Thứ năm, ngày 12/03/2026 10:29 GMT+7

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn hoàn thành tiếp xúc cử tri tại 18 xã, phường tỉnh An Giang

Phạm Hưng Thứ năm, ngày 12/03/2026 10:29 GMT+7
Từ ngày 2-9/3/2026, đồng chí Lương Quốc Đoàn – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV đã có chuyến tiếp xúc cử tri tại 18 xã, phường thuộc Đơn vị bầu cử số 02 tỉnh An Giang. Chuyến đi nhằm lắng nghe tâm tư và giải quyết những kiến nghị sát sườn của cử tri vùng biên giới.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn hoàn thành tiếp xúc cử tri tại 18 xã, phường tỉnh An Giang

Trong suốt thời gian làm việc từ ngày 2-9/3/2026, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn đã thực hiện 12 cuộc tiếp xúc cử tri, bao phủ toàn bộ 18 đơn vị hành chính cấp xã, phường gồm: phường Tân Châu, Long Phú, Châu Đốc, Vĩnh Tế; Các xã Khánh Bình, Vĩnh Hậu, Phú Hữu, Nhơn Hội, An Phú, Chợ Vàm, Phú Lâm, Vĩnh Xương, Tân An, Châu Phong, Bình Thạnh Đông, Hòa Lạc, Phú Tân, Phú An.
Tại đơn vị bầu cử số 2, còn có các ứng cử viên: Ông Trình Lam Sinh, Bí thư Đảng ủy phường Châu Đốc; ông Phan Duy Bằng, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang; ông Bùi Thanh Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Vĩnh Thắng; ông Nguyễn Nhựt Thắng, Phó Trưởng phòng Văn hóa xã hội phường Châu Đốc.
Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe giới thiệu tóm tắt chương trình hành động của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI. 
Ông Lê Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh An Giang giới thiệu tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI.
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trình bày chương trình hành động gồm 4 nội dung chính: Một là, gắn bó với cử tri, lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, đề xuất, những tâm tư tình cảm, nguyện vọng, những khó khăn bức xúc của cử tri và phản ánh trung thực với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, các cơ quan có liên quan để thúc đẩy giải quyết và trả lời những kiến nghị của cử tri. Hai là, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội trong vấn đề xây dựng pháp luật, giám sát các vấn đề quan trọng của đất nước. Đặc biệt, quan tâm đến những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân. Ba là, tăng cường đi cơ sở, giữ liên hệ chặt chẽ, mật thiết với cử tri và cấp ủy, chính quyền địa phương, nắm chắc thực trạng nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những bất hợp lý trong một số chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bốn là, tham mưu, đề xuất thúc đẩy phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội khu vực nông thôn, tham gia đề xuất ban hành các chủ trương, quyết sách sát hợp với điều kiện thực tế về kinh tế, xã hội, nhất là những chủ trương chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đời sống của cư dân nông thôn.
Phát biểu tổng kết tại các buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn bày tỏ sự trân trọng trước những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của bà con. Đồng chí nhấn mạnh, An Giang là vựa lúa của cả nước, và mỗi cử tri ở đây không chỉ là người sản xuất mà còn là những 'cột mốc sống' bảo vệ biên cương. Những kiến nghị về giá vật tư nông nghiệp, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, cơ chế đặc thù cho kinh tế biên giới sẽ được chuyển tải đến Quốc hội và các Bộ, ngành liên quan.
Không khí buổi tiếp xúc trở nên sôi nổi hơn khi chạm đến câu chuyện thu nhập. Đồng chí Lương Quốc Đoàn đã thẳng thắn nhìn nhận một nghịch lý đang tồn tại: "Vấn đề nhức nhối hiện nay là người nông dân trồng lúa đang rất khổ, bỏ công sức nhiều nhất nhưng thu lời lại thấp nhất". Câu nói ấy như cởi bỏ "nút thắt" trong lòng bà con. Cử tri không chỉ thấy ở ông một vị lãnh đạo cấp cao, mà còn thấy một người đồng hành thấu hiểu nỗi lo về giá phân bón giả, về cảnh "trúng mùa rớt giá". Không chỉ dừng lại ở sự đồng cảm, ông gợi mở những hướng đi mới, như mô hình trồng tầm vông 100ha tại Núi Cấm – nơi ông đã ghé thăm và khích lệ bà con làm giàu từ chính tiềm năng bản địa.
Trong các buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Lương Quốc Đoàn cùng đoàn công tác đều nán lại và nghe thêm ý kiến của cử tri.
Tại xã đầu nguồn tỉnh An Giang gồm Phú Hữu và Nhơn Hội, nơi đời sống bà con gắn liền với nghề nông, nuôi trồng thủy sản và chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi điều kiện thủy văn. Đồng chí Lương Quốc Đoàn cùng đoàn công tác đã di chuyển bằng phà qua tuyến sông Hậu để đến lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.
Hình ảnh người đứng đầu Hội Nông dân Việt Nam giản dị cùng đoàn công tác trên chuyến phà vượt sông đã tạo ấn tượng sâu sắc, thể hiện tinh thần bám sát cơ sở, thấu hiểu điều kiện đi lại và sinh hoạt đặc thù của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Đặc biệt, ngay sau khi nghe cử tri xã biên giới Khánh Bình phản ánh về tình trạng sạt lở ven sông. Đồng chí Lương Quốc Đoàn cùng đoàn công tác đã không ngại nắng gắt, trực tiếp ra hiện trường thị sát đoạn sông Bình Di và sông Hậu, gần cột mốc biên giới 246-1.
Việc khảo sát trực tiếp tại đoạn sông Bình Di và sông Hậu, nhằm giúp đoàn có cơ sở thực tiễn vững chắc để kiến nghị các Bộ, ngành và Chính phủ sớm có phương án đầu tư, bảo vệ tính mạng và tài sản cho cư dân vùng biên. 
Người đứng đầu Hội Nông dân Việt Nam cam kết sẽ giữ vững tinh thần "nói đi đôi với làm", luôn đặt người nông dân vào vị trí trung tâm của mọi hoạt động tại nghị trường Quốc hội.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.