dd/mm/yyyy

Điện Biên: Ngày hội “mổ lợn tiết kiệm” vì sự nghiệp giáo dục ở Nậm Pồ

Sáng nay (ngày 5/9), huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024 và ngày hội “mổ lợn tiết kiệm” tổng kết một năm thực hiện phong trào “Hai nghìn đồng mỗi ngày cho giáo dục”.

Tất cả vì học sinh thân yêu ở Nậm Pồ

Thực hiện Quyết định số 1255 /QĐ-UBND ngày 4 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2023– 2024 đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên, sáng nay (ngày 5/9), Lễ khai giảng năm học mới đã được tổ chức trang trọng tại tất cả các điểm xã trong toàn huyện Nậm Pồ. 

Điện Biên: Nậm Pồ tổ chức lễ khai giảng năm học mới và ngày hội “mổ lợn tiết kiệm”   - Ảnh 1.

Sáng ngày 5/9, Lễ khai giảng năm học mới đã được tổ chức trang trọng tại tất cả điểm trường trên địa bàn huyện Nậm Pồ. Ảnh: Vinh Duy.

Lễ khai giảng năm nay diễn ra trong sự háo hức của toàn ngành giáo dục, đặc biệt là của các thầy cô giáo và các em học sinh, vì đây không chỉ là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường mà còn là ngày hội “mổ lợn tiết kiệm” tổng kết phong trào "Hai nghìn đồng mỗi ngày cho giáo dục". Đây là phong trào có ý nghĩa thiết thực và nhân văn sâu sắc.

Phong trào nhằm kêu gọi, vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và các hộ gia đình với hình thức hỗ trợ “nuôi” lợn đất tiết kiệm (trên cơ sở tự nguyện), tiết kiệm tối thiểu 2.000 đồng/ngày để góp phần cải thiện cơ sở vật chất trường lớp học, để chia sẻ hỗ trợ học sinh và giáo viên trên địa bàn huyện Nậm Pồ. 

Đồng thời cũng tuyên truyền sâu rộng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tiết kiệm, tinh thần tương thân, tương ái.

Điện Biên: Nậm Pồ tổ chức lễ khai giảng năm học mới và ngày hội “mổ lợn tiết kiệm”   - Ảnh 2.

Phong trào “Hai nghìn đồng mỗi ngày cho giáo dục” có ý nghĩa thiết thực và nhân văn sâu sắc. Ảnh: Vinh Duy.

Phong trào đã nhận được sự đồng thuận cao, thực sự lan tỏa và nhân rộng trong các ban ngành đoàn thể và các tầng lớp xã hội đem lại kết quả như mong đợi. Toàn bộ số tiền tiết kiệm của các cá nhân, tập thể từ việc “mổ lợn” ngày hôm nay sẽ được Hội khuyến học huyện tiếp nhận để hỗ trợ các nhà trường, học sinh khó khăn. Đến cuối buổi sáng ngày 5/9 số tiền từ việc “mổ lợn” thu được hơn 1 tỷ đồng. 

Vinh Duy