Thứ hai, ngày 08/09/2025 13:36 GMT+7

Ngỡ ngàng trước diện mạo mới quá khác lạ của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau chỉnh trang

Khổng Chí Thứ hai, ngày 08/09/2025 13:36 GMT+7
Sau khi phá bỏ toà nhà “Hàm cá mập”, tháo dỡ một phần nhà hàng Thủy Tạ, nhiều hạng mục chỉnh trang tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã cơ bản hoàn thành, giúp không gian trở nên khang trang và thoáng đãng hơn.

Diện mạo của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi chỉnh trang thay đổi thế nào?

Sau thời gian chỉnh trang, cải tạo quy mô lớn, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã được mở rộng lên 1,4 ha, nằm sát hồ Gươm đã khoác lên mình diện mạo mới khang trang, thoáng đãng.
Theo kế hoạch, ở giai đoạn 1, UBND P.Hoàn Kiếm đã cơ bản hoàn thành thi công các hạng mục chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục gồm: lắp đặt màn hình LED ở đầu hồi tòa nhà số 7 - 9 Đinh Tiên Hoàng, chỉnh trang hạ tầng và cây xanh, trang thiết bị đô thị, trải thảm nhựa sau khi phá dỡ tòa nhà "hàm cá mập" ở số 1 - 3 - 5 Đinh Tiên Hoàng.
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại số 7-9 Đinh Tiên Hoàng, vị trí từng là tòa nhà “Hàm cá mập”, nay đã được lắp đặt một màn hình LED cỡ lớn, phục vụ hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và tạo điểm nhấn trực quan cho khu vực quảng trường.
Phía mặt tòa nhà hướng ra Hồ Gươm hiện đang trong quá trình chỉnh trang lại mặt đứng và tầng tum, bên ngoài được trang trí bằng banner, cờ Tổ quốc.
Trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, nhiều hạng mục đã được điều chỉnh như di dời bãi xe, tháo dỡ dải phân cách, giữ nguyên hệ thống cây xanh và tổ chức lại giao thông.
Ngoài ra, khu vực này còn được bổ sung thêm chậu cảnh, góp phần tạo không gian thông thoáng, hài hòa hơn.
Các chậu cây được gắn biểu tượng của Hà Nội.
Nhiều ghế đá được bố trí quanh các chậu hoa cảnh, tạo không gian nghỉ chân, phục vụ nhu cầu của người dân và du khách.
Hệ thống đèn tín hiệu lắp đặt riêng tại khu vực này, cho phép người đi bộ có thể ấn nút điều khiển đèn khi muốn qua đường.
Ngoài ra, các biển báo cấm ô tô cũng đã được lắp đặt quanh khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nhằm tạo không gian công cộng cho người dân.
Người dân thích thú check-in tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Nhiều người dân quay phim, chụp ảnh những thước phim trên màn hình Led.
Tập thể dục quanh Hồ Gươm, ông Kiều Tuấn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi bất ngờ trước những thay đổi của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. “Không gian giờ đã rộng rãi, thoáng mát hơn rất nhiều, có thêm ghế đá để nghỉ chân, hoa cây cảnh được bố trí đẹp mắt, nhìn chung sạch sẽ và tiện lợi hơn cho người dân cũng như du khách”.
Tại khu vực nhà hàng Thủy Tạ sát hồ Gươm, các hạng mục như mái che, mái vẩy và công trình phụ trợ đã được tháo dỡ để khôi phục kiến trúc nguyên gốc.
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hiện có không gian rộng rãi, thoáng đãng với diện tích gần 1,4 ha, trở thành điểm nhấn cảnh quan và nơi sinh hoạt cộng đồng ngay trung tâm Thủ đô.
Theo kế hoạch dài hạn, ở phân kỳ 2, phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan (bố trí tháp ánh sáng, phần ngầm…) theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, nghiên cứu tái thiết mặt đứng tuyến phố liên quan, nghiên cứu lát đá tổng thể khu vực quảng trường, bổ sung các tiện ích đô thị...
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.