Vào năm 2007, một tổ chức của Thụy Sĩ đã đề cử những kỳ quan thế giới mới, mang tính biểu tượng nhất trên hành tinh hiện nay. Hàng triệu người đã bỏ phiếu và 7 địa danh nổi tiếng, đều là Di sản Thế giới của UNESCO dưới đây đã trở thành 7 kỳ quan mới.

img

Taj Mahal là một kiệt tác của tình yêu. Hoàng đế Shah Jahan đã xây dựng nó để vinh danh người vợ yêu của mình, Mumtaz Mahal. Jahan đã rất đau khổ khi bà qua đời và vào năm 1631 ông bắt đầu xây dựng ngôi mộ có lẽ là công phu và đắt tiền nhất thế giới.

Việc xây dựng đòi hỏi tới khoảng 20.000 công nhân và 1.000 con voi chuyên chở đá cẩm thạch từ khắp nơi trong khu vực. Taj nổi tiếng đối xứng, đó là một phần lý do tại sao nó rất đẹp khi ngắm nhìn và chụp ảnh.

img

img

img

img

Bức tượng Chúa Kitô mang tính biểu tượng này được tìm thấy ở một thành phố mang tính biểu tượng không kém, Rio de Janeiro. Tượng được hoàn thành vào năm 1931.

Bức tượng Chúa Kitô là một hình người cao lớn với hai cánh tay vươn ra. Thường được xem như là một biểu tượng của hòa bình và chào đón, nó được bao phủ trong hàng ngàn viên đá nhỏ được gắn một cách tỉ mỉ bởi những người phụ nữ sùng đạo.

img
img
img

img

Petra nằm ở phía nam Jordan giữa Biển Chết và Biển Đỏ, cách thủ đô Amman vài giờ lái xe, và được cho là đã được xây dựng vào khoảng năm 300 trước Công nguyên.

Để đến nơi đây, bạn phải đi bộ khoảng 15 phút qua một hẻm núi hẹp gọi là Siq. Thoát khỏi lối đi hẹp, bạn đã được chào đón bởi một trong những điểm tham quan vĩ đại nhất trên Trái đất. Thành phố cổ được chạm khắc vào mặt đá, nó rất lớn và choáng ngợp với sa thạch đủ loại màu như hồng, cam và đỏ. Màu sắc trở nên rực rỡ hơn vào lúc hoàng hôn như đốt cháy thành phố.

img

img

img

img

Vạn Lý Trường Thành là một bức tường thành khổng lồ được xây dựng vào những thời điểm khác nhau và tồn tại qua nhiều thế kỷ cho tới ngày nay.

img
img
img

Vạn Lý Trường Thành được xây dựng từ thời nhà Minh khi có chiến tranh với người Mông Cổ vào khoảng những năm 1300. Những bức tường cũ có niên đại từ năm 700 trước Công nguyên.

img

Kiến trúc ngoạn mục này đã được xây dựng tại Rome vào khoảng năm 70 sau Công nguyên. Nhà hát lớn khổng lồ có hơn 80 lối vào và chỗ ngồi cho ít nhất 50.000 người. Khán giả sẽ đến xem các đấu sĩ, động vật chiến đấu hoặc bị săn đuổi, và nhiều hơn nữa.

Trong khi một số phần của Đấu trường La Mã đã sụp đổ - từ động đất, cướp bóc, phá hoại hay hỏa hoạn - thì đây vẫn là một cảnh tượng tuyệt đẹp, ngay cả khi có hàng ngàn khách du lịch chen chúc kéo đến.

img

img

img

img

Machu Picchu là một trong những địa điểm ấn tượng nhất ở Peru cũng như trên hành tinh. Được xây dựng cao 7.000 feet so với mực nước biển, tòa thành cổ có từ thời đỉnh cao của Đế chế Incan vào thế kỷ 15. Các chuyên gia đã ước tính rằng chỉ có khoảng 750 người sống ở đây vì đây là tài sản của hoàng gia.

Machu Picchu mở cửa quanh năm với mùa hè là mùa cao điểm. Để đến đây nhiều du khách lựa chọn đi bộ trên đường mòn Inca suốt từ thành phố Cusco, đến Machu Picchu từ 4 đến 6 ngày. Cố gắng đến đó sớm để đón ánh bình minh hoặc hoàng hôn để tận hưởng được vẻ đẹp nhất của nơi này.

img
img

img

img

Được tìm thấy ở bang Yucatán, Chichén Itzá là một thành phố lớn của người Maya cổ từng là một cường quốc trong khu vực. Thời hoàng kim của nó là từ khoảng năm 600 sau Công nguyên đến năm 1200 sau Công nguyên, và tên của nó được dịch là “trên miệng giếng Itza”.

Tên gọi có ý nghĩa theo cách này vì bán đảo Yucatán nổi tiếng với những hố sụt nước ngọt mở, được gọi là cenote. Nước là không thể thiếu đối với cuộc sống ở đây và có thể là một yếu tố trong thành công của thành phố trước khi bị lụi tàn một cách bí ẩn.

img

img

img

img

Nội dung: Kim Tuyến

Thiết kế: Minh Châu

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem