Thứ năm, ngày 11/09/2025 19:38 GMT+7

Hà Nội: Xe máy phi ào ào vào làn ô tô sau 2 tháng phân luồng trên đường Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công

Lê Minh Thứ năm, ngày 11/09/2025 19:38 GMT+7
Trong tất cả các khung giờ, người điều khiển xe máy vẫn vô tư đi vào làn ôtô đường Phạm Văn Đồng và Võ Chí Công (Hà Nội), dù những khu vực này có biển cấm, được dựng dải phân cách cứng và lắp đặt camera giám sát, xử phạt.
Sáng 11/9, trong các khung giờ cao điểm và thấp điểm, hàng loạt xe máy đi vào làn ôtô trên đường Phạm Văn Đồng. Trước đó đầu tháng 7 năm nay, Hà Nội đã phân làn giao thông bằng dải phân cách cứng trên đường Võ Chí Công và Phạm Văn Đồng để bóc tách các phương tiện.
Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng triển khai, tình trạng vi phạm diễn ra thường xuyên dù ở các lối ra vào đều được cơ quan chức năng treo biển cấm, có camera giám sát, xử phạt.
Nhiều người dân có tâm lý, khi không có lực lượng chức năng xử phạt tại chỗ hoặc chưa phạt nguội nên thường xuyên vi phạm.
Một tài xế xe ba bánh đi vào làn ôtô trên đường Phạm Văn Đồng đoạn giao với đường Nguyễn Hoàng Tôn. 
Dù có lối sang đường, thậm chí có cả cầu vượt dành cho người đi bộ và xe đạp nhưng người dân vẫn bất chấp nguy hiểm... lao ra giữa làn xe đang di chuyển tốc độ 60km/h để sang đường sai quy định. Hình ảnh ghi nhận tại đường Phạm Văn Đồng, khu vực gần công viên Hòa Bình.
Theo Nghị định 168, xử phạt từ 600.000 - 800.000 đồng với người điều khiển phương tiện xe máy đi sai làn đường. Thậm chí phạt hành chính 14 triệu đồng nếu gây tai nạn giao thông.
Sau khi chờ đèn đỏ, xe máy ồ ạt đi vào chỉ dành cho ôtô trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần công viên Hòa Bình.
Tương tự đường Phạm Văn Đồng, đường Võ Chí công nối khu vực nội đô tới chân cầu Nhật Tân cũng được lắp đặt dải phân cách cứng để bóc tách phương tiện.
Sáng 11/9, nhiều người đi vào làn ôtô trên đường Võ Chí Công. Tuy số người điều khiển xe máy vi phạm ít hơn, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ rất cao mất an toàn, thậm chí gây ra các tai nạn giao thông đáng tiếc.
Có thể nói, việc lắp đặt dải phân cách cứng để bóc tách phương tiện là chủ trương phù hợp với tình hình giao thông Hà Nội hiện nay. Điều này nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân, giảm thiểu các xung đột giao thông ở các nút giao. Tuy nhiên để duy trì trật tự, các cơ quan chức năng phải thường xuyên giám sát, xử phạt đồng bộ. Tránh tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa".
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.