Thứ năm, ngày 09/10/2025 09:58 GMT+7

Nước sông Cầu dâng nhanh, nhiều ngôi nhà, hoa màu tại bến đò sông Như Nguyệt bị ngập sâu

Phúc Tài Thứ năm, ngày 09/10/2025 09:58 GMT+7
Sáng 9/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi cảnh báo lũ khẩn cấp ở mức độ rủi ro thiên tai cấp 4 trên hệ thống sông Cầu và sông Thương. Ghi nhận tại khu vực Bến đò sông Như Nguyệt (xã Tam Giang, Bắc Ninh), mực nước dâng cao khiến nhiều ngôi nhà ngập sâu.

Nước sông Cầu dâng nhanh, nhiều ngôi nhà và hoa màu tại bến đò sông Như Nguyệt bị ngập sâu

Sáng 9/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi cảnh báo lũ khẩn cấp ở mức độ rủi ro thiên tai cấp 4 trên hệ thống sông Cầu và sông Thương. Lũ đặc biệt lớn từ thượng nguồn đang đổ về, dự báo sẽ vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1986, đe dọa nhấn chìm khoảng 70 xã, phường thuộc 4 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương và Thái Nguyên.
Tại khu vực bến đò sông Như Nguyệt (xã Tam Giang, Bắc Ninh) chiều 8/10, tình hình vô cùng phức tạp. Nước sông Cầu dâng lên nhanh, gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng.
Bản tin lúc 3h30 sáng nay (9/10) của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu ở trên báo động (BĐ) 3 khoảng 1,1m, đỉnh lũ tại trạm Phủ Lạng Thương ở trên lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,18m. 
Ông Chu Văn Khánh (Tam Giang, Bắc Ninh) cho biết, ngày 8/10 nước sông đã lên cao hơn 3m. Nước dâng lên ngập bãi bồi, nhấn chìm hoa màu và một số nhà bên kia sông. Cũng theo ông Khánh, nước vẫn đang lên, dự kiến còn cao hơn mực nước năm ngoái khi có lũ.
Ngồi trên bờ đê, bà Hà (74 tuổi, Tam Giang, Bắc Ninh) nhìn về phía mái nhà bị ngập bùi ngùi cho biết, nước lên nhanh cuốn đi nhiều đồ đạc của gia đình. Hiện tại mới chỉ kịp kéo một số đồ đạc như bếp gas, tủ lạnh, nồi, chảo… đến nơi an toàn.
Còn ông Chu Văn Hoàn, xã Tam Giang, Bắc Ninh buồn bã chia sẻ, năm nay trận lũ trên sông Cầu này là một trong những trận cao nhất. Nếu so với lũ vào năm ngoái năm nay phải cao hơn 20%. Dưới bãi rau, màu bị nước nhấn chìm, mất sạch. Còn phía bên kia sông nhiều nhà đã ngập ngấp nghé hết tầng một. 
Hiện Bắc Ninh đã phải di dời hơn 10.000 hộ dân khỏi vùng ngập lụt và tiếp tục hỗ trợ khoảng 1.800 hộ bị cô lập. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hơn 2.800 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an, các đội phản ứng nhanh và người dân địa phương để ứng phó, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.