Thứ tư, ngày 29/10/2025 07:00 GMT+7

Cận cảnh khu ký túc xá sắp biến thành nhà ở xã hội tại cửa ngõ phía nam Hà Nội

Lê Minh Thứ tư, ngày 29/10/2025 07:00 GMT+7
Khu nhà ở sinh viên tại Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội) bị bỏ hoang nhiều năm bắt đầu được sơn, sửa chuyển đổi thành nhà ở xã hội. Khu vực này nằm ở phía nam Hà Nội, cạnh cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Khu ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp sắp biến thành nhà ở xã hội tại cửa ngõ phía nam Hà Nội

Bốn tòa nhà trong khu nhà ở sinh viên tại khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp đang được thi công sơn mặt ngoài. Phần nội thất bên trong các căn hộ chưa được sửa chữa, chiều 28/10.
Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư tại các đơn nguyên A2, A3, A4 thuộc ô đất III.13.1 (quỹ đất 20%) khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp. Dự kiến việc cải tạo, nâng cấp tòa A2, A3 hoàn thành trong năm 2026, hoàn thành đầu tư xây dựng tòa A4 chậm nhất trong năm 2027.
Trước đó, dự án khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp khởi công từ năm 2009 do TP Hà Nội đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, trên khu đất có diện tích hơn 40.000m2. Tổng vốn đầu tư 1.900 tỷ đồng. Khu nhà ở học sinh, sinh viên này nằm ngay cạnh cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cửa ngõ giao thông sôi động ở phía nam Hà Nội.
Dự án gồm 6 tòa nhà cao 19 tầng, với hơn 1.400 phòng, cung cấp nhu cầu nhà ở cho khoảng gần 22.000 sinh viên các trường đại học phía nam thành phố. Tháng 1/2015, 3 tòa nhà A1, A5 và A6 được đưa vào sử dụng nhưng thưa thớt người ở.
Các sinh viên đang ở toà nhà A1 cho biết, buổi tối không dám đi qua khu vực này vì rất vắng vẻ, phương tiện qua lại chỉ lác đác vào giờ cao điểm.
Nằm tại khu vực cửa ngõ sôi động, việc để nhiều khối nhà xây xong, bỏ hoang khiến nhiều người tiếc nuối.
Chiều ngày 28/10, các khối nhà đang được sơn sửa màu trắng, bên trong vẫn tối om.
Trước đó năm 2024, sau gần một thập kỷ dự án không phát huy hiệu quả, TP Hà Nội đã quyết định chuyển đổi công năng của ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp thành khu nhà ở xã hội. TP Hà Nội sẽ đầu tư hơn 220 tỷ đồng để cải tạo các tòa A2, A3 và hoàn thiện tòa A4 phục vụ nhu cầu nhà ở của người dân.
Vỉa hè xung quanh các toà nhà bị chiếm dụng, sinh viên và người dân phải tập thể dục dưới lòng đường.
Dưới chân các toà nhà, được tận dụng làm bãi đỗ xe hàng tháng.
Biển báo “Không phận sự miễn vào” tại các bãi xe, chiều 28/10.
Các toà nhà A1, A5, A6 hoạt động rất cầm chừng vì ít học sinh, sinh viên thuê. Phía dưới các toà nhà này cũng tràn ngập rác thải, hàng quán lộn xộn.
Việc đưa các công trình nhà ở bỏ không nhiều năm tại những vị trí có tính chất nhạy cảm vào khai thác sử dụng sẽ đóng góp tích cực, giúp cải thiện cảnh quan đô thị và nâng cao hiệu quả trong khai thác sử dụng, tăng nguồn cung nhà ở.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.