Trở nên nguy hiểm hơn - báo Mỹ lo ngại năng lực mới của quân đội Nga

V.N (Theo National Interest) Thứ bảy, ngày 05/10/2024 06:00 AM (GMT+7)
Tạp chí National Interest của Mỹ cho rằng ngành công nghiệp quân sự Nga đã đạt được những thành công ấn tượng và vượt xa đáng kể các nước hàng đầu châu Âu về sản xuất đạn dược .
Bình luận 0
Trở nên nguy hiểm hơn - Mỹ lo ngại năng lực mới của quân đội Nga - Ảnh 1.

Các quân nhân Nga nạp pháo tự hành 152 mm 2S5 "Gyacinth-S" để làm nhiệm vụ chiến đấu tại các vị trí của lực lượng Ukraine. Ảnh: RN.

Tạp chí National Interest của Mỹ cho rằng sau cuộc chiến Ukraine, sự kết hợp giữa các bài học chiến lược và lực lượng được tôi luyện chiến đấu sẽ khiến Nga trở nên nguy hiểm hơn trên các chiến trường trong tương lai.

Bài viết cho rằng, khi chiến sự bùng nổ tháng 2/2022, ngay cả Mỹ cũng dự đoán Nga sẽ chiến thắng nhanh chóng. Nhiều chuyên gia cho rằng vũ khí của phương Tây sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào đối với Ukraine.

Tuy nhiên, trong những tháng đầu của cuộc chiến, hiệu suất quân sự của Nga đã được nhìn nhận là thất bại. Tuy nhiên, kể từ đó, Nga đã bắt đầu học hỏi từ những sai lầm của mình.

Nga sẽ tăng chi thêm 6% GDP cho quốc phòng, từ 28.3% trong năm nay lên 32,5% trong năm 2025.

Nga hiện có khả năng bắn khoảng 10.000 viên đạn mỗi ngày mà không làm cạn kiệt kho dự trữ của mình ở mức báo động. Ngược lại hoàn toàn, Đức sẽ đốt cháy sản lượng của một năm chỉ trong 70 ngày với tốc độ đó.

Ngoài ra, Nga đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc hiện đại hóa các hệ thống chiến đấu của mình, tăng gấp 6 lần sản lượng máy bay không người lái và mở rộng kho vũ khí siêu thanh và tên lửa siêu thanh.

Một lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình ở Ukraine sẽ cho phép Nga nhanh chóng bổ sung kho dự trữ quân sự của mình. Các chuyên gia cho rằng Đức có thể mất gần một thế kỷ để xây dựng lại năng lực quân sự của quân đội Đức lên mức năm 2004. Hiện tại, ưu tiên của Nga là xây dựng một đội quân lớn hơn để chiến đấu trong các cuộc chiến tranh trên bộ kéo dài.

Mặc dù chịu thương vong nặng nề trong các cuộc tấn công không ngừng nghỉ vào Ukraine, quân đội Nga vẫn tiếp tục phát triển về quy mô. Tổng thống Vladimir Putin đã đặt mục tiêu mở rộng quân đội Nga lên 1,5 triệu quân nhân thường trực vào cuối năm 2024. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga đang có kế hoạch tuyển quân 133.000 thanh niên vào tháng 9 năm 2024. Theo tình báo Ukraine, Nga có thể bổ sung lực lượng lên tới 30.000 quân mỗi tháng.

Chủ tịch ủy ban an ninh quốc gia Litva ước tính rằng Nga sẽ mất từ 5 đến 7 năm để xây dựng lại lực lượng cho một cuộc chiến tranh toàn diện mới. Tuy nhiên, nếu Nga giành chiến thắng ở Ukraine, họ có khả năng sẽ tuyển mộ hàng trăm nghìn người Ukraine vào quân đội của mình. Nga sẽ tích hợp tổ hợp công nghiệp-quân sự rộng lớn của Ukraine để hỗ trợ quân đội Nga và đáp ứng nhu cầu của quân đội này.

Bây giờ, với nhiều năm chiến tranh quy mô lớn, phương Tây phải cẩn thận không được đánh giá thấp năng lực chiến đấu đang phát triển của Nga - tạp chí viết.

Cuộc chiến Ukraine đã phơi bày những lỗ hổng đáng kể trong khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga. Tuy nhiên, Nga hiện đang tích lũy được kinh nghiệm quan trọng trong việc thực hiện và chống lại chiến tranh hiện đại, đồng thời cũng thích nghi với các chiến thuật của phương Tây. 

Ở Syria, Nga đã theo dõi chặt chẽ việc Israel sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp, nhiều loại trong số đó tương tự như những loại hiện được cung cấp cho Ukraine, cho phép Nga có được những hiểu biết có giá trị về cách chống lại chúng.



Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem