Dân Việt

Iran cảnh báo trả đũa Israel cứng rắn hơn, đe dọa đánh sập toàn bộ nguồn năng lượng

V.N (Theo Al Jazeera) 05/10/2024 08:30 GMT+7
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tel Aviv rằng nếu Israel tấn công vào Iran, Tehran sẽ trả đũa một cách cứng rắn. Đáp lại, Israel tuyên bố họ còn nhiều bất ngờ trong kho vũ khí.
img

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tới Beirut, Lebanon, hôm 4/10 để họp với các quan chức nước này. Chuyến thăm của ông diễn ra 3 ngày sau vụ tấn công mới nhất của Iran nhằm vào Israel - một sự leo thang nhanh chóng đe dọa đẩy khu vực này đến gần hơn với một cuộc chiến tranh toàn diện.

"Nếu chính quyền Israel thực hiện bất kỳ bước đi hoặc biện pháp nào chống lại chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn lần trước", ông Araghchi phát biểu sau khi gặp Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri.

Hôm 1/10, Iran đã phóng tên lửa vào Israel để trả đũa cho vụ giết hại các nhân vật cấp cao của Hezbollah, Hamas và Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) của Israel, bao gồm cả thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, và các cuộc tấn công leo thang ở Lebanon.

Araghchi cho biết sự hiện diện của ông tại thành phố đang bị ném bom là dấu hiệu cho thấy Iran ủng hộ Hezbollah và bày tỏ sự ủng hộ lệnh ngừng bắn ở Lebanon, tùy thuộc vào lệnh ngừng bắn đồng thời của Israel tại Gaza.

"Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực ngừng bắn, với điều kiện đầu tiên là quyền của người dân Lebanon được tôn trọng và được lực lượng kháng chiến Hezbollah chấp nhận, và thứ hai là phải đồng thời ngừng bắn ở Gaza," ông nói.

Araghchi cho biết các cuộc tấn công của Iran vào Israel là "hành động tự vệ hợp pháp dựa trên Hiến chương Liên Hợp Quốc".

"Không giống như Israel, nhắm vào các khu dân cư, chúng tôi chỉ tấn công các trung tâm quân sự", ông nói. "Chúng tôi không có ý định tiếp tục các cuộc tấn công trừ khi Israel chọn tiếp tục các cuộc tấn công của mình".

Trước đó cùng ngày, tại thủ đô Tehran của Iran, Lãnh tụ tối cao nước này, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã chủ trì buổi cầu nguyện ngày 4/10 và có bài phát biểu ca ngợi cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây của nước này vào Israel và cho biết Iran đã chuẩn bị nhiều cuộc tấn công hơn nếu cần.

Ali Fadavi, phó tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đồng tình với quan điểm này và cảnh báo rằng Iran sẽ nhắm mục tiêu vào tất cả "các nguồn năng lượng, nhà máy… nhà máy lọc dầu và mỏ khí đốt" của Israel.

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran trích dẫn lời Fadavi cho biết: "Israel có ba nhà máy điện và một số nhà máy lọc dầu, và chúng tôi có thể tấn công chúng cùng một lúc". 

Một ngày trước đó, Iran đã gửi cho đồng minh thân cận của Israel là Mỹ một thông điệp gián tiếp qua Qatar, nói rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào Iran cũng sẽ gặp phải "phản ứng phi truyền thống", bao gồm cả việc nhắm vào cơ sở hạ tầng của Iran.

Các cuộc không kích của Israel vào Lebanon, đặc biệt là ở các vùng ngoại ô đông dân phía nam của thủ đô, vẫn tiếp tục 4/10. Một ngày trước đó, lực lượng Israel đã tấn công khu vực này, người dân mô tả vụ nổ là cuộc tấn công dữ dội nhất từ trước đến nay vào Beirut.

Quân đội Israel cho biết vụ tấn công ở Beirut đã giết chết Mohammad Rashid Sakafi, giám đốc truyền thông của Hezbollah. Hezbollah vẫn chưa xác nhận.

Theo Bộ Y tế Công cộng Lebanon, Israel đã tiến hành các cuộc không kích chết người ở Beirut và trên khắp cả nước trong gần hai tuần, khiến hơn 1.900 người thiệt mạng và buộc hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

'Còn nhiều bất ngờ nữa'?

Israel cũng đã cắt đứt cửa khẩu biên giới chính giữa Lebanon và Syria dành cho những người chạy trốn khỏi cuộc ném bom của Israel, bao gồm cả những người tị nạn Syria dễ bị tổn thương.

Israel tuyên bố họ nhắm vào cửa khẩu này vì nó được cho là được Hezbollah sử dụng để vận chuyển thiết bị quân sự qua biên giới.

Trong khi đó, quân đội Israel đã chiến đấu với các chiến binh Hezbollah ở phía nam kể từ khi họ cho bộ binh tiến vào lãnh thổ Lebanon. Israel cho biết 250 chiến binh Hezbollah đã thiệt mạng ở phía nam Lebanon cho đến nay.

Mặc dù Hezbollah chưa xác nhận, nhưng họ cũng đã nhận trách nhiệm tấn công và gây thương vong cho binh lính Israel.

Các quan chức Israel bao gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cam kết sẽ đáp trả hai đợt tấn công tên lửa của Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết quân đội có "nhiều bất ngờ hơn trong kho vũ khí của chúng tôi", theo các phương tiện truyền thông Israel. Ông cho biết hoạt động quân sự ở Lebanon sẽ tiếp tục "cho đến khi loại bỏ các phương tiện chiến đấu".

Làn sóng tấn công mới diễn ra sau khi Israel ra lệnh cho người dân sơ tán khỏi các thị trấn và làng mạc ở miền Nam Lebanon, bao gồm cả khu vực mà Liên Hợp Quốc tuyên bố là vùng đệm sau khi Israel và Hezbollah tiến hành cuộc chiến kéo dài một tháng vào năm 2006.