Thứ bảy, 27/04/2024

Đa dạng sản phẩm trang hoàng ngày Tết

21/01/2022 6:30 AM (GMT+7)

Qua khảo sát tại các tuyến phố Hà Nội chuyên kinh doanh các đồ trang trí dịp Tết như Lương Văn Can, Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Giấy, Chả Cá... các sản phẩm được bày bán ở đầy khá phong phú về mẫu mã, chủng loại, màu sắc khá đẹp mắt.

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhu cầu mua sắm trang hoàng nhà cửa với mong cầu cho một năm mới an khang- thịnh vượng, gặp nhiều may mắn nên nhiều người hay mua các đồ trang trí cành đào, bao lì xì Tết, hoa lụa, đèn lồng... Tuy nhiên, dạo qua những tuyến phố chuyên bày bán các sản phẩm trang trí như phố Hàng Mã, hàng Lược, Chả Cá, Lương Văn Can... người mua sắm thưa thớt, ít sôi động vắng hơn hẳn những năm trước, mặc dù Tết đã cận kề. 

Đa dạng sản phẩm trang hoàng ngày Tết - Ảnh 1.

Những mặt hàng trang trí Tết với màu sắc chủ đạo là đỏ, thể hiện mong muốn của gia chủ về những điều may mắn, tốt lành sẽ đến vào năm mới. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các doanh nghiệp cũng rất hạn chế nhập hàng bán Tết, chủ yếu là sản phẩm được sản xuất trong nước, với giá thành cũng hợp lý.

Qua khảo sát tại các tuyến phố chuyên kinh doanh các đồ trang trí như Lương Văn Can, Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Giấy, Chả Cá... các sản phẩm được bày bán ở đầy khá phong phú về mẫu mã, chủng loại, màu sắc khá đẹp mắt. Nổi bật lên với nhiều dòng sản phẩm mới lạ như lì xì bằng vải gấm cao cấp, nhiều mặt hàng thủ công cũng thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng.

Anh Nguyễn Văn Chí, chủ cửa hàng kinh doanh đồ lưu niệm trên phố Hàng Giấy (quận Hoàn Kiếm- Hà Nội) cho biết, do năm nay là năm Nhâm Dần nên các sản phẩm trang trí cho dịp Tết Nguyên đán này đều liên quan đến hình ảnh Ông ba mươi và được thiết kế rất độc đáo, đẹp mắt.

Bắt kịp xu thế này, trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm hình Ông ba mươi được in cách điệu trên phong bao lì xì, giấy dán tường, dây treo cây đào, mai... 

Đồng quan điểm này, bác Nguyễn Thị Nghĩa, chủ cửa hàng kinh doanh đồ trang trí Tết trên phố Hàng Mã nói, năm nay sản phẩm trang trí Tết dù có nhiều mẫu mã đa dạng, thiết kế cầu kỳ và bắt mắt hơn năm trước nhưng giá bán tương đối ổn định không tăng so với năm ngoái. Đặc biệt, các sản phẩm phần nhiều có xuất xứ từ Việt Nam. 

Đa dạng sản phẩm trang hoàng ngày Tết - Ảnh 2.

Giỏ đồ Tết, mô hình bánh chưng bằng xốp… là những sản phẩm được khách hàng lựa chọn mua nhiều. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức.

Cụ thể, câu đối giá 240.000 đồng/đôi, dây đèn led trong 160.000 đồng/dây; những sản phẩm dây treo trang trí hình Ông ba mươi giá dao động từ 30.000 - 200.000 đồng/sợi tùy kích thước và kiểu dáng; dây treo túi vàng giá 15.000 - 20.000 đồng/dây; bao lì xì in hình Ông ba mươi từ 10.000 - 50.000 đồng/xấp; đèn lồng có giá từ 150.000 - 350.000 đồng/cặp; tháp thỏi vàng bằng nhựa tượng trưng cho tài lộc, tùy kích thước có giá từ 650.000 đồng đến 5 triệu đồng.

Anh Phạm Huy Nam, Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thảm Nam Bình ở phố Ngô Văn Sở (quận Hoàn Kiếm- Hà Nội) cho biết, năm nào tôi cũng lên phố Hàng Mã để mua logo hình linh vật của năm mới treo ở cửa ra vào, quả cầu, dây treo để trang trí cành đào, mua phong bao lì xì Tết. Để cầu mong cho một năm mới tấn tài tấn lộc, gặp nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi.

