Nhà ngoại giao mang biệt danh 'Cáo bạc' được kỳ vọng 'đánh bại' Putin
Wendy Sherman, một trong những nhà ngoại giao quyền lực nhất thế giới, được biết đến với biệt danh "Cáo bạc" vì sở hữu mái tóc màu trắng bạch kim và phong cách đàm phán vô cùng khôn khéo.
Bà Sherman - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ - một trong những vị trí cao nhất của Bộ Ngoại giao - là người dẫn dắt các cuộc đàm phán Mỹ-Nga ở châu Âu.
Wendy Sherman đã gặp các quan chức Nga trong tuần này để thảo luận về vấn đề Ukraine - một cuộc đàm phán được đánh giá là "cân não", vô cùng khó khăn.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman dẫn dắt phái đoàn Mỹ đàm phán về vấn đề Ukraine với các nhà ngoại giao Nga, do Thứ trưởng Sergei Ryabkov dẫn đầu. Ảnh AP/Reuters.
Tổng thống Vladimir Putin đã triển khai khoảng 100.000 quân Nga sát biên giới với Ukraine, khiến Mỹ, NATO lo ngại về một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga vào nước láng giềng - điều mà Moscow đã nhiều lần phủ nhận. Tuy nhiên, Phương Tây vẫn nhiều lần cảnh cáo Nga, đẩy căng thẳng giữa 2 bên leo thang đỉnh điểm.
Các quan chức Mỹ hy vọng có thể xoa dịu tình hình căng thẳng thông qua các cuộc đàm phán với người Nga - và Thứ trưởng Sherman là nhân tố then chốt, được kỳ vọng có thể dùng sự khôn khéo vốn có của bà để "khống chế" ông Putin.
Nổi tiếng ở Washington với phong thái ngoại giao khôn khéo và nhanh nhẹn, bà Sherman đã nhiều lần đối mặt với những đối tác được đánh giá là "khó nhằn", trong các cuộc đàm phán vô cùng căng thẳng, khó khăn.
Dưới thời Tổng thống Bill Clinton, bà đã cố tham gia vào các cuộc đàm phán với Triều Tiên và cố gắng ký được thỏa thuận nhằm ngăn chặn nỗ lực chế tạo vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Năm 2011, bà dẫn đầu cuộc đàm phán hạt nhân của Mỹ với Iran, khi Tổng thống Barack Obama còn đương nhiệm.
Cuối cùng, bà đã thành công để lập được thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và P5 + 1 - Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức - vào năm 2015.
Vào thời điểm đó, bà Sherman nói rằng việc là phụ nữ không phải là rào cản trong phòng đàm phán đối với bà mặc dù Cộng hòa Hồi giáo Iran có những quy định nghiêm ngặt về việc tương tác giữa nam và nữ.
"Khi tôi ngồi đối diện với những người Iran, tôi đại diện cho Mỹ và có lẽ với tư cách là phụ nữ, tôi có thể nói một số điều dễ nghe. Nhưng khi tôi cứng rắn, điều đó gây ấn tượng mạnh vì không ai nghĩ tôi như vậy", bà Sherman chia sẻ.
Bà Sherman, 72 tuổi, có nước da trắng, mái tóc bạc phơ. Bất chấp tính chất mệt mỏi của các cuộc đàm phán, bà vẫn luôn trông tươi tỉnh, lạnh lùng, gọn gàng và chỉn chu, một nhà ngoại giao người Anh từng làm việc với bà trong các cuộc đàm phán quốc tế nhận xét.
Tuy nhiên, ít ai biết, biệt danh của bà Sherman lại khởi nguồn từ người Iran - những người ban đầu gọi nhà đàm phán Mỹ là "Con cáo" vì cách tiếp cận khôn khéo của bà trong các cuộc đàm phán với họ.
Biệt danh "Cáo bạc" của là do bộ tóc bạc phơ và phong cách đàm phán vô cùng khôn khéo của nữ Thứ trưởng Sherman. Ảnh Reuters/AP
Các đồng nghiệp ở Bộ Ngoại giao của bà Sherman sau đó chấp nhận biệt danh này, và trong các cuộc đàm phán, họ đã mặc áo phông có chữ "Silver Fox" - nghĩa là "Cáo bạc".
Cấp dưới ở Bộ Ngoại giao Mỹ của bà Sherman thì cho biết, họ vừa có sự ngưỡng mộ nhưng cũng vừa có chút sợ hãi khi cùng bà tham gia vào các cuộc đàm phán quốc tế.
James Jeffrey, cựu đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, người đã quan sát bà Sherman trong thời gian bà làm việc với tư cách là một nhà ngoại giao cho biết: “Bà ấy rất nhanh nhẹn. Và bà ấy cũng rất quyết liệt".
Theo BBC, bà Sherman đã phát triển kỹ năng ngoại giao theo một cách rất khác biệt so với đa số các nhà ngoại giao khác. Sau khi học tại Trường Công tác Xã hội của Đại học Maryland, bà đã làm công tác giúp đỡ những trẻ em bị tổn thương ở Baltimore, những người đang cần được chăm sóc nuôi dưỡng.
Trong những năm 1980, bà cảm thấy thất vọng với nỗ lực cứu trẻ em bị lạm dụng, vì vậy bà đã trở thành một nhà quản trị cộng đồng để thay đổi hệ thống. Sau đó, bà được thuê làm giám đốc văn phòng phúc lợi trẻ em của chính phủ và tham gia chính trị từ đó.
Vài năm sau, bà gia nhập chính quyền Clinton, trở thành nữ thứ trưởng đầu tiên về các vấn đề chính trị.
Các nhà phân tích nói rằng các cuộc đàm phán với người Nga đặc biệt mệt mỏi và bà sẽ cần tất cả các kỹ năng ngoại giao đã tích lũy được để đạt được mục tiêu của mình phục vụ cho mục đích cuối cùng là tránh một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu.
Bà đã đàm phán với phái đoàn Nga, một nhóm bao gồm Sergei Ryabkov, Thứ trưởng Ngoại giao, tại Geneva hôm thứ Hai 10/1. Bà tiếp tục đàm phán với người Nga một lần nữa vào thứ Tư 12/1 tại cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels và ở Vienna hôm nay thứ Năm 13/1.
Người Nga đưa ra một danh sách các yêu cầu ngặt nghèo: Các quan chức Mỹ phải đồng ý rằng họ sẽ không mở rộng lực lượng NATO về phía đông. Người Nga cũng muốn các quan chức Mỹ loại trừ khả năng một ngày nào đó Ukraine có thể gia nhập NATO.
Sergei Ryabkov, Thứ trưởng Ngoại giao Nga và nữ Thứ trưởng Sherman. Ảnh AP
Cho đến nay, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và các quan chức Nga vẫn bế tắc. Các cuộc thảo luận ở châu Âu đã là thách thức đối với cả 2 bên, các quan chức Mỹ và Nga. Phía Nga đã mô tả các cuộc đàm phán là ổn và hữu ích.
"Các cuộc nói chuyện rất khó khăn, mất thời gian nhưng rất chuyên nghiệp, sâu sắc, cụ thể, không có nỗ lực tô bóng một số góc cạnh sắc nét", ông Sergei Ryabkov, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhận xét.
TP.HCM chính thức triển khai cơ chế cho vay mới từ ngân sách thành phố, tập trung hỗ trợ người nghèo, người lao động yếu thế và nhiều nhóm chính sách khác với lãi suất ưu đãi, góp phần giảm nghèo bền vững.
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu B Khu công nghiệp Thuận Thành III với quy mô gần 330 ha, định hướng phát triển khu sản xuất tập trung, ưu tiên công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường và tăng tỷ lệ hạ tầng, cây xanh.
UBND tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư nhà ở xã hội tại phường Quy Nhơn Bắc. Dự án gồm 2 khối nhà chung cư cao 18 tầng, quy mô dân số gần 2.600 người
Trên khu đất 590 m2, biệt thự 3 tầng được thiết kế theo hướng “ở cùng thiên nhiên” với hai khối nhà xen kẽ vườn và hồ cá. Không gian mở, nhiều cây xanh và mặt nước giúp ngôi nhà luôn mát mẻ, yên tĩnh và bền vững theo thời gian.
Panko Vina, công ty dệt may của Tập đoàn Panko Hàn Quốc, cho biết sẽ chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 1/2/2026 và hứa trả lương đến hết ngày 31/1.
Chốt thời hạn AFC đưa ra án phạt với ĐT Malaysia ; Florian Wirtz muốn rời Liverpool để tới Real Madrid; AS Roma và M.U chưa thống nhất về thương vụ Joshua Zirkzee.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam tiếp tục quyết liệt trong giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí với quan điểm không bao che, không dung túng và xử lý nghiêm các vi phạm.
