HLV gạo cội “ném đá” Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 24/02/2017 19:03 PM (GMT+7)
Liên quan đến vấn đề trọng tài và quản lý trọng tài tại Việt Nam, HLV gạo cội Nguyễn Thành Vinh cho rằng, các nhà làm bóng đá tỏ ra quá chủ quan, đồng thời cũng nhấn mạnh, Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi có sự nhiệt tình, nhưng kém về chuyên môn…
Bình luận 0

Chiều 19.2 trên sân Thống Nhất, trận đấu giữa chủ nhà TP HCM với Long An đã xảy một sự cố đáng xấu hổ, làm xấu mặt bóng đá Việt Nam. Cụ thể, nhằm phản đối trọng tài Nguyễn Trọng Thư thổi penalty ở phút 80, các cầu thủ Long An đã bỏ a ngoài sân khoảng 10 phút. Sau đó khi trở lại, thủ môn Minh Nhựt của họ đã quay lưng lại trong tình huống cầu thủ CLB TP HCM sút penalty. Tiếp sau đó, các cầu thủ Long An đứng yên để đội chủ nhà ghi thêm 2 bàn thắng nữa nâng tỷ số lên 5-2…

img

HLV gạo cội Nguyễn Thanh Vinh. Ảnh: IT.

Quá tức giận trước thái độ thiếu chuyên nghiệp của CLB Long An, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã nhóm họp và ra án phạt nặng. Theo đó, vào ngày 21.2, Ban Kỷ luật VFF đã ra quyết định kỷ luật đối với hàng loạt cá nhân của đội Long An. Cụ thể, thủ môn Minh Nhựt đã bị phạt 10 triệu đồng và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong vòng 2 năm. Tương tự, đội trưởng Quang Thanh (Long An) bị phạt 15 triệu đồng, đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong vòng 2 năm.

Về phía lãnh đạo đội bóng, ông Võ Thành Nhiệm – nguyên Chủ tịch CLB bóng đá Long An bị phạt 20 triệu đồng, đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong vòng 3 năm. Nguyên HLV trưởng đội Long An Ngô Quang Sang bị phạt 15 triệu đồng, đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong vòng 3 năm. Tập thể đội bóng Long An bị cảnh cáo và phạt 100 triệu đồng...

Tuy nhiên, trọng tài Nguyễn Trọng Thư, người có những tiếng còi thiếu chính xác, dẫn đến sự bức xúc của các cầu thủ Long An, thì VFF lại không đả động đến. Trao đổi với báo chí, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký VFF khẳng định, trọng tài Thư đã hoàn thành công việc ở trận CLB TP HCM vs Long An, đồng thời cho biết thêm rằng vị “vua áo đen” này có cơ sở để thổi phạt đền ở phút 80 của trận đấu.

Trong khi đó, Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi, người đứng đầu giới trọng tài tại Việt Nam và có vài trò quản lý, đánh giá công việc của các cấp dưới, giữ thái độ im lặng. Ông chỉ nói bóng gió rằng, Ban trọng tài của VFF sẽ xem xét lại công tác trọng tài của trọng tài Nguyễn Trọng Thư ở trận CLB TP HCM vs Long An, đồng thời rút kinh nghiệm sâu sắc. Tức là trọng tài Thư sẽ không lĩnh án phạt nào cả…

VFF và Ban trọng tài lơ đi những tiếng còi tranh cãi của trọng tài Nguyễn Trọng Thư khiến dư luận bức xúc. Đánh giá về vấn đề trọng tài và quản lý trọng tài tại Việt Nam hiện nay, HLV gạo cội Nguyễn Thành Vinh cho rằng, các nhà làm bóng đá tỏ ra quá chủ quan, thờ ơ, đồng thời cũng nhấn mạnh, Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi có sự nhiệt tình, nhưng kém về chuyên môn…

“Năm nào trọng tài cũng có tai tiếng thì không thể nói anh Mùi không có trách nhiệm được. Bản thân anh Mùi cũng không còn được tín nhiệm, bằng chứng là năm ngoái anh ấy suýt bị thay, bị chỉ trích kịch liệt ngay tại Hội nghị BCH VFF. Tôi cho rằng anh Mùi có nhiệt tình đấy, nhưng về năng lực quản lý thì kém, nên mới để dẫn đến tình trạng trọng tài liên tục gây bức xúc như hiện nay”, HLV Nguyễn Thành Vinh cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem