Thứ bảy, ngày 18/10/2025 08:49 GMT+7

Nhiều hộ dân sống thấp thỏm vì sạt lở trong khu dân cư vùng đặc biệt khó khăn

Văn Long - Hoàng Anh Thứ bảy, ngày 18/10/2025 08:49 GMT+7
Gần 10 hộ dân trong Dự án bố trí ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn ở thôn Đưng K'Nớ 5, xã Đam Rông 4 (tỉnh Lâm Đồng) đang phải sống thấp thỏm bởi tình trạng sạt lở trước và sau những dãy nhà.

Cận cảnh Dự án bố trí ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn ở thôn Đưng K'Nớ 5, xã Đam Rông 4 (tỉnh Lâm Đồng) đang bị sạt lở, theo ghi nhận của PV Dân Việt:

Dự án bố trí ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn ở thôn Đưng K'Nớ 5, xã Đam Rông 4 (tỉnh Lâm Đồng) là công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cũ làm chủ đầu tư (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng khu vực Lạc Dương). Dự án được chia làm 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư khoảng 38 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã giao đất sử dụng cho 73 hộ dân thuộc giai đoạn 1.
Hiện nay, giai đoạn 2 của dự án đang tiếp tục được chủ đầu tư triển khai với các công việc như san nền, đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, cấp điện, chiếu sáng...Tuy nhiên, tình trạng sạt lở đang khiến cho các công việc trên trở nên khó khăn, người dân sống trong thấp thỏm, lo âu.
Theo UBND xã Đam Rông 4, do ảnh hưởng của mưa bão, hiện nay có 5 hộ dân với 28 nhân khẩu có nguy cơ rất cao bị thiệt hại về tài sản và con người. Đặc biệt, đã có một hộ dân có 1 công trình phụ gồm nhà vệ sinh, nhà tắm bị sạt trượt, hư hỏng toàn bộ.
Gia đình chị Ka Long Ka Ri có công trình phụ là nhà vệ sinh, nhà tắm bị sạt trượt làm hư hỏng hoàn toàn cho biết, chị đầu tư hàng chục triệu đồng để xây dựng công trình phụ trên, chưa sử dụng được bao lâu thì đã bị sạt lở làm phần nền chổng ngược lên trời. Hiện phía sau nhà của gia đình chị xuất hiện một số vết nứt nên chị rất lo lắng.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, khu vực 5 hộ dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt trượt trên có chiều dài khoảng 80 mét, khối lượng đất sạt trượt khoảng 200m3. 
Ngoài ra, hiện còn có 4 gia đình, khu đất phía sau nhà đang có dấu hiệu sạt trượt mái taluy đất đắp với chiều dài 60 mét, mái taluy sụt lún sâu khoảng 0,5 mét.
Một vết nứt kéo dài hàng chục mét, sâu 50cm trong mặt bằng của dự án.
Ghi nhận của phóng viên, tại khu vực dự án trên, nhiều vị trí xảy ra tình trạng sạt lở, gây uy hiếp đến đời sống, tài sản, an toàn tính mạng của người dân. Trong ảnh là một góc dự án, những hộ dân lo lắng, thấp thỏm khi phía trước nhà là bờ taluy cao hàng chục mét của quả đồi đã bị sạt lở, phía sau nhà cũng là bờ đất cao đang bị xói mòn, có thể sạt trượt bất cứ lúc nào.
Một căn nhà của người dân nằm chênh vênh bên bờ taluy, có thể đổ sập bất cứ lúc nào với hàm ếch dưới nền nhà.
Để đảm an toàn cho căn nhà của gia đình mình, người dân đã phải sử dụng nhiều biện pháp để chống sạt lở, xói mòn. Trong ảnh là ông Ha Trung đang chặn những viên gạch lên tấm ni lông sau nhà, tránh nước mưa chảy từ trên mái nhà xuống bờ đất, gây sạt lở.
Tương tự, nhiều gia đình khác cũng căng bạt phía sau nhà, che bờ taluy để nước không ngấm vào đất, làm tình trạng sạt lở nghiêm trọng hơn.
Hiện UBND xã Đam Rông 4 đã đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng khu vực Lạc Dương kiểm tra, rà soát các bị trí có nguy cơ sạt trượt, sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân tại dự án. Đồng thời, có biện pháp phối hợp với địa phương di dời người dân đến nơi đảm bảo an toàn.
Bên cạnh đó, thực hiện khảo sát lại địa chất, thủy văn để xác định nguyên nhân sạt trượt, độ ổn định của đất và các yếu tố ảnh hưởng khác tại khu vực trên. Từ đó, đánh giá mức độ nguy hiểm và phạm vi sạt trượt để có phương án xử lý phù hợp.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.