Trở về M.U, Ronaldo lên kế hoạch trở thành "trùm khách sạn"?

Cầu thủ 36 tuổi này sẽ mở một khách sạn ở Manchester vào năm 2023, nhiều nguồn tin cho biết anh muốn "nhanh chóng mở rộng" danh sách tài sản trị giá hàng chục triệu bảng Anh của mình.

Nguồn tin cho hay: "Bóng đá luôn là ưu tiên hàng đầu cho Cristiano. Nhưng giờ đây, ở thời điểm cuối của sự nghiệp, anh ấy cần có những sự chuẩn bị khác".

"Những cơ hội đầu tư tuyệt vời bên ngoài sân cỏ ở Vương quốc Anh là một phần quan trọng lôi kéo anh ấy trở lại M.U"

"Ronaldo suy nghĩ rất nghiêm túc với dự án khách sạn Manchester của mình và sẽ tìm cách mở thêm các trang web sau khi dự án đầu tiên đi vào hoạt động. CR7 có sức hút toàn cầu nên các khách sạn của anh ấy chắc chắn sẽ thành công rực rỡ".

Trở về MU, Ronaldo lên kế hoạch trở thành “trùm khách sạn”? - Ảnh 1.

Ở tuổi 36, có lẽ Ronaldo nên dần tập trung vào những dự định tương lai của mình. Ảnh: Getty

Đầu năm nay, ban quản lý dự án ở Manchester đã đồng ý cho Ronaldo mở một khách sạn sang trọng mới với quầy bar trên tầng mái nhìn ra khu Piccadilly Gardens của thành phố. Tập đoàn khách sạn Bồ Đào Nha Pestana đang xây dựng khách sạn 150 phòng ngủ với "phong cách sống cao cấp" ở góc đường Piccadilly và Newton.

Dự án trị giá 27 triệu bảng Anh sẽ trở thành khách sạn mang thương hiệu Pestana thứ bảy trên thế giới và tất cả đều mang tên viết tắt 'CR7' - biểu tượng của Ronaldo - liên quan đến số áo mà anh ấy đã mặc trong suốt sự nghiệp bóng đá của mình.

Trở về MU, Ronaldo lên kế hoạch trở thành “trùm khách sạn”? - Ảnh 2.

Cristiano Ronaldo đang xây dựng một chuỗi khách sạn trên toàn thế giới. Ảnh: Getty.

Khách sạn 11 tầng, bao gồm quầy bar ở tầng trệt, quán cà phê, phòng tập thể dục ở tầng hầm và sân thượng.

Pestana khẳng định việc tái phát triển sẽ đại diện cho một "bước quan trọng nhằm mang lại toàn bộ tiềm năng tái tạo của Khu phố phía Bắc", đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong lĩnh vực khách sạn của Manchester.

Ronaldo cũng mở một phòng khám cấy tóc ở Marbella cùng mười công ty khác ở Bồ Đào Nha. Nhìn chung, tổng giá trị kinh doanh của chàng cầu thủ hiện được Forbes định giá lên tới 85 triệu bảng Anh.

Đây chỉ là dự án mới nhất trong một chuỗi dự án kinh doanh dài hơi của Ronaldo - người thậm chí còn sở hữu một dòng đồ lót thương hiệu riêng.

Những khách sạn sang trọng của Ronaldo

Ronaldo đã mở 4 khách sạn kể từ khi hợp tác với Pestana Group, bắt đầu vào năm 2015.

Cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha này đã sở hữu khách sạn ở Madeira, Lisbon, New York và Madrid, còn các khách sạn Marrakesh và Paris của anh ấy sẽ sớm mở cửa.

Khách sạn thứ bảy của Ronaldo sẽ là ở Manchester - theo số áo mà anh mặc trong lần đầu tiên thi đấu ở Old Trafford.

Madeira

Trở về MU, Ronaldo lên kế hoạch trở thành “trùm khách sạn”? - Ảnh 4.