Cũng giống như anh Nam, chị Nguyễn Bích Ngọc, nhân viên ngân hàng Quốc tế thì lại thích sưu tầm các phong bao lì xì thiết kế hình Ông ba mươi cách điệu, một cách độc đáo, ấn tượng trên chất liệu giấy thô, lụa... trong dịp Tết này. Với mong muốn người được nhận bao xì lì sẽ gặp nhiều may mắn, sức khỏe và thành công trong cuộc sống.  

Bên cạnh những sản phẩm trang trí cây mai, cành đào... nhiều người tiêu dùng còn có nhu cầu mua hoa lụa, hoa giấy để trang trí nhà cửa trong dịp Tết Nguyên đán. Các sản phẩm hoa lụa cao cấp được các nghệ nhân làm rất sinh động, giống như hoa thật và còn đa dạng về màu sắc và mẫu mã, giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn.

Chị Nguyễn Thị Na, chủ cửa hàng hoa lụa trên phố Hàm Long (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, dịp Tết các loại hoa cành lẻ như hoa hồng, đào, mai, tulip... được nhiều người tìm mua bởi mặc dù là hoa giả nhưng với công nghệ ngày càng cao nên chất lượng chân thực không thua kém hoa thật. Hiện cành hoa mai, hoa đào giả loại dài 1m, bó 10 cành giá 110.000 đồng; nụ tầm xuân có giá 40.000 đồng (loại 4 nhánh). Đối với các mẫu bình hoa cắm sẵn có giá dao động từ 200.000 đồng đến 5 triệu đồng/bình tùy loại.

Mặc dù, hoa giả và đồ trang trí phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 khá đang dạng về chủng loại và mẫu mã, giá thành tương đương năm trước nhưng sức mua vẫn chậm. Lý giải về tình trạng này, các tiểu thương cho rằng, năm nay do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên mọi người đều muốn thắt chặt chi tiêu. Ngoài ra, do vẫn còn hơn 1 tuần nữa mới đến Tết nên nhiều người chưa quá chú tâm mua sắm các mặt hàng trang trí. Các tiểu thương hy vọng những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần nhu cầu mua sắm dịp cuối năm sẽ tăng trở lại.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% trong năm 2024 và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%. Ngân hàng này cũng ghi tên mình vào nhóm các nhà băng có tỷ lệ chia cổ tức cao.

Quyền CEO Eximbank nói "rút kinh nghiệm sâu sắc" vụ chủ thẻ tín dụng bị ghi nợ hơn 8,8 tỷ đồng

Quyền CEO Eximbank nói "rút kinh nghiệm sâu sắc" vụ chủ thẻ tín dụng bị ghi nợ hơn 8,8 tỷ đồng

Trả lời cổ đông tại đại hội về sự vụ gần đây liên quan đến chủ thẻ thẻ tín dụng nợ hơn 8,8 tỷ đồng sau 11 năm, ông Nguyễn Hoàng Hải, Quyền CEO Eximbank cho biết đây là một bài học lớn.

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê và các loại nông sản khác tăng đẩy nhu cầu tiêu thụ phân bón tăng cao. CEO Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông tiết lộ quý I/2024, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Phân bón Bình Điền lên đến 91 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 40 tỷ đồng.

Hệ thống KRX lại "lỗi hẹn" vận hành vào ngày 2/5 tới, vì sao?

Hệ thống KRX lại "lỗi hẹn" vận hành vào ngày 2/5 tới, vì sao?

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng chưa đủ cơ sở để chấp thuận đề nghị của HoSE đưa hệ thống KRX vào vận hành chính thức vào 2/5 tới.

HDBank lần đầu “bật mí” chi tiết về sức khỏe HD SAISON

HDBank lần đầu “bật mí” chi tiết về sức khỏe HD SAISON

Tính đến 31/12/2023, tổng tài sản của HD Saison đạt 17.593 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng đạt 16.086 tỷ đồng. Hệ số an toàn vốn (CAR) tỷ lệ an toàn vốn cuối năm 2023 là 22,5%, cao hơn 13,5% so với quy định tối thiểu 9,0% của Ngân hàng Nhà nước.

Ông Dương Công Minh chia sẻ nguồn cơn mà facebook "Thang Dang" nói xấu mình

Ông Dương Công Minh chia sẻ nguồn cơn mà facebook "Thang Dang" nói xấu mình

Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Sacombank chia sẻ: "Khi Sacombank cho Bamboo vay tiền, tôi phải làm cố vấn cho khoản tín dụng của Bamboo không mất vốn. Khi đó, ông Thắng có đòi 200 tỷ đồng cho cá nhân, nhưng sau đó ông Thắng nghỉ trước khi nhà đầu tư mới vào đầu tư. Tôi có đề nghị ông Thắng làm việc với đối tác mớI".