Hiện tại, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang rèn luyện tích cực, thi đấu giao hữu trong thời tiết khá lạnh tại New Zealand để đạt tới "điểm rơi" tốt nhất cho vòng chung kết World Cup nữ 2023. Trong số những gương mặt đáng chú ý nhất được huấn luyện viên Mai Đức Chung "chọn mặt gửi vàng", Thanh Nhã là cái tên nổi bật. Sức trẻ, khả năng tạo đột biến của Thanh Nhã sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho kinh nghiệm của những đàn chị như Huỳnh Như, Tuyết Dung, Thùy Trang, Kim Thanh, Chương Thị Kiều…

Lùi lại thời gian cách đây không quá lâu, trước khi đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang châu Đại dương để dự ngày hội lớn nhất của bóng đá nữ thế giới, phóng viên Dân Việt đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi thân tình với Thanh Nhã. "Cơn lốc đường biên" đang tạo ấn tượng cực mạnh bởi tốc độ, sự khéo léo, uyển chuyển mà cũng không thiếu đi sự duyên dáng, hồn nhiên với sức hút cực lớn luôn nở nụ cười tươi, sẵn sàng mở lòng chia sẻ về những dấu ấn tuyệt vời đã qua cũng như dự định trong tương lai.

img
img

Thanh Nhã rát duyên dáng khi trò chuyện với phóng viên Dân Việt. Ảnh: Cao Oanh

Nguyễn Thị Thanh Nhã: Không sợ chấn thương, chỉ sợ mất tính chiến đấu - Ảnh 2.

- Sau những màn trình diễn tuyệt vời tại SEA Games 32, Thanh Nhã đã chiếm được cảm tình rất lớn của người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt là các cổ động viên nam. Những ngày qua, Thanh Nhã có nhận được sự quan tâm lớn ở tài khoản cá nhân trên mạng xã hội không?

Khoảng 1 năm trở lại đây, tôi được mọi người biết đến nhiều hơn. Ban đầu, tôi cảm thấy khá bình thường. Nhưng sau khi ghi bàn giúp đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games, tôi thực sự hạnh phúc, xúc động với sự động viên, chúc mừng từ người hâm mộ.

Bóng đá nữ luôn chịu nhiều thiệt thòi nên tôi tự thấy mình thật may mắn khi những cống hiến bé nhỏ của bản thân đã có đóng góp vào thành công cùng đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian qua cũng như đem lại niềm vui lớn lao cho các cổ động viên. Tôi không quá đặt nặng vai trò của cá nhân bởi sức mạnh tập thể mới quan trọng nhất.

Tất nhiên rồi, tuổi trẻ như tôi, được mọi người khen là đáng yêu thì cũng thích lắm (cười). Nhưng tôi cũng không quá quan tâm đến lượng người cổ vũ mình trên trang cá nhân bởi nếu mình không luôn tự phấn đấu, giữ được trạng thái bình tĩnh thì tất cả cũng chỉ là niềm vui thoáng qua mà thôi.

Bóng đá là niềm đam mê và tôi rất cảm động khi bản thân và tập thể đội tuyển nữ Việt Nam đang nhận được sự cổ vũ, hỗ trợ lớn lao cả về vật chất lẫn tinh thần. Điều đó đã, đang và sẽ giúp tôi có thêm rất nhiều động lực để hướng tới những cột mốc lớn lao hơn nữa trong sự nghiệp.

img
img
img
img
img

Thanh Nhã đã tạo được dấu ấn rất mạnh mẽ trong màu áo đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Cao Oanh

- Sau trận chung kết SEA Games 32, nhiều người "đào" lại hình ảnh khá đáng yêu về Thanh Nhã cách đây 7 năm với màn bật khóc nức nở ở thời điểm khoác áo U16 Việt Nam thi đấu với U16 Uzbekistan ở vòng loại U16 châu Á năm 2016 khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Thanh Nhã có thể kể lại kỷ niệm đó?

Trong chiến thắng 2-1 của U16 Việt Nam trước U16 Uzbekistan ở vòng loại U16 châu Á năm 2016, tôi đã rất tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, có thể ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Nguyễn Thị Thanh Nhã: Không sợ chấn thương, chỉ sợ mất tính chiến đấu - Ảnh 4.

Tình huống diễn ra trong hiệp một, đồng đội chọc khe để tôi khi đó chơi ở vị trí tiền đạo băng xuống. Tôi loại bỏ thủ môn đối phương, nhưng lại sút bóng ra ngoài trước khung thành bỏ trống. Tiếc đứt ruột!

Tôi nằm vật ra sân bật khóc, trọng tài và các đồng đội phải an ủi, dỗ dành. Pha bóng đó, trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ mình chắc chắn đá vào, nhưng không hiểu sao lại không ghi được bàn. Tích tắc đấy khiến tôi không hiểu sao mình lại khóc, có lẽ khóc vì tiếc nuối vì đá ra ngoài khó hơn đá vào gôn.

Là cầu thủ trẻ, những trạng thái như vậy rất khó tránh khỏi, đặc biệt với cầu thủ nữ. Cũng may, đội nhà giành chiến thắng nên tôi cũng không bị áy náy quá nhiều. Ban huấn luyện và đồng đội cũng đùa rằng, đó là "tai nạn nghề nghiệp" khiến tôi trưởng thành hơn, nỗ lực hơn nữa trong chặng đường tiếp theo. Tôi thấy mình thật đỏ vận bởi trong tình huống khó khăn với  bản thân lại có được sự động viên tinh thần tuyệt vời như vậy.

- Trước khi lên đường dự vòng chung kết World Cup nữ 2023, Thanh Nhã và đồng đội ở đội tuyển nữ Việt Nam có sự chuẩn bị như thế nào để sẵn sàng đối diện với những khó khăn rất lớn từ các đối thủ mạnh?

Trong khoảng thời gian sau khi SEA Games 32 kết thúc, toàn đội có khoảng thời gian nghỉ vài ngày về thăm gia đình, sau đó tập trung, tập luyện. Trước khi lên đường sang New Zealand, thời tiết Hà Nội nắng gắt, cả đội đã cố gắng tập luyện hết sức. Tôi nghĩ nắng oi rất mệt, ảnh nhiều tới thể lực. Tôi và các chị em trong đội sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất.

Thực tế, được dự vòng chung kết World Cup là niềm vinh dự, tự hào trong sự nghiệp của bất kỳ cầu thủ nào. Tôi sắp được trải nghiệm điều đó và sẽ nỗ lực hết sức để không có gì phải hối tiếc. Thầy Chung (huấn luyện viên Mai Đức Chung) đã nhắn nhủ tôi cùng cả đội tuyển nữ Việt Nam rằng sự cố gắng hết mình để đem đến niềm vui cho người hâm mộ đã là một thành quả tốt. Tôi thực sự không cảm thấy áp lực nào mà đang háo hức được tận hưởng không khí World Cup lần đầu tiên trong đời.

Nguyễn Thị Thanh Nhã: Không sợ chấn thương, chỉ sợ mất tính chiến đấu - Ảnh 5.

- Trước trận đấu giao hữu của đội tuyển nữ Việt Nam với đội tuyển nữ Đức, cảm xúc của Thanh Nhã thế nào? Sau khi ghi bàn thắng đầy ấn tượng ở cuối trận, Thanh Nhã nghĩ về điều gì?

Sau chuyến tập huấn tại Đức, tôi và đồng đội cảm thấy rất vui. Đức là quốc gia có nền bóng đá phát triển. Tôi cùng đội tuyển nữ Việt Nam đã học hỏi, tích luỹ những kinh nghiệm để có thêm sự tự tin về chuyên môn cũng như tinh thần và hướng tới vòng chung kết World Cup nữ 2023 với động lực to lớn.

Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc với pha lập công của mình và rất biết ơn đồng đội. Thực tế, bàn thắng đó không chỉ của riêng tôi mà còn là nỗ lực của toàn đội. Vinh dự và cảm xúc thì ai cũng vậy thôi trong một trận cầu đặc biệt như vậy, trước một đối thủ lớn, khó diễn tả hết. Tôi chỉ biết chạy đến ăn mừng cùng các đồng đội và mong mọi người tiếp tục chiến đấu những giây cuối cùng của trận đấu.