Khách sạn đầu tiên của CR7, nằm ở thành phố nơi anh sinh ra trên đảo Madeira. Ảnh: Pestana CR7 Funchal

Khách sạn đầu tiên của Ronaldo - ở Funchal, thành phố nơi anh sinh ra trên đảo Madeira - mở cửa vào năm 2016.

Người hâm mộ có thể ở trong khách sạn 4 sao này với giá từ 117 bảng Anh một đêm, với tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra biển.

Lisbon

Trở về MU, Ronaldo lên kế hoạch trở thành “trùm khách sạn”? - Ảnh 5.

Khách sạn ở Lisbon mở cửa vào năm 2016. Ảnh: Pestana CR7.

CR7 đã mở khách sạn thứ hai của mình ở thủ đô Bồ Đào Nha vào cuối năm 2016, tại khu phố lịch sử Baixa Pombalina.

Khách sạn được tân trang lại và có giá khá khiêm tốn, với các phòng từ 115 bảng một đêm.

New York

Trở về MU, Ronaldo lên kế hoạch trở thành “trùm khách sạn”? - Ảnh 6.

Khách sạn Manhattan được khai trương vào năm 2020. Ảnh: Pestana CR7.

Đế chế khách sạn của Ronaldo mở rộng ra bên ngoài Bồ Đào Nha vào năm 2020 khi anh mở một khách sạn tầm cỡ quốc tế ở khu trung tâm Manhattan, New York.

Khách sạn Quảng trường Thời đại được mô tả là "hiện đại" và "thoải mái" - với giá khởi điểm là 70 bảng một đêm.

Madrid

Trở về MU, Ronaldo lên kế hoạch trở thành “trùm khách sạn”? - Ảnh 7.

Khách sạn ở Madrid của Ronaldo dành cho 'khách du lịch theo phong cách dân dã'. Ảnh: Pestana CR7

Bản hợp đồng mới của M.U đã khai trương khách sạn thứ tư của anh ấy vào tháng 6 năm nay, Gran Via ở Madrid - thành phố mà anh ấy đã trải qua chín năm trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình.

Địa điểm này được mô tả là một khách sạn theo phong cách dân dã, người ở sẽ cần phải trả 79 bảng Anh mỗi đêm để tận hưởng các tiện nghi.

Marrakech

Trở về MU, Ronaldo lên kế hoạch trở thành “trùm khách sạn”? - Ảnh 8.

Khách sạn Marrakech dự kiến sẽ sớm mở cửa. Ảnh: Pestana CR7

Khách sạn thứ năm của Ronaldo ở Marrakech, Maroc từng được cho là mở cửa vào năm 2019, mặc dù vậy hiện tại nơi này vẫn chưa đón khách.

Giá của khách sạn tuyệt đẹp vẫn chưa được công bố nhưng nó sẽ có 168 phòng, hai nhà hàng, một trung tâm thương mại và một spa.

Paris

Trở về MU, Ronaldo lên kế hoạch trở thành “trùm khách sạn”? - Ảnh 9.

Ronaldo đang lên kế hoạch khai trương một khách sạn ở Paris. Ảnh: Pestana CR7

Khách sạn thứ sáu của cựu ngôi sao Juventus ở Paris có 210 phòng - đây là khách sạn lớn nhất của anh - và nằm trên Rive Gauche.

Ronaldo cho biết: "Thật hợp lý khi dự án Pestana CR7 được thực hiện tại Paris, một trong những thành phố được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới".

Manchester

Trở về MU, Ronaldo lên kế hoạch trở thành “trùm khách sạn”? - Ảnh 10.

Khách sạn ở Manchester của CR7 sẽ có 150 phòng. Ảnh: FCBstudios

Khách sạn thứ bảy của Ronaldo dự kiến mở cửa vào năm 2023, sau khi chàng cầu thủ bóng đá được cấp phép quy hoạch xây dựng một tòa tháp 11 tầng mới.

Khách sạn sẽ có 150 phòng cộng với quầy bar ở sảnh tiếp khách tại tầng trệt và sân thượng, mở cửa cho người hâm mộ và du khách.

Người dịch: Lê Phương; Nguồn: The Sun

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem