Thứ tư, ngày 20/05/2026 09:31 GMT+7

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từ chối 2 luật sư bào chữa trong ngày khai mạc phiên tòa

Xuân Huy - Gia Bình Thứ tư, ngày 20/05/2026 09:31 GMT+7
Tại tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khai là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ. Bà có 4 luật sư bào chữa, song từ chối 2 người và chỉ chấp nhận 2 luật sư còn lại.
Sáng 20/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.
Trong số này, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự. Bà bị bắt tạm giam từ ngày 16/7/2025. Ngày 13/2 vừa qua, sau gần 7 tháng, bà được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang bảo lĩnh.
6 người khác bị truy tố cùng tội danh của bà Tiến gồm: Nguyễn Kim Trung (SN 1960), cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế; Trần Văn Sinh (SN 1974), cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế; Đào Xuân Sinh (SN 1976), cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT; Nguyễn Doãn Tú (SN 1963), cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị; Lê Văn Cư (SN 1963), cựu Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Hoàng Xuân Hiệp (SN 1978), cựu Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng.
Hai bị cáo hầu tòa về 2 tội danh là "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Nhận hối lộ", gồm: Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957), cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế và Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970), cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế. 
Có một người bị cáo buộc phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là Lê Thanh Thiêm (SN 1968), Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng.
Phần thủ tục, theo thông báo triệu tập tại tòa có Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC và 40/73 người có quyền nghĩa vụ liên quan. 2 nguyên đơn dân sự trong vụ án được xác định là Bộ Tài chính và Bộ Y tế song Bộ Tài chính vắng mặt. Tại phần khai báo lý lịch, bà Tiến khai là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ, hiện là hưu trí, từng làm Bộ trưởng Bộ Y tế. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, bà Tiến có 4 luật sư bào chữa. Tuy nhiên, tại tòa, bà từ chối 2 luật sư, chỉ đồng ý 2 luật sư còn lại bào chữa.
VKSND Tối cao xác định, quá trình triển khai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng, nhiều lãnh đạo Ban Y tế trọng điểm đã thỏa thuận tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu để nhận “lại quả” 5% giá trị tạm ứng, thanh toán.
Theo cáo trạng, ông Nguyễn Chiến Thắng nhận gần 88,5 tỷ đồng từ các nhà thầu và khai đã đưa cho cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 12,9 tỷ đồng cùng 100.000 USD. Người kế nhiệm là ông Tuấn tiếp tục nhận hơn 12 tỷ đồng và khai đã đưa bà Tiến thêm 5 tỷ đồng.
Cựu bộ trưởng thừa nhận đã nhận từ ông Tuấn 5 tỷ đồng, song riêng về khoản tiền ông Thắng đưa, bà nói chỉ cầm 2,5 tỷ, không phải 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD lời khai của ông này. Quá trình điều tra, bà tự nguyện nộp khắc phục hậu quả 14,5 tỷ đồng.
Cựu Bộ trưởng Tiến bị cáo buộc có sai phạm chính trong vụ án, dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803 tỷ đồng. Phiên tòa được xét xử công khai, do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn, Phó Chánh án TAND TP Hà Nội làm chủ tọa, dự kiến 6 ngày.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.