Thứ sáu, 26/04/2024

LẠ: Người dân sống trên tầng cao chung cư bất ngờ nhận lương thực tiếp tế bằng... cần cẩu

08/09/2021 7:53 AM (GMT+7)

Những hộ dân sinh sống ở tầng cao tại chung cư Ấn Quang, quận 10, TP.HCM rất xúc động và bất ngờ khi được nhóm tình nguyện dùng xe cần cẩu trao những phần quà đến tận tay.

Những hộ dân sinh sống ở tầng cao tại chung cư Ấn Quang, quận 10, TP.HCM rất xúc động và bất ngờ khi được nhóm tình nguyện dùng xe cần cẩu trao những phần quà đến tận tay.

Hai xe cần cẩu chở 2.000 phần nhu yếu phẩm của Hội thiện nguyện BDS hỗ trợ người dân trong khu vực phong toả phòng chống Covid-19. Trong đó, hơn 900 phần chuyển tới chung cư Ấn Quang (phường 9, quận 10, TP.HCM) để phát cho các hộ dân tại đây.

TP. HCM: Tiếp tế 900 túi quà cho người dân ở tầng cao bằng cần cẩu - Ảnh 1.

Lúc 9h sáng 6/9, Hội thiện nguyện BĐS phối hợp với UBND phường 9, quận 10 và các chiến sĩ thuộc Sư đoàn Bộ binh 302 (Quân khu 7) tổ chức trao 900 túi quà nhu yếu phẩm cho người dân tại khu vực chung cư Ấn Quang. Ảnh: Chinh Hoàng

Cầu cẩu được bố trí đứng giữa các dãy nhà chung cư. Mỗi lần, cần cẩu mang nhiều túi quà nặng hàng chục ký lên các tầng khác nhau. 

Sau đó, các chiến sĩ bộ đội và tình nguyện viên sẽ đứng sẵn tại các tầng để đón nhận các túi quà và mang tận cửa từng hộ dân. 

Việc làm này nhằm hạn chế tuyệt đối việc người dân xếp hàng, tụ tập đông người trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp.


TP. HCM: Tiếp tế 900 túi quà cho người dân ở tầng cao bằng cần cẩu - Ảnh 2.

Chung cư Ấn Quang xây dựng từ năm 1968, có bốn tầng, không có thang máy. Các dãy nhà đã xuống cấp. Để giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc và lây lan dịch bệnh, nhóm thiện nguyện cùng với phường thuê xe cẩu để đưa những túi quà đến cho người dân tại các tầng cao của chung cư.

TP. HCM: Tiếp tế 900 túi quà cho người dân ở tầng cao bằng cần cẩu - Ảnh 3.

Cách làm này giúp tiết kiệm được nguồn nhân lực và thời gian vận chuyển hàng hóa lên nhiều tầng chung cư. Để tránh hạn chế tụ tập đông người, đại diện khu phố phát loa nhắc nhở từng hộ dân hãy ở trong nhà, không ra ngoài tụ tập để đảm bảo công tác phát quà được hiệu quả.

TP. HCM: Tiếp tế 900 túi quà cho người dân ở tầng cao bằng cần cẩu - Ảnh 4.

Mỗi lần, cần cẩu mang nhiều gói quà nặng hàng chục ký lên các tầng khác nhau.

TP. HCM: Tiếp tế 900 túi quà cho người dân ở tầng cao bằng cần cẩu - Ảnh 5.

Đây không phải là lần đầu mọi người được chứng kiến "phương tiện lạ" được dùng để chuyển nhu yếu phẩm, quà hỗ trợ ở TPHCM. Trước đó, không ít bà con đã vô cùng hào hứng khi lần đầu tận mắt nhìn thấy bộ đội dùng xe đạp thồ "huyền thoại" với thiết kế độc đáo, len lỏi vào từng con hẻm vận chuyển lương thực, thực phẩm trao tặng người dân.

TP. HCM: Tiếp tế 900 túi quà cho người dân ở tầng cao bằng cần cẩu - Ảnh 6.

Phía trên, khoảng 30 bộ đội của Trung đoàn Gia Định và Sư đoàn 302 chia thành hai nhóm, đứng đợi sẵn ở hành lang nhận túi quà vừa được cẩu lên. Mỗi lần chuyển, một chiếc xe có thể cẩu được 7 - 10 túi quà.

TP. HCM: Tiếp tế 900 túi quà cho người dân ở tầng cao bằng cần cẩu - Ảnh 7.

Ở bên trên mỗi tầng của tòa chung cư đều có các chiến sĩ bộ đội đợi sẵn nhận đồ rồi mang đến từng hộ gia đình.

TP. HCM: Tiếp tế 900 túi quà cho người dân ở tầng cao bằng cần cẩu - Ảnh 8.

Đến 11h, hơn 900 hộ dân ở chung cư Ấn Quang đều nhận được nhu yếu phẩm. Người dân ai nấy đều vui mừng khi nhận được quà.

TP. HCM: Tiếp tế 900 túi quà cho người dân ở tầng cao bằng cần cẩu - Ảnh 9.

Vừa mới được trao tay túi quà, bà Nguyễn Hồng (ngụ Chung cư Ấn Quang) chia sẻ: “Gia đình tôi, những hộ dân sinh sống ở đây biết ơn sự quan tâm của các anh bộ đội, lãnh đạo địa phương và các mạnh thường quân. Dù đang phải giãn cách xã hội nhưng có được sự quan tâm thế này, người dân chúng tôi tin tưởng vào những quyết định của thành phố để an tâm phòng chống dịch.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Nắng nóng cực gay gắt “10 năm có 1” vào dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Nắng nóng cực gay gắt “10 năm có 1” vào dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ ngày 26/4 đến khoảng ngày 30/4 ở khu vực Bắc Bộ, sẽ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực phía Tây Bắc Bộ từ 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Đây là mức nhiệt độ cao nhất được ghi nhận trong vòng 10 năm trở lại đây.

Thời tiết nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Cảnh báo nắng nóng gay gắt

Thời tiết nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Cảnh báo nắng nóng gay gắt

Nắng nóng là 1 trong những loại hình thiên tai nguy hiểm, nắng nóng và nắng nóng kéo dài có nguy cơ gây ra cháy nỗ tại khu vực dân cư. Đồng thời, nắng nóng khắc nghiệt cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân như mất nước, sốc nhiệt, say nắng, có khả năng dẫn đến đột quỵ.

Về nơi "Đất lành chim đậu" trải nghiệm độc đáo cùng thiên nhiên hoang sơ

Về nơi "Đất lành chim đậu" trải nghiệm độc đáo cùng thiên nhiên hoang sơ

Khu du lịch sinh thái Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, đã có những "lời mời chào" rất hấp dẫn với những trải nghiệm độc đáo cùng thiên nhiên hoang sơ, cho đến các phiên chợ, lễ hội ẩm thực đặc sắc...đến với du khách nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Mãn nhãn mô hình King Kong bằng rơm và cỏ tranh siêu to tại Tây Ninh

Mãn nhãn mô hình King Kong bằng rơm và cỏ tranh siêu to tại Tây Ninh

Cặp anh em sinh đôi Lê Ngọc Dư và Lê Minh Hải (Dương Minh Châu, Tây Ninh) đã cho ra đời một sản phẩm độc nhất vô nhị: Mô hình King Kong cao 6m làm bằng rơm và cỏ tranh.

Lễ hội pháo hoa quốc tế thứ 12: Nhiều điểm mới lạ tạo cú hích cho ngành du lịch

Lễ hội pháo hoa quốc tế thứ 12: Nhiều điểm mới lạ tạo cú hích cho ngành du lịch

Mùa giải thứ 12 của Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2024 có chủ đề "Made in Unity – Kết nối toàn cầu – Rạng rỡ năm châu", được tổ chức tại Đà Nẵng với nhiều điểm mới lạ, hứa hẹn sẽ tạo nên cú hích lớn cho du lịch Đà Nẵng nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

Cãi nhau với phụ nữ rồi thiêu rụi xe máy, người đàn ông "làm náo loạn" hẻm nhỏ

Cãi nhau với phụ nữ rồi thiêu rụi xe máy, người đàn ông "làm náo loạn" hẻm nhỏ

Sau khi cãi nhau tay đôi với người phụ nữ sống chung, người đàn ông đã giận dữ thiêu rụi chiếc xe máy của mình. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa người đàn ông về trụ sở để làm rõ.