Thứ hai, ngày 13/10/2025 17:00 GMT+7

Những "tinh hoa" của nông nghiệp Việt Nam hội tụ tại Hà Nội, sẵn sàng cho đêm tôn vinh

Phạm Hưng Thứ hai, ngày 13/10/2025 17:00 GMT+7
Trưa nay (13/10), không khí tại Thủ đô Hà Nội trở nên đặc biệt hơn khi chào đón những "tinh hoa" của nông nghiệp nước nhà. 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc" và 32 "Nhà khoa học của Nhà nông" năm 2025 đã chính thức hội tụ tại Hà Nội để chuẩn bị cho Lễ tôn vinh "Tự hào Nông dân Việt Nam 2025".

Trưa 13/10, 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc" và 32 "Nhà khoa học của Nhà nông" năm 2025 từ khắp mọi miền Tổ quốc đã có mặt tại khách sạn Công Đoàn (Hà Nội) để chuẩn bị cho Lễ tôn vinh "Tự hào Nông dân Việt Nam 2025".
Dù đến từ những vùng đất khác nhau, canh tác những sản phẩm khác nhau, nhưng ở họ đều toát lên niềm tự hào và sự háo hức.
Cùng được vinh danh lần này là 32 "Nhà khoa học của Nhà nông", những người đã thầm lặng cống hiến, đưa các công trình nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng. Chính họ đã tạo ra những giống cây, con mới có năng suất cao, những quy trình canh tác bền vững, giúp người nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Trong những ngày tới tại Hà Nội, các đại biểu sẽ tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như tiếp kiến lãnh đạo Đảng, tham dự chương trình Lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, và đặc biệt là tham dự đêm tôn vinh "Tự hào Nông dân Việt Nam 2025".
"Lần đầu tiên được ra Thủ đô nhận một danh hiệu cao quý thế này, tôi vui và tự hào lắm. Được gặp gỡ các nông dân giỏi khác và các nhà khoa học đầu ngành là cơ hội quý báu để tôi học hỏi thêm kinh nghiệm," ông Nguyễn An Sơn, một Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Đắk Lắk, không giấu được niềm xúc động.
Cùng chung niềm vui, Kỹ sư Bạch Thị Vững - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (VRDC), Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam - người có 37 năm gắn bó với ngành nông nghiệp và người nông dân hồ hởi chia sẻ về công trình khoa học của mình: "Tôi đã cho ra đời nhiều giống lúa mới, như giống lúa kháng bệnh bạc lá, mỗi năm có thể tiết kiệm 2-3 tỷ đồng. Với những ưu điểm vượt trội, góp phần làm nên nhiều mùa vàng thắng lợi cho bà con nông dân ở khắp mọi miền."
Sự hội tụ của hai lực lượng này chính là minh chứng sống động cho sự thành công của mối liên kết "4 nhà" (Nhà nông – Nhà nước – Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp).
 Ông Nguyễn Văn Dạn (tỉnh Tây Ninh) cho biết: "Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi được chọn làm 1 trong 32 "Nhà khoa học của Nhà nông" được vinh danh. Lĩnh vực tôi nghiên cứu là giải pháp phà vớt lục bình và sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ xác lục bình bằng cách cải tiến phà chở hàng thông dụng thành phà vớt lục bình bán cơ giới. Tới Hà Nội lần này, tôi hy vọng sẽ được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các nông dân và nhà khoa học trên mọi miền Tổ quốc".
Theo kế hoạch, chương trình Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025" diễn ra vào tối 14/10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Đây không chỉ là sự kiện vinh danh các cá nhân xuất sắc, mà còn là nguồn cảm hứng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp Việt Nam thịnh vượng và bền vững.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.