Đội tuyển nữ Đức có thể hình to cao, đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Đức vẫn có những sự chênh lệch nhất định. Nhưng không vì thế mà em cùng đồng đội bỏ cuộc, toàn đội đã cố gắng và thi đấu hết mình. Đó chính là một cuộc so tài dù mang tính chất giao hữu nhưng lại giúp đội tuyển nữ Việt Nam và bản thân tôi vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn khi đối diện với những thử thách chắc chắn là khó khăn rất nhiều tại vòng chung kết World Cup nữ 2023.

img
img
img

Thanh Nhã là niềm hy vọng lớn của bóng đá nữ Việt Nam ở thời điểm hiện tại cũng như tương lai. Ảnh: Cao Oanh

- Tại SEA Games 32, Thanh Nhã được coi là "dự bị chiến lược", ghi bàn vào lưới ĐT nữ Myanmar trong cả 2 trận khi vào sân thay người. Vậy tại World Cup nữ 2023 này, Thanh Nhã có hy vọng sẽ trở thành "kép chính"?

Sự sắp xếp của ban huấn luyện thì tôi không dám chắc. Nhưng rõ ràng, ai cũng luôn mong mình có 1 suất đá chính. Mặc dù vậy, ban huấn luyện dù xếp đá chính hay dự bị, tôi cũng sẽ đặt mình vào trạng thái sẵn sàng.

Đội tuyển nữ Việt Nam như gia đình thứ hai của tôi, các chị em luôn hỗ trợ nhau không chỉ trong thi đấu mà cả lúc tập luyện cũng như sinh hoạt đời thường. Vì vậy, ai đá chính, ai dự bị không phải vấn đề lớn nhất. Một tập thể mạnh là tất cả vì thành công chung chứ không phải sự nổi bật của một cá nhân nào đó. Điều đó tạo nên một đội tuyển nữ Việt Nam mà theo cảm nhận của tôi là vừa quả cảm mà lại vừa đáng yêu (cười). Các đồng đội của tôi đã giúp tôi có được bước tiến trong sự nghiệp và tôi rất biết ơn vì điều đó. Cá nhân tôi mỗi khi có cơ hội cũng luôn cố gắng để đóng góp cho tập thể.

img
img

Thanh Nhã tạo dáng rất duyên trước khi sang New Zealand để dự World Cup nữ 2023. Ảnh: Cao Oanh

Nguyễn Thị Thanh Nhã: Không sợ chấn thương, chỉ sợ mất tính chiến đấu - Ảnh 8.

- Văn Toàn, tiền  đạo mà Thanh Nhã từng chụp ảnh cùng và bức ảnh đó đã lan truyền rất mạnh trên mạng xã hội hiện đang thi đấu ở Hàn Quốc, Thanh Nhã có sẵn sàng ra nước ngoài thử sức khi có đội bóng ở một số châu Âu và Thái Lan đang chú ý?

Không riêng bản thân tôi, cầu thủ nào chẳng có ước mơ về cơ hội được trải nghiệm ở môi trường thi đấu bóng đá đỉnh cao, đặc biệt là tại nước ngoài. Nếu có cơ hội xuất ngoại, tôi sẽ nỗ lực đến tận cùng khả năng.

Nhưng vào thời điểm này, ý nghĩ của tôi dành hết cho vòng chung kết World Cup nữ 2023. Nếu đánh mất sự tập trung, tôi có thể sẽ không thể hiện được phong độ tốt và mọi thứ lại có thể thay đổi. Tôi cũng không quá nghĩ ngợi về việc mình có thể trở thành người truyền cảm hứng như chị Huỳnh Như mà trước hết phải nỗ lực hết sức và duy trì sự khiêm tốn. Tất nhiên rồi, tôi khiêm tốn nhưng không hề thiếu tự tin bởi nếu không có được điều đó thì tôi đã không thể theo đuổi sự nghiệp chơi bóng ở cấp độ cao nhất với một cầu thủ nữ Việt Nam tính đến lúc này.

- Thanh Nhã đánh giá thế nào về Huỳnh Như sau thời gian tiền đạo này sang nước ngoài thi đấu? Huỳnh Như có khuyên mọi người ra nước ngoài thử sức mình không?

Chị Huỳnh Như là người rất tình cảm và chân thành. Chị đã chia sẻ cho tôi rất nhiều về cách sống cũng như tập luyện ở nước ngoài. Tôi chưa từng được chơi bóng ở một môi trường khác ngoài Việt Nam ở cấp độ câu lạc bộ nên hiển nhiên tôi vẫn là "tờ giấy trắng". Đó là một vấn đề tất nhiên khiến tôi từng suy nghĩ. Nhưng từ suy nghĩ đến lựa chọn mang tính chất quyết định thì thôi đã xác định rõ ràng.

Ở mỗi nơi, mỗi đội bóng luôn có phương pháp tập luyện, thi đấu và phương án chiến thuật rất riêng. Tôi đã xác định sẵn, khi cơ hội đến, tôi phải học hỏi, tích lũy nhiều để nâng tầm bản thân và không thay đổi quyết tâm. Bước ra khỏi vùng an toàn là không hối tiếc, đây là điều tôi rất tâm đắc về tấm gương của chị Huỳnh Như và hy vọng sẽ có cơ hội làm được như vậy.

- Khó khăn nhất của Nhã khi theo đuổi sự nghiệp bóng đá là gì?

Đối với tôi, khó khăn với mỗi cầu thủ đó là bị chấn thương. Với chấn thương nhẹ, tôi sẽ cố gắng hồi phục. Nhưng ai cũng biết, đứt dây chằng là chấn thương rất kinh khủng đối với các cầu thủ.

Tôi không hề sợ các đối thủ mạnh. Gặp những đội mạnh lại mang đến cảm hứng lớn bởi tôi và cả đội sẽ phải quyết tâm hơn, tập trung hơn trong từng giây, từng phút trên sân bóng. Nhưng dẫu sao, kể cả bị chấn thương, tôi vẫn không ngừng lăn xả. Tôi cũng lo lắng về chấn thương lắm chứ bởi đó là rủi ro khó tránh khỏi. Nhưng điều tôi sợ nhất là bản thân mất đi tính chiến đấu.

Trong tập thể từ câu lạc bộ đến đội tuyển nữ Việt Nam, tôi luôn được truyền lửa để duy trì tính chiến đấu. Chính vì vậy, đó chính là kim chỉ nam trong sự nghiệp của tôi tính đến bây giờ và sau này chắc chắn cũng không thay đổi.

Nguyễn Thị Thanh Nhã: Không sợ chấn thương, chỉ sợ mất tính chiến đấu - Ảnh 9.

- Con đường đến với sự nghiệp bóng đá của Thanh Nhã bắt đầu từ khi nào?

Từ khi 7 tuổi, tôi đã rất đam mê với trái bóng. Hồi đó, có hôm tôi bế em trai út sang xóm bên, vừa trông em vừa đá bóng. Có hôm, tôi trốn mẹ để đi đá bóng một lúc lại về.

Khi ấy, thầy Dương Khắc Kiểm - người thầy dạy bóng đá phong trào ở quê và cũng là người thầy đầu tiên trong sự nghiệp đã thấy tôi có năng khiếu, động viên tôi rất nhiều. Chính thầy đã truyền năng lượng tích cực để tôi bắt đầu sự nghiệp. Ban đầu, tôi chơi bóng vì niềm đam mê chứ không nghĩ mình theo con đường chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi hướng dẫn tôi chơi bóng, thầy thấy có tố chất nên khuyên tập trung nhiều hơn để đạt được cột mốc lớn.

img
img
img
img
img

Thanh Nhã chơi rất hay trong thời gian gần đây với điểm nhấn là bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Đức. Ảnh: Cắt Clip

Nguyễn Thị Thanh Nhã: Không sợ chấn thương, chỉ sợ mất tính chiến đấu - Ảnh 11.

Ký ức với người thầy đầu tiên ấy trong tâm trí Thanh Nhã ra sao?

Thầy rất chu đáo. Khi có giải thi đấu nào của huyện cho các câu lạc bộ của các xã, thầy dậy rất sớm đón chúng tôi đi. Tôi nhớ những ngày nắng gắt, thầy đạp xe đạp cùng giỏ bóng, xô nước treo cạnh xe. Tầm 14-15 giờ, thầy đã đã ngồi chờ sẵn mọi người, mồ hôi ướt đẫm trên áo.

Khi tôi thi trúng tuyển vào lớp bóng đá năng khiếu ở Hà Đông (Hà Nội), thầy khuyên có tài năng nên đi. Ban đầu em cũng phân vân vì mình còn nhỏ quá. Nhưng được thầy động viên, tôi quyết định thử sức mình. Người thầy đầu tiên ấy của tôi là người rất chu đáo, tâm huyết. Giờ tìm được người thầy tâm huyết như vậy với bóng đá phong trào rất khó.

Cách đây vài năm, thầy không may qua đời sau tai nạn giao thông khiến ai cũng đau xót, thương tiếc. Tôi vẫn luôn nhớ những lời thầy động viên mỗi lần thi đấu về nhà rằng hãy cố gắng nỗ lực hơn vì thầy hy vọng sau này tôi nên người.

HLV Mai Đức Chung với Thanh Nhã và các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam thì sao?

Thầy Mai Đức Chung là người khá gần gũi, quan tâm tới chúng tôi. Khi chúng tôi bị đau ốm, thầy hay hỏi han, động viên. Thầy không tiện vào phòng con gái nhưng rất quan tâm và thường xuyên nhắc nhở mọi người không được bật điều hoà lạnh, đi ngủ sớm… Thầy Chung là người rất tâm huyết với bóng đá nữ nói riêng và sự nghiệp bóng đá nói chung.

Con người của thầy thế nào ở ngoài đời hay trên sân mọi người cũng đã thấy. Trong suốt quãng thời gian trái bóng lăn 90 phút trên sân thầy luôn đứng, ít khi ngồi để chỉ đạo. Dù nắng hay mưa, thầy vẫn đứng bên ngoài vạch vôi để chỉ đạo các cầu thủ. Đó cũng là động lực để tôi và các chị em nỗ lực hơn khi có người thầy bên cạnh theo sát từng cầu thủ trên sân cỏ. Có tình huống nào sai, thầy sẽ hô hét mọi người tập trung để có tình huống tốt hơn.

img
img
img

Thanh Nhã thi đấu vô cùng xuất sắc, là niềm hy vọng của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023 sắp tới. Ảnh: VFF

Nguyễn Thị Thanh Nhã: Không sợ chấn thương, chỉ sợ mất tính chiến đấu - Ảnh 13.

- Mọi người đang rất tò mò, Thanh Nhã có thể tiết lộ một chút về đời tư không? Bạn có bạn trai chưa?

Tôi hiện chưa có gì để tiết lộ (cười). Hiện tại, tôi muốn tập trung thật tốt cho sự nghiệp vì mình còn trẻ.

- Những lúc không có bóng đá, Thanh Nhã thường làm gì?

Thời gian rảnh sau mỗi trận đấu, chúng tôi thường ngồi với nhau chia sẻ về những tình huống không làm được cũng như những gì đã làm được. Thời gian rảnh, các chị em có thể đi uống nước hoặc "buôn dưa" trên điện thoại.

- Trước khi quyết định đi theo nghiệp bóng đá, con đường học hành của Thanh Nhã ra sao? Bạn có dự định thời gian tới đi học cao hơn, lấy bằng đại học như đàn chị Tuyết Dung?

Tôi đã tốt nghiệp THPT. Tôi cũng mong muốn sau này nộp hồ sơ vào trường đại học thể dục thể thao theo diện tuyển thẳng. Tôi dự kiến sẽ xin tuyển vào Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh. Trong tương lai, tôi chưa định hướng, trước tiên tập trung vào tập luyện nhiều hơn.

- Với Thanh Nhã, cha mẹ có vai trò quan trọng ra sao trong đời thường, tập luyện và thi đấu? Với bất kỳ niềm vui nào, ai là người Thanh Nhã chia sẻ đầu tiên?

Sau mỗi trận đấu bố mẹ thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Ở nhà, bố mẹ cũng luôn quan tâm. Bố mẹ và mọi người trong gia đình luôn dõi theo sự trưởng thành của em qua từng trận đấu.

Ai cũng vậy, gia đình là số một. Tôi thật tự hào khi có nhiều gia đình, từ bố mẹ, người thân cho đến các thầy, các chị em ở câu lạc bộ cũng như đội tuyển nữ Việt Nam. Tự bản thân tôi cảm thấy đó là niềm hạnh phúc mà tôi sẽ cố gắng để không bao giờ đánh mất!

Cảm ơn Thanh Nhã về cuộc trao đổi thân tình này!

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem