Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 1.

Rafaelson Bezerra Fernandes sinh ngày 30 tháng 3 năm 1997, anh được biết đến với tên gọi Rafaelson, là một cầu thủ bóng đá người Brazil, hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho Thép Xanh Nam Định.

Rafaelson trưởng thành từ lò đào tạo của Vitória. Tháng 4 năm 2015, anh đã bị buộc tội vì gian lận tuổi, tuy nhiên sau đó CLB đã bãi nại cho anh thành công. Tháng 9 cùng năm, anh được HLV Vágner Mancini đôn lên đội 1.

Rafaelson Bezerra Fernandes đến với V.League vào Ngày 12/1/2020. Anh đã cập bến Duợc Nam Hà Nam Định, sau đó lần lượt kinh qua CLB SHB Đà Nẵng, Topenland Bình Định, trước khi quay lại thi đấu đội bóng cũ Thép Xanh Nam Định vào mùa giải V.League 2023/2024.

Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 2.
Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 3.
Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 4.
Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 5.

Sau 10 vòng đấu tại V.League 2023/2024, CLB Thép xanh Nam Định đang chễm chệ trên đỉnh bảng xếp hạng với 22 điểm. Kết quả này không bất ngờ khi đội bóng thành Nam đang sở hữu nhiều cá nhân nổi bật. Một trong số đó là tiền đạo Rafaelson, người đã đóng góp công lớn, khi đã có 12 bàn thắng qua 10 trận.

Không phải đến mùa này, Rafaelson mới cho thấy sự nguy hiểm của mình trước khung thành đối phương, mà ở các mùa trước đó, anh đã luôn cho thấy cái “duyên” ghi bàn của mình.

Cụ thể, trong mùa đầu khoác áo CLB Nam Định, Rafaelson ghi 18 bàn. Mùa giải 2022, anh ghi 23 bàn, còn mùa giải 2023 anh ghi 19 bàn, đều trong màu áo CLB Bình Định. Nốt trầm duy nhất của Rafaelson là mùa giải 2021, nhưng anh cũng kịp có 11 lần lập công khi khoác áo CLB SHB Đà Nẵng.

Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 6.
Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 7.
Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 8.

Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 9.

Ai thường xuyên theo dõi các trận đấu tại V.League hẳn đều ấn tượng với Rafaelson. Chân sút Brazil sở hữu nguồn năng lượng dồi dào, thi đấu càn lướt, giỏi bứt tốc và dứt điểm chuẩn xác. Nhiều chuyên gia ví anh giống như một con "quái vật" trong vòng cấm, trở thành nỗi lo ngại với mọi hàng thủ.

Sau quãng thời gian sinh sống và chơi bóng tại Việt Nam, Rafaelson đang có ý định xin quốc tịch Việt. Chia sẻ với PV Dân Việt, Rafaelson khẳng định, Việt Nam như quê hương thứ 2 của mình.

Dù rất muốn khoác áo ĐT Việt Nam, nhưng đây chắc chắn không phải là điều dễ dàng với Rafaelson. Anh phải chờ một khoảng thời gian nữa mới đủ điều kiện nhập tịch. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cư dân nước ngoài không có gốc Việt muốn làm thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có ít nhất 5 năm sinh sống tại Việt Nam. Rafaelson hiện mới có hơn 4 năm sinh sống tại mảnh đất hình chữ S.

Nhân dịp guồng quay V.League trở lại, Rafaelson đã dành cho Báo Dân Việt buổi trò chuyện cởi mở.

Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 10.

Anh có thể chia sẻ cơ duyên đưa anh đến với bóng đá?

- Tôi sinh ra tại thành phố Pirapemas trong một khu phố nghèo, nơi có rất nhiều tệ nạn bủa vây và bóng đá đã giúp tôi vượt qua cám dỗ.