Chính quyền xã Mỹ Đức vừa xử phạt hành chính nhiều lò mổ không phép do vi phạm vệ sinh thú y, đồng thời yêu cầu các chủ hộ cam kết khắc phục. Thế nhưng, chữ ký còn chưa ráo mực, người dân đã phát hiện các lò mổ có dấu hiệu xả chất thải liên quan đến sản phẩm động vật chưa qua xử lý ra môi trường.
Theo dự thảo Nghị định quy định về chính sách tiền lương và chế độ phụ cấp cho nhà giáo nếu được áp dụng từ 1/1/2026, bảng lương mới 2026 của giáo viên mầm non sẽ có thay đổi đáng kể
Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá ổ nhóm mua bán vũ khí quân dụng lớn, bắt 42 đối tượng, thu giữ hàng chục khẩu súng và hàng vạn viên đạn.
UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định mới về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, đồng thời quy định rõ quy mô, thời hạn tồn tại của công trình có giấy phép xây dựng có thời hạn. Quyết định có hiệu lực từ 1/1/2026, tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.
Năm 2025 đã chứng kiến nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng như tinh gọn bộ máy; sáp nhập tỉnh, thành; tổ chức thành công hai đại lễ kỷ niệm... Báo Dân Việt trân trọng giới thiệu 10 sự kiện đặc biệt trong lĩnh vực chính trị năm 2025 do Dân Việt bình chọn.
Các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an đã phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa có mặt và làm việc tại trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa để tiến hành khám xét.
Năm 2025 từng được xem là "nốt trầm" đen tối nhất trong sự nghiệp của nàng tiểu hoa đán sinh năm 1998. Tuy nhiên, màn xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện cuối năm đã đánh dấu việc Triệu Lộ Tư trở lại đỉnh cao, khẳng định bản lĩnh của một ngôi sao hàng đầu Hoa ngữ.
Hai cuộc thi kiến trúc cảnh quan với tổng giải thưởng 1,6 tỷ đồng vừa được phát động, hướng tới tìm kiếm những ý tưởng thiết kế giàu bản sắc, bền vững cho Quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục và Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, trái tim lịch sử của Thủ đô.
Cho rằng vợ con mình bị nói xấu, người đàn ông chặn đối phương ở cửa thang máy chung cư Chung cư Sky Central rồi tát, đấm vào vùng đầu và còn đe dọa nhưng khẳng định hành vi chỉ là bột phát, không có ý định sát hại ai.
Tỷ giá USD/VND hôm nay 25/12 trên thế giới neo mức thấp, khi niềm tin về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa vào năm 2026.
Biển người đổ về nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Tân Định và xóm đạo quận 8, quận Gò Vấp (cũ) để chơi Giáng sinh xuyên đêm 24/12. Nửa đêm, đường Phạm Thế Hiển và khu vực trung tâm TP.HCM vẫn đông nghịt, thậm chí nhiều nơi vẫn tắc đường.
CSGT được phép kết hợp các hình thức tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ như tuần tra công khai, tuần tra hóa trang và xử lý vi phạm thông qua hệ thống camera, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Câu hỏi đặt ra là, CSGT được tuần tra, xử lý vi phạm theo hình thức kết hợp này trong những trường hợp nào?
Việc tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính không chỉ giúp Hà Nội tiết kiệm hơn 1.650 tỷ đồng mỗi năm cho xã hội mà còn tạo bước chuyển căn bản từ “số hóa hồ sơ” sang “tái thiết quy trình”, lấy dữ liệu làm trung tâm, đưa dịch vụ công trực tuyến đến đúng nghĩa phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Là hoạt động thường niên mang dấu ấn riêng, đêm Giáng sinh tại Trường Đại học Thăng Long năm nay tiếp tục trở thành một trong những điểm đến sôi động, thu hút hàng nghìn người tại Hà Nội.
Cơ quan Lưu trữ An ninh Quốc gia Mỹ đã giải mật toàn bộ ghi chép các cuộc hội thoại giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ W. Bush từ năm 2001 đến năm 2008.
Năm 2025 đánh dấu bước chuyển chiến lược của gạo Ấn Độ khi mở thêm 26 thị trường, từ xuất khẩu gạo lượng lớn sang đa dạng hóa phân khúc, củng cố vai trò trụ cột trong chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu.