi mới, đó là bán trên sàn thương mại điện tử", ông Phan Huy Cường, Giám đốc HTX Trường Thành vui mừng cho biết.

Bên cạnh việc hỗ trợ người dân tiêu thụ vải bằng hình thức trực tuyến, huyện Thanh Hà còn chủ động tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trước đó vài ngày, chương trình mở cửa vườn cũng được tổ chức tại thôn Thanh Lanh, xã Thanh Quang và cắt băng xuất khẩu chuyến vải đầu tiên đi Nhật Bản, Singapore với tổng sản lượng khoảng 100 tấn.

Ngoài ra, để bảo đảm các hoạt động tiêu thụ vải diễn ra an toàn, huyện Thanh Hà đã chuẩn bị chu đáo phương án phòng dịch. Hiện tại, các thương lái Trung Quốc khi về huyện đều phải đăng kí và cách ly tập trung. Đối với các thương lái từ tỉnh khác đến đều phải khai báo y tế, đăng kí tạm trú, tạm vắng đầy đủ.



Đinh Hợp – Hải Anh