Hành lang thoát lũ sông Hồng bị "bóp nghẹt", đại biểu dân cử vào cuộc giám sát
Thời gian qua, vi phạm hành lang thoát lũ sông Hồng, sông Đuống đoạn chảy qua địa phận Hà Nội xảy ra tràn lan. Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội đã vào cuộc, thành lập đoàn giám sát để lập lại trật tự, trả lại hành lang thoát lũ của những tuyến sông quan trọng với đời sống hàng vạn cư dân Thủ đô.
Thời gian qua, vi phạm hành lang thoát lũ sông Hồng, sông Đuống đoạn chảy qua địa phận Hà Nội xảy ra tràn lan. Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội đã vào cuộc, thành lập đoàn giám sát để lập lại trật tự, trả lại hành lang thoát lũ của những tuyến sông quan trọng với đời sống hàng vạn cư dân Thủ đô.
LTS: Nhiều năm qua, vi phạm hành lang thoát lũ sông Hồng, sông Đuống đoạn chảy qua địa phận Hà Nội xảy ra tràn lan. Hàng loạt nhà xưởng, kho bãi tập kết, nhà hàng ăn uống, nhà dân... mọc lên nhan nhản, đe dọa không gian thoát lũ.
Những công trình nhân tạo vi phạm hàng loạt quy định của pháp luật hiện hành như Luật Đê điều, Luật Phòng chống thiên tai, Luật Xây dựng, Luật Đất đai… Đã đến lúc cần có một quy hoạch tổng thể về hàng lang thoát lũ sông Hồng đến cấp xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội. Cần có những giải pháp để bảo vệ, sử dụng hành lang thoát lũ sông Hồng hiệu quả, tránh lãng phí tài nguyên đất, thất thu thuế, phí; giúp bà con nông dân phát triển kinh tế - xã hội.
Trước thực trạng trên, các đại biểu dân cử tại Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội đã vào cuộc giám sát, làm việc trực tiếp với các địa phương để "cứu" các khu vực hành lang thoát lũ ảnh hưởng đang bị bóp nghẹt từng ngày.
Sự vào cuộc quyết liệt của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân đã thúc đẩy chính quyền địa phương có động thái quyết liệt trả lại hành lang thoát lũ theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, đề xuất giải pháp mang tính khả thi, hiệu quả trong công tác quy hoạch và quản lý, đầu tư xây dựng theo quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng khu vực bãi sông, ngoài đê sông Hồng, sông Đuống.
Tháng 9/2024, bão số 3 (tên gọi quốc tế Yagi) đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam, rất nhiều tỉnh thành bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có Hà Nội.
Khi không gặp những trận bão, lũ lụt lớn nhiều người dân và cả chính quyền địa phương chủ quan, cho rằng khu vực hành lang thoát lũ cần được sử dụng để phát triển kinh tế, thay vì để không. Nhưng lũ lụt sau bão số 3 đã chứng minh rõ, các quy định về bảo vệ đê điều, hành lang thoát lũ cần được tuyệt đối tuân thủ. Trong cơn bão lịch sử này, các quận, huyện, thị xã của Hà Nội đã phải sơ tán hơn 78.700 người tránh bão, lụt. Các chuyên gia nhận định, việc vi phạm hành lang thoát lũ khiến thiệt hại vật chất nặng nề hơn, tình trạng ngập lụt tại Hà Nội trở trên trầm trọng hơn dự kiến.
Đi dọc sông Hồng, sông Đuống, có thể thấy hàng loạt trạm trộn bê tông đến nhà xưởng rộng hàng nghìn mét, bến bãi tập kết vật liệu xây dựng, trông giữ hàng hóa rộng cả chục hec-ta vi phạm hành lang, không gian thoát lũ.
Cụm công trình nhà xưởng nằm ngay sát mép sông Hồng, thuộc quận Hai Bà Trưng.
Khu vực còn được biết với tên là cảng Hà Nội. Hàng loạt nhà xưởng lớn nhỏ rộng hàng nghìn mét hoạt động ngày đêm, đe dọa hành lang thoát lũ của khu vực.
Khu vực nhà xưởng, các bãi khai thác cát nằm sát sông Đuống thuộc địa phận phường Yên Viên, huyện Gia Lâm. Trao đổi với Báo điện tử Dân Việt, ông Hoàng Văn Thắng, Chủ tịch Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam cho hay, một trong những nguyên nhân gây ra lũ là do phát triển kinh tế xã hội, trong đó bao gồm 2 yếu tố cơ bản, một là đường giao thông, cầu cống không đủ khả năng thoát lũ, thứ hai là do nhà cửa xây dựng trong hành lang thoát lũ nên làm gia tăng lũ lớn.
"Việc bảo vệ hành lang thoát lũ sông Hồng là rất cần thiết bởi còn liên quan đến an ninh nguồn nước, an ninh Quốc gia", ông Hoàng Văn Thắng cho biết thêm.
Hàng loạt nhà xưởng rộng hàng nghìn mét, thậm chí hàng chục nghìn mét nằm sát sông Đuống tại huyện Gia Lâm.
Trên sông Đuống đoạn qua xã Dương Hà, huyện Gia Lâm cũng tồn tại một công trình trạm trộn bê tông lớn nhiều năm nay xây dựng trên đất công do Nhà nước quản lý.
Công trình hoạt động ngày đêm ngay sát mép sông Đuống. Ông Nguyễn Đức Thịnh, Chủ tịch UBND xã Dương Hà, huyện Gia Lâm lý giải công trình vi phạm hành lang thoát lũ thuộc địa bàn mình quản lý khó xử lý vì "trên bãi canh tác bên kia trên sông khó quản lý". Nhưng vị này cũng xác định, địa điểm xây dựng trạm trộn bê tông nằm ven sông và nằm trong quy hoạch cảng Giang Biên nên vi phạm các quy định về Luật đê điều.
Giữa trung tâm Hà Nội, một khu vui chơi giải trí được xây dựng trên diện tích rộng lớn thuộc địa phận phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, cách đó không xa là loạt nhà hàng cũng mọc lên. Vi phạm này còn nằm rải rác trên địa phận các huyện Đông Anh, Thường Tín...
Khu du lịch sinh thái, trải nghiệm nằm ở bãi đá sông Hồng, thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội ngay sát mép sông Hồng, nằm trên không gian thoát lũ sông Hồng.
Tại đây những khu nhà lợp tôn, nhà chòi ngắm cảnh, quán nước, cà phê được xây dựng kiên cố, thậm chí chủ đầu tư còn đóng cọc sắt, chằng buộc lưới B40 làm hàng rào sát mép nước sông Hồng.
Hàng loạt nhà hàng nằm trên khu vực kè Phú Gia thuộc địa phận phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.
Theo Kết luận của Thanh tra TP.Hà Nội về việc Thanh tra trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hàng chục vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn TP.Hà Nội. Khu vực quận Tây Hồ là "điểm nóng" để xảy ra tình trạng vi phạm hành lang thoát lũ sông Hồng.
Một khu đất trên tại ngách 76/54 phố An Dương thuộc địa phận phường Yên Phụ đã chiếm đất bãi sông. UBND quận Tây Hồ đã ra quyết định xử phạt đồng thời ra quyết định yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm. Tuy nhiên, theo ghi nhận, khu vực này vẫn hoạt động nuôi cá rầm rộ.
Một nhà hàng, nhà dân nằm ngay sát sông Hồng đoạn chảy qua địa phận xã Hải Bối, huyện Đông Anh.
Khu vực sông Đuống thuộc địa phận Yên Viên, huyện Gia Lâm, nhiều nhà dân xây dựng, đồ đạc để lộn xộn. Trao đổi với Báo điện tử Dân Việt, ông Nguyễn Ty Niên, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho rằng, các công trình nhà ở, nhà xưởng ở ven sông Hồng sẽ gây hưởng lớn việc thoát lũ, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần. Các công trình này sẽ trở thành vật cản dòng chảy, thu hẹp khả năng tiêu thoát lũ. Như vậy, khi lũ dâng cao sẽ gây ảnh hưởng tới đê điều, đe dọa tới tính mạng, tài sản của những bà con Thủ đô ở trong và ngoài đê.
Trước thực trạng trên, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-HĐND thành lập Đoàn giám sát về công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng khu vực bãi sông, ngoài đê sông Hồng, sông Đuống trên địa bàn toàn thành phố. Tháng 8 và 9/2024, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã làm việc với các đơn vị, địa phương nơi có các khu vực bãi sông, ngoài đê sông Hồng, sông Đuống.
Cũng theo Quyết định này, sau giám sát, Thường trực HĐND thành phố đề xuất các giải pháp mang tính khả thi, hiệu quả trong công tác quy hoạch và quản lý, đầu tư xây dựng theo quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng khu vực bãi sông, ngoài đê sông Hồng, sông Đuống trên địa bàn, tuân thủ các quy định của pháp luật, các chủ trương, chỉ đạo của Thành ủy.
Chiều 7/10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Hà Nội làm việc với lãnh đạo quận Tây Hồ về công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng khu vực bãi sông, ngoài đê sông Hồng trên địa bàn quận. Ngay sau đó, chính quyền các cấp tại đây đã vào cuộc xử lý vi phạm.
Ngày 24/10, Uỷ Ban Nhân Dân (UBND) quận Tây Hồ đã tổ chức ra quân xử lý vi phạm Luật Đê điều và phòng chống thiên tai trên địa bàn quận. Lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã phối hợp với UBND các phường Phú Thượng, Nhật Tân, Quảng An, Tứ Liên và Phú Thượng tập trung tháo dỡ lều, lán tạm; dỡ các hàng rào quây kín gây ảnh hưởng tới dòng chảy thoát lũ, yêu cầu các hộ gia đình thay thế hàng rào kín bằng hàng rào hở.
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xử lý các điểm tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng lấn chiếm hành lang thoát lũ và bốc xúc, dọn chuyển đổ đất tôn nền khu vực bãi sông Hồng. Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, đợt ra quân xử lý vi phạm Luật Đê điều và phòng chống thiên tai trên địa bàn quận Tây Hồ sẽ được chia ra thành 3 giai đoạn. Thời gian thực hiện xong trước tháng 6/2025.
Trước đó, cuối tháng 5/2024, UBND quận Tây Hồ đã xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp, xây dựng trên đê, hành lang thoát lũ, một số đơn vị trên địa bàn quận có tình trạng vi phạm trật tự xây dựng.
Một số nhà dân nằm trên hành lang thoát lũ xã Hải Bối, địa phận huyện Đông Anh sông Hồng cũng được di dời, tháo dỡ.
Thường trực HĐND TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị chịu sự giám sát, báo cáo với Đoàn giám sát phải làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật, trong đó tập trung các nội dung: Công tác triển khai thực hiện quy hoạch và quản lý, đầu tư xây dựng theo quy hoạch hai bên bờ sông Hồng, sông Đuống; công tác quản lý đê điều, đất đai, chống lấn chiếm, các hoạt động xây dựng khu vực ngoài đê; công tác rà soát các khu vực bến bãi đủ điều kiện hoạt động và phù hợp tiêu chí; công tác cấp phép các bến bãi và quản lý luồng tuyến; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.
Một vụ việc xâm phạm hành lang thoát lũ điển hình xảy ra tại huyện Phúc Thọ nhiều năm không xử lý được vi phạm cũng được HĐND TP Hà Nội giám sát, yêu cầu xử lý dứt điểm. Cụ thể, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt và một số cơ quan báo chí phản ánh vi phạm tại Dự án trồng hoa cây cảnh khu đất Tân Bồi xã Hiệp Thuận (dự án Vườn sinh thái Phúc Thọ Hoa Bay (trong ảnh) vi phạm hành lang thoát lũ.
Tại phiên chất vấn HĐND TP Hà Nội ngày 12/5/2023, vụ việc đã được đưa ra để truy vấn trách nhiệm lãnh đạo huyện vì sao sau 2 năm phát hiện vi phạm vẫn không xử lý? Từ câu trả lời không thỏa đáng của lãnh đạo huyện, HĐND TP quyết định sẽ giám sát vụ việc này. Sau phiên chất vấn của HĐND Thành phố về dự án, UBND huyện Phúc Thọ đã tập trung chỉ đạo tháo dỡ các hạng mục, lãnh đạo huyện này nói, đã tập trung chỉ đạo yêu cầu các phòng, ngành và chính quyền địa phương tăng cường tổ chức kiểm tra, rà soát chặt chẽ hồ sơ để quản lý tốt, tập trung xử lý dứt điểm không để tái vi phạm trở lại. Ảnh: Thành An - Nguyễn Hợp.
Mới đây, tháng 11/2024, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã làm việc với huyện Mê Linh về công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng khu vực bãi sông, ngoài đê trên địa bàn. Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, đề nghị huyện làm rõ thêm về bức tranh tổng thể trong công tác quản lý đê điều, việc xử lý ngăn chặn các vấn đề vi phạm đất nông nghiệp ngoài đê; diện tích đất công ích, đất bãi qua sử dụng, chưa qua sử dụng; công tác cấp phép xây dựng; hoạt động quản lý khai thác khoáng sản, bãi tập kết vật liệu xây dựng... Đặc biệt gây ảnh hưởng đển không gian hành lang thoát lũ trên sông Hồng. Ảnh: Thành An - Nguyễn Hợp.
Trước đây, khu vực dưới chân cầu Long Biên thuộc địa phận quận Ba Đình là lều trại, lán tạm, chăn nuôi gia súc gia cầm, cây trồng tự phát nằm trên không gian hàng lang thoát lũ.
Từ tháng 5/2024, lực lượng chức năng đã có kế hoạch và thực hiện giải tỏa 100 lều lán tạm tại lòng sông này với diện tích là 10 hec-ta. Quận Ba Đình đã giao cho các đoàn thể của quận và phường thực hiện nội dung trồng hoa, vừa tạo không gian thoát xả lũ, vừa tạo cảnh quan thông sáng sạch đẹp, cải tạo môi trường sống cho người dân.
Sau khi di dời lều trại, lán tạm... quận Ba Đình đã trồng hoa cải tại khu vực hành lang thoát lũ, tạo cảnh quan đẹp, môi trường sống lành mạnh cho người dân.
Thông tin từ UBND phường Phúc Xá, do đặc điểm tại khu vực này có 3 tháng nước lên, ngập nước nên chỉ có 9 tháng để thực hiện nội dung trồng hoa tạo cảnh quan, cải tạo môi trường tại đây.
Với định hướng phát triển du lịch, tham quan tại đây, phường Phúc Xá cũng đang xây dựng kế hoạch để tạo nguồn
Đây là năm thứ hai anh Lê Phước Lập, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh (địa phận huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An trước đây) trồng nho trong chậu bán độc lạ bán chợ tết. Những chùm nho trĩu quả rủ xuống, xanh mướt hoặc tím sẫm, kết hợp với thân cây được uốn dáng gọn gàng, tạo nên sản phẩm vừa là cây cảnh vừa có thể thưởng thức trái tươi.
Theo kế hoạch, sáng 19/12, TP Hà Nội sẽ đồng loạt khởi công 7 “siêu dự án” hạ tầng, đô thị có ý nghĩa chiến lược quan trọng của Thủ đô, trong đó có dự án có tổng vốn sơ bộ 855.000 tỷ đồng, kỳ vọng tái thiết đô thị hai bờ sông và tạo “kỳ tích sông Hồng”.
Cục CSGT xác định bước đầu tài xế xe cứu thương chạy nhanh, không chú ý quan sát và không giảm tốc khi vào trạm dừng nghỉ, trong khi xe đầu kéo dừng đỗ sai quy định, dẫn đến vụ tai nạn trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây làm 3 người tử vong.
Nguyễn Bích Thuỳ - ĐT bóng đá nữ Việt Nam từ người ghi bàn thắng quyết định đưa Việt Nam dự World Cup 2023 đến người bị “cướp” bàn thắng đầy oan ức tại SEA Games 33.
Trước tình trạng nhà thầu sử dụng đá phong hóa để san lấp tại 2 dự án đường giao thông trên địa bàn, UBND TP. Huế yêu cầu siết chặt quản lý và xử lý nghiêm vi phạm.
Sáng 18/12, tại Gia Lai diễn ra lễ trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho ông Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ngay sau trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Philippines, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng.
Khu Đông Hà Nội đang dần hình thành một trung tâm đô thị mới, nơi tập trung ngày càng nhiều cộng đồng cư dân trẻ. Trong bức tranh đó, MIK Group sẽ chính thức giới thiệu The Parkland - phân khu đầu tiên thuộc tổ hợp cao tầng Imperia Ocean City, mở đầu cho định hướng phát triển không gian sống xanh, tiện ích đồng bộ và nhịp sống đô thị cân bằng tại đại đô thị phía Đông.
A Tử trong bộ Thiên long bát bộ có lẽ là một trong những nhân vật bị ghét bỏ nhất trong các bộ kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Tuy vậy, đằng sau sự tàn ác, giảo hoạt của cô gái đó là một phận đời bi đát, bi đát đến mức dù chết cùng người mình yêu mà nàng vẫn không thể có được tình yêu của riêng mình.
Từng là xã vùng cao quanh năm mây mù, giao thông cách trở, cái đói đeo bám qua nhiều thế hệ, xã Sín Chải, tỉnh Điện Biên hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường bê tông nối dài về thôn bản, điện sáng lên trên sườn núi, mang theo niềm tin và khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững của đồng bào Mông nơi đây.
AFC thừa nhận trọng tài bắt việt vị sai, xin lỗi ĐT nữ Việt Nam?; M.U và AS Roma bất đồng về giá chuyển nhượng Joshua Zirkzee; Barcelona muốn gia hạn hợp đồng với HLV Hansi Flick; Nick Woltemade hài lòng khi lựa chọn Newcastle; Lionel Messi được tặng đồng hồ cực hiếm.
Không chỉ ghi dấu ấn với nhiều bản hit như "Phép màu", "Còn gì đẹp hơn", Nguyễn Hùng gần đây còn trở thành gương mặt mới đầy triển vọng của màn ảnh Việt.
Sau hơn 2 năm khởi công, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B ở Đà Nẵng chỉ một số đoạn được triển khai nhỏ giọt khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng.
Theo hình ảnh từ camera ghi lại khoảnh khắc xe cứu thương đang lưu thông trên đường thì bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe đầu kéo đang dừng, đỗ rồi bốc cháy dữ dội.
Từ 1/1/2026, 100% khâu chính (cơ sở trồng sầu riêng - vùng trồng - thu mua - sơ chế/đóng gói - vận chuyển – phân phối) và truy xuất thông tin bằng mã QR hoặc phương tiện thích hợp trên tem nhãn của từng quả sầu riêng sẽ được ghi nhận, quản lý trên hệ thống trực tuyến và cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT).
UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.
Sau khi lập cú đúp giúp Thép xanh Nam Định đại thắng Bangkok United 4-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026, Nguyễn Xuân Son đã có những chia sẻ trên trang facebook cá nhân.
Liên kết chuỗi sản xuất giúp các HTX nâng cao giá trị nông sản và cạnh tranh bền vững trên thị trường. HTX cây ăn quả Tân Mỹ (TP.HCM) nổi lên như mô hình tiêu biểu với việc triển khai hiệu quả liên kết chuỗi, gắn sản xuất với tiêu thụ, quản lý chất lượng và xuất khẩu.
Chưa đầy 24 giờ trước khi các nhà lãnh đạo EU đổ bộ xuống Brussels để tham dự các cuộc đàm phán quan trọng về việc tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine, Bỉ tin rằng các cuộc đàm phán đang đi theo chiều hướng xấu.
Người dân xóm Trung Thịnh, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An bàng hoàng phát hiện 2 bố con tử vong bất thường tại nhà riêng. Hiện, sự việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.