Thứ bảy, ngày 21/02/2026 10:32 GMT+7

Đầu năm đi lễ Lăng Ông xin xăm, xem hát bội, múa lân, nghe quan họ

Hồng Phúc Thứ bảy, ngày 21/02/2026 10:32 GMT+7
“Ngày đầu một năm đi lễ Lăng Ông” là tục truyền thống và quen thuộc của nhiều người dân TP.HCM. Tết Bính Ngọ 2026, Lăng Ông - Bà Chiểu có nhiều hoạt động cho người dân du xuân từ múa lân, hát bội đến hát quan họ những ngày đầu xuân.

Trong suốt những ngày đầu năm mới, nhiều người dân và du khách TP.HCM đã đổ về Lăng Ông - Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt để du xuân.

Lăng Ông nay tọa lạc tại số 1 đường Vũ Tùng, phường Gia Định, TP.HCM. Do nằm trong khu vực chợ Bà Chiểu nên người dân cũng quen gọi là “Lăng Ông - Bà Chiểu”, tức “Lăng Ông ở (khu) Bà Chiểu”.

Đức Tả quân Lê Văn Duyệt (1764-1832) là một trong những bậc khai quốc công thần của triều Nguyễn, cũng là nhân vật lịch sử có công lớn trong việc xây dựng, phát triển, ổn định và bảo vệ vùng đất phương Nam.

“Ngày đầu một năm đi lễ Lăng Ông…”, câu hát mở đầu trong bài Hỏi nàng xuân (Vinh Sử, Cô Phượng) đã nhắc tục truyền thống của nhiều người dân Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Từ mùng 1 Tết, hàng nghìn người dân đã đổ về Lăng Ông để du xuân. Cổng tam quan hướng ra đường Vũ Tùng, có ghi 3 chữ Hán "Thượng Công Miếu". Trước năm 1975, kiến trúc cổng độc đáo này cùng với hàng thốt nốt cao vút trước cổng từng được xem là hình ảnh biểu tượng của vùng đất Sài Gòn - Gia Định.
Khu miếu thờ Lăng Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt gồm tiền điện, trung điện và chánh điện nối tiếp nhau. Lăng có kỹ thuật chạm khắc gỗ, chạm khắc đá, khảm sành sứ tinh xảo.
Lăng Ông có từ năm 1848, đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận Di tích Lịch sử Văn hóa cấp quốc gia. Toàn khu lăng rộng khoảng 18.500m2, tọa lạc trên một gò đất cao với vị thế đắc địa.
Phần mộ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt chính là công trình kiến trúc cổ nhất của di tích, được tồn tại ổn định từ năm 1848, gồm 2 mộ song táng như nửa quả trứng úp trên bệ lớn hình chữ nhật. Nằm song song với mộ Đức Tả quân là mộ Chánh thất Tả quân phu nhân Đỗ Thị Phẫn. Hai ngôi mộ còn được gọi là mộ "quy", vì có hình dáng như con rùa đang nằm. Khu mộ có bình phong và tường bao quanh.
Khu nhà bia, lăng mộ và miếu thờ, tất cả nằm trên một trục chính.
Sau khi dân hương và lễ vật, du khách hóa vàng tại khu vực phía trước khu miếu thờ.
Xin xăm là tục quen thuộc của nhiều người dân khi viếng Lăng Ông dịp Tết Nguyên đán. Dịp Tết, các ống xin xăm được bố trí nhiều hơn ngày thường nhưng hầu hết kín chỗ. Nhiều người phải chờ đến lượt để xin xăm đầu năm.
Khu Tây Lang được bố trí riêng cho việc xin xăm. Sau khi dâng lễ, thăm viếng, nhiều người đều đến khu vực này để xin xăm.
Không chỉ thăm viếng, nhiều du khách còn dành thời gian tìm hiểu về Lăng Ông và Đức Tả quân Lê Văn Duyệt. Thông tin lịch sử được thể hiện trang trọng ở các khu vực dành cho người dân và du khách tham quan, tìm hiểu.
Dịp Tết Nguyên đán, Lăng Ông thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động, trang trí Tết để người dân du xuân. Tết Bính Ngọ 2026, Lăng Ông tổ chức biểu diễn lân sư rồng, dân ca quan họ Bắc Ninh, dân ca Nam Bộ, đờn ca tài tử. Đặc biệt, mùng 7 Tết Lăng Ông sẽ diễn ra Lễ hội Khai hạ - Cầu an. Lễ hội Khai hạ - Cầu an tại Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt đã vinh dự được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.