Trộm cắp, mại dâm, ma túy, xã hội đen là những gì tồn tại xung quanh nơi gia đình tôi sinh sống. Rất may, bóng đá giúp tôi tránh xa chúng. Tôi chơi bóng mọi lúc, mọi nơi có thể. Tại Pirapemas nói riêng hay Brazil nói chung, bóng đá như một thứ tôn giáo thiêng liêng, là ước mơ của hàng triệu đứa trẻ nghèo như tôi. Chỉ có bóng đá mới giúp tôi đổi đời. Chính bởi vậy, dù rất khó khăn nhưng cha mẹ tôi đã làm tất cả để tôi được trở thành cầu thủ bóng đá.

Trong lần đầu đi thi tuyển vào một học viện bóng đá tại quê nhà, tôi thậm chí chỉ có thể đi một đôi giày rách nhặt được từ bãi rác. Cha mẹ chỉ đủ tiền mua cho tôi một bộ quần áo, còn giày thì không. Nhưng giày rách thì đã sao, quan trọng là tôi được nhảy múa cùng trái bóng. Giờ đây, tôi đã có thể tự mua những đôi giày mới đắt tiền nhưng ký ức về đôi giày rách vẫn luôn bên tôi. Tôi cho rằng, một người nếu quên đi quá khứ thì khó thành công.

Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 11.
Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 12.
Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 13.
Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 14.

Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 15.

Với tôi, gia đình luôn là điểm tựa để tôi đi từng bước trên con đường bóng đá chuyên nghiệp. Khi tôi còn chơi bóng cho học viện tại Pirapemas, bố mẹ luôn tới cổ vũ cho tôi vào mỗi cuối tuần. Đó là động lực rất lớn để tôi cố gắng nhiều hơn. Suốt chặng đường sau này, mỗi khi đưa ra quyết định nào đó liên quan tới sự nghiệp, tôi đều xin ý kiến cha mẹ.

Hồi thi đấu cho đội trẻ Vitória, Rafaelson từng bị tố gian lận tuổi, nhưng sau đó được minh oan, vậy cụ thể câu chuyện ra sao?

- Đơn khiếu nại còn tố cáo tôi thực tế sinh vào năm 1994, vì thế tôi đã quá tuổi tham dự một giải đấu U20 vào thời điểm đó. Ngay sau đó, cha của tôi thừa nhận rằng đã có sai sót trong việc đăng ký giấy khai sinh của người anh Ranielson dẫn đến sự vô lý trong ngày sinh trên giấy tờ của hai anh em. Ngay sau đó, ông đã mang các tài liệu tới bệnh viện để làm rõ vấn đề. Cuối cùng, mấu chốt của vụ việc được tháo gỡ khi cha tôi chứng minh được anh Antonio Ranielson Bezerra Fernandes sinh ngày 13/12/1995 nhưng lại được đăng ký trên giấy khai sinh là ngày 13/12/1996, do đó tố cáo gian lận tuổi đối với tôi là không có cơ sở.

Sau khi chứng minh được sự trong sạch của mình, tôi đã có cơ hội được ra mắt đội 1 của Vitoria dưới thời HLV Vagner Mancini.

Thời gian sau đó, tôi được CLB Vegalta Sendai (Nhật Bản) mượn năm 2017 và ký hợp đồng 1 năm. Sau khi rời CLB Vegalta Sendai, tôi gia nhập Naestved BK, đội bóng tham dự giải hạng nhất Đan Mạch trước thềm mùa 2019/2020. Tại đây, tôi có 5 bàn thắng trong 24 lần ra sân nhưng điều đó không giúp Naestved BK tránh được thành tích bết bát trên sân cỏ. Cuối mùa giải đó, họ xếp bét bảng giải hạng nhất Đan Mạch và tụt xuống hạng nhì. Tuy nhiên trước đó, vào tháng 1/2020, tôi đã trở lại châu Á và đến một giải đấu mà trước đó bản thân chưa bao giờ nghe tên. Đó chính là V.League và bến đỗ đầu tiên của tôi là Dược Nam Hà Nam Định.

Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 16.
Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 17.

Năm 2020, tức khi mới 22 tuổi, Rafaelson đã có những thành công nhất định tại châu Âu, cụ thể là Đan Mạch, vậy tại sao bạn lại chọn sang Việt Nam thi đấu và khoác áo Nam Định?

- Tôi chơi ở châu Âu được 1 năm nhưng tôi quyết định đến Nam Định vì họ đưa ra lời đề nghị tốt và cũng vì đất nước này có môi trường sống tuyệt vời, tương tự như Brazil.

Rafaelson có thần tượng cầu thủ nào trên thế giới không?

- Tôi thần tượng Ronaldo (béo), anh ta thi đấu rất ấn tượng. Ngoài ra tôi còn thích Adriano và Thierry Henry.

Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 18.

Qua gần 5 năm chơi bóng tại V.League, Rafaelson đánh giá thế nào về các cầu thủ Việt Nam? Anh có ấn tượng với cầu thủ nào nhất, đặc biệt là ở phương diện chơi tấn công?

- Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam đang phát triển qua từng năm và điều đó rất tốt. Và cầu thủ tôi thích nhất ở đây là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của CLB Viettel, anh ấy có nhiều tố chất và tầm nhìn thi đấu. Ngoài ra còn có tiền vệ Nguyễn Văn Quyết của CLB Hà Nội FC.

Theo Rafaelson chơi bóng ở V.League có dễ dàng không và bạn đã thích nghi như thế nào?

- Tôi cảm thấy rất vui khi được chơi bóng ở đây. Tôi nghĩ rằng qua mỗi năm, tôi đều tiến bộ và điều đó khiến tôi rất vui. Tôi nghĩ quãng thời gian 1 năm thi đấu ở Nhật Bản đã giúp tôi thích nghi nhanh với bóng đá Việt Nam.

Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 19.
Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 20.
Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 21.
Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 22.

Thi đấu cho CLB Nam Định mang lại cho Rafaelson những điều gì?

- CLB Nam Định là nhà của tôi và ở đây tôi cảm thấy rất thoải mái khi chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình. Người hâm mộ luôn ủng hộ tôi và đây là điều cơ bản để tôi cảm thấy hạnh phúc.

Ở Thép xanh Nam Định, Rafaelson chơi thân với ai nhất? Bạn cảm nhận ra sao về các CĐV nơi đây, về cả văn hoá lẫn ẩm thực ở vùng đất này?

- Tôi chắc chắn là mình thân với Hendrio hơn ai hết. Chúng tôi đã quen nhau từ lâu và phối hợp với nhau cũng rất ăn ý.

Tôi từng đến nhiều nơi và có những ấn tượng tốt đẹp, nhưng ở Việt Nam vẫn tuyệt hơn cả. Người dân Việt Nam hiền hòa, mến khách trong khi các món ăn lại rất ngon. Tôi thích ăn nhất là phở và bún chả. Ngay cả hai món này, mỗi địa phương cũng có hương vị khác nhau. Phở Đà Nẵng thường đậm hơn ở Nam Định chẳng hạn.

Lối chơi mà HLV Vũ Hồng Việt xây dựng cho Thép xanh Nam Định là kiểm soát bóng và tấn công, Rafaelson thấy bản thân phù hợp với lối chơi này không?

- Đó là lý do tôi đến với CLB Thép Xanh Nam Định, tôi nghĩ rằng ở đây mình sẽ phát triển được kỹ năng tấn công và có thể ghi nhiều bàn thắng hơn cũng như giúp ích nhiều hơn cho đồng đội của mình.

Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 23.

Mùa này Thép xanh Nam Định đang đứng đầu bảng xếp hạng, trong khi bản thân bạn là người đóng góp công lớn, khi đã có 12 bàn thắng qua 10 trận. Bạn có tự tin vào cơ hội vô địch V.League 2023/2024 của Thép xanh Nam Định?

- Tôi nghĩ CLB Thép Xanh Nam Định có cơ hội lớn để giành chức vô địch V.League mùa này. Tôi tin rằng, sức mạnh của tất cả các cầu thủ và người hâm mộ sẽ giúp chúng tôi đạt được điều này.

Theo Rafaelson, những CLB nào là đối thủ chính của Thép xanh Nam Định trong hành trình cạnh tranh ngôi vô địch V.League 2023/2024? Riêng về CLB CAHN, bạn đánh giá thế nào về đội bóng này?

- Tôi nghĩ CLB CAHN xứng đáng vô địch tại V.League 2023 và mùa này họ vẫn là ứng viên hàng đầu. Họ có nhiều cầu thủ chất lượng và đội hình có chiều sâu. Nhưng Hà Nội FC và CLB Viettel cũng đều rất mạnh. Ngoài ra còn có B.Bình Dương, Bình Định, Đông Á Thanh Hóa hay Hải Phòng…

Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 24.

Văn Toàn từng xuất ngoại thi đấu trước khi trở lại Việt Nam rồi khoác áo Thép xanh Nam Định. Anh đánh giá thế nào về tiền đạo này?

- Văn Toàn là một cầu thủ giỏi. Nếu như có thêm thời gian ở nước ngoài, tôi nghĩ anh ấy sẽ chứng minh được khả năng của mình. Sự góp mặt của anh ấy trong màu áo Thép xanh Nam Định đã giúp lối chơi tấn công của chúng tôi đa dạng hơn.

Việc thi đấu và hội ngộ với Hendrio mang lại cho Rafaelson cảm xúc thế nào?

- Chúng tôi hiểu nhau và biết phải làm gì khi cùng có mặt trên sân. Điều đó thật tuyệt vời. Chúng tôi phải tận dụng điều này để cùng Thép xanh Nam Định giành chức vô địch.

Những khi rảnh rỗi, Rafaelson thường làm gì? Bạn đã đi được nhiều nơi ở Việt Nam chưa?

- Khi có thời gian rảnh, tôi luôn cố gắng làm những điều hay ho cùng gia đình. Tôi yêu món ăn ở đây, con người và cuộc sống ở đây rất tuyệt, đất nước này rất đẹp và tôi rất thích văn hóa bản địa.

Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 25.

Rafaelson từng bày tỏ mong muốn được khoác áo ĐTQG Việt Nam trong tương lai nếu nhập tịch thành công? Vậy hiện tại quá trình nhập tịch ra sao rồi?

- Tôi thích được sống và thi đấu ở đây, yêu con người ở đây. Mong ước và khát khao mãnh liệt nhất của tôi là được thi đấu cho ĐT Việt Nam. Nếu điều này thành hiện thực thì đó sẽ là điều tuyệt vời đến khó tin. Tuy vậy, ở thời điểm này, tôi vẫn còn thiếu một số điều kiện để xin quốc tịch Việt Nam. Hy vọng trong tương lai, mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi.

Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 26.

Anh có theo dõi ĐT Việt Nam thi đấu không? Anh nhận định ra sao về cơ hội của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026?

- Vâng, tôi đã xem các trận đấu, tôi nghĩ ĐT Việt Nam đang cố gắng giành quyền tham dự World Cup 2026. Tôi hy vọng điều đó sẽ thành sự thực.

ĐT Việt Nam đã khép lại hành trình Asian Cup 2023 với 3 trận toàn thua, anh đánh giá sao về màn trình diễn của thầy trò HLV Troussier?

- Họ đã chơi tốt, họ đã có những trận đấu rất khó khăn. Tôi nghĩ họ mới bắt đầu công việc, HLV cần thời gian và tôi nghĩ họ đang đi đúng hướng. Tôi thực sự hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn với ĐT Việt Nam.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Rafaelson có về thăm gia đình ở Brazil không?

- Không. Tôi ở lại Việt Nam cùng gia đình nhỏ của mình và đón Tết tại đây. Tôi muốn có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho V.League.

Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 27.
Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 28.
Ngoại binh Rafaelson và khát khao khoác áo ĐT Việt Nam- Ảnh 29.

Bạn có thể chia sẻ gì về gia đình mình không, cụ thể là vợ và các con?

- Gia đình tôi giản dị. Tôi có những đứa con ngoan và một người vợ tuyệt vời, họ cho tôi mọi thứ tôi cần để trở thành một người cha tốt và chơi thứ bóng đá giàu cảm xúc.

Rafaelson cảm nhận ra sao về không khí đón Tết âm lịch của người Việt Nam?

- Đó là khoảng thời gian rất đẹp và đáng yêu, người dân ở đây luôn vui vẻ và ngày này rất đặc biệt đối với người dân Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam!

Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện!

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem