Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, ông là ĐBQH đặt câu hỏi chất vấn cho Thủ tướng và 4 Bộ trưởng, ông đánh giá thế nào về phiên chất vấn và trả lời chất vấn này?

- Đây là kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV và cũng là phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XV với Thủ tướng và 4 tư lệnh ngành.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là cách nêu vấn đề chất vấn của các ĐBQH và trả lời của Thủ tướng, các Bộ trưởng. Tôi rất trân trọng sự cầu thị, tiếp thu, nói thẳng, nói thật của các ĐBQH và các thành viên Chính phủ.

Có thể nói, các ĐBQH nói đúng, nói trúng, còn Thủ tướng và các Bộ trưởng trả lời đúng trọng tâm vấn đề ĐB nêu, rất cầu thị, không quanh co. Cái đáng trân trọng là các Bộ trưởng dám nhận trách nhiệm về những hạn chế, thiếu sót. Ví dụ như Bộ trưởng Bộ Y tế khi nói về giá test Covid-19, ông cũng nhìn nhận thiếu sót trong thời gian qua, buông lỏng để loạn giá. Từ đó, Bộ Y tế đã ban hành thông tư hướng dẫn mới để thống nhất về giá xét nghiệm Covid-19 trong toàn quốc, trong đó có đề xuất áp dụng với cả các bệnh viện tư nhân.

Phải nói rằng tôi rất trân trọng phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Hai vị tư lệnh ngành này lần đầu tiên đăng đàn, trong khi họ nhận nhiệm vụ Bộ trưởng chưa lâu, đặc biệt với Bộ trưởng Bộ GD-ĐT (hơn 7 tháng). Hai Bộ trưởng mới lần đầu đăng đàn nhưng rất bình tĩnh, tự tin trả lời câu hỏi của các ĐBQH.

Điều hành phiên chất vấn, có những vấn đề Chủ tịch Quốc hội nêu ra khiến ĐBQH bất ngờ - Ảnh 1.

Tôi cũng đánh giá rất cao việc hai Bộ trưởng nắm vững chuyên môn về lĩnh vực mình quản lý, hỏi vấn đề nào Bộ trưởng trả lời ngay vấn đề đó. Tôi cho rằng tư lệnh ngành mới mà nắm được nhiều vấn đề như vậy thì các ĐBQH cũng rất tin tưởng khi cho rằng việc đã bỏ phiếu phê chuẩn hai vị này làm thành viên Chính phủ là xứng đáng.

Đối với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã có kinh nghiệm trả lời chất vấn từ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lần đầu đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội, lần này thời gian trả lời còn dài hơn so với những lần chất vấn ở nhiệm kỳ trước. Nghe Thủ tướng trả lời câu hỏi của ông và các ĐBQH khác, ông có suy nghĩ gì?

- Tôi đánh giá rất cao Thủ tướng Phạm Minh Chính khi trả lời các vấn đề được các ĐBQH nêu ra. Cách trả lời rõ ràng, rành mạch, có trọng tâm, trọng điểm, đi thẳng vào vấn đề.

Trước khi trả lời trực tiếp các câu hỏi của ĐBQH, Thủ tướng cũng có báo cáo giải trình khá đầy đủ về những vấn đề trong những ngày chất vấn trước đó ĐBQH đã nêu ra với các vị Bộ trưởng, về những vấn đề dư luận quan tâm.

ĐBQH đăng ký chất vấn Thủ tướng khá nhiều nhưng thời gian dành cho Thủ tướng trả lời chỉ có hơn 1 tiếng đồng hồ nên có những ĐBQH chưa chất vấn được. Có hơn 20 ĐBQH đăng ký nhưng chỉ có 12 người được chất vấn.

Mặc dù Thủ tướng Phạm Minh Chính lần đầu đăng đàn trả lời chất vấn nhưng đã để lại ấn tượng. Theo tôi, do thời gian không nhiều, nếu câu hỏi của ĐBQH trùng với nội dung trong báo cáo được Thủ tướng trình bày trước đó thì không nhất thiết phải nói lại để khỏi mất thời gian.

Với những ĐBQH hỏi trước được Thủ tướng trả lời rất rõ ràng, rành mạch, cụ thể, nhưng đối với những ĐBQH chất vấn sau, do không còn nhiều thời gian nên Thủ tướng trả lời ngắn gọn có thể khiến ĐBQH chưa thoả mãn lắm.

img
img

Tại phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng lần đầu tiên điều hành. Bên cạnh sự  linh hoạt, chủ động trong điều hành đảm bảo phiên chất vấn đi đúng hướng, Chủ tịch Quốc hội lại có bổ sung, gợi mở thêm một số nội dung khiến cho nội dung chất vấn có thêm chiều sâu, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, ông thấy sao?

- Tôi đánh giá rất cao Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần đầu điều hành phiên chất vấn. Cũng giống như những người tiền nhiệm trước đây, những câu hỏi ĐBQH đặt ra mà Bộ trưởng quên thì Chủ tịch Quốc hội nhắc hoặc diễn đạt lại cho dễ hiểu hơn. Nhưng có một điều đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, tài chính thì Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nắm rất chắc. Có những vấn đề Chủ tịch Quốc hội nêu ra khiến ĐBQH rất bất ngờ. Ông hỏi lại những vấn đề đó với Bộ trưởng để giải quyết một cách cặn kẽ.

Ví dụ, khi tôi chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư vấn đề quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến giờ này chưa được phê duyệt, vậy thì vốn giải ngân 2 tỷ USD mà Thủ tướng với bộ ngành hứa phê duyệt cho ĐBSCL biết khi nào giải ngân được, chưa phê duyệt quy hoạch làm sao giải ngân được.

Ngay lập tức Chủ tịch Quốc hội đã đặt vấn đề với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư, việc ĐBQH Phạm Văn Hoà đã hỏi, Bộ trưởng phải trả lời dứt khoát thời gian chừng nào phê duyệt quy hoạch xong, việc phê duyệt quy hoạch đã trễ một năm rồi.

Có thể thấy trong điều hành chất vấn, Chủ tịch Quốc hội cũng rất linh động, chủ động. Theo tôi, với cách điều hành đó, được sự tín nhiệm của các ĐBQH rất cao.

Xin cảm ơn ông!

Điều hành phiên chất vấn, có những vấn đề Chủ tịch Quốc hội nêu ra khiến ĐBQH bất ngờ - Ảnh 3.

 

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem