Thứ bảy, ngày 21/03/2026 13:30 GMT+7

20 gốc hoa gạo cổ thụ bung nở, “nhuộm đỏ” cả con đường ngoại thành Hà Nội

Lê Minh Thứ bảy, ngày 21/03/2026 13:30 GMT+7
Cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km, thôn Đoan Nữ (xã Hồng Sơn) mang vẻ đẹp hiếm có với hàng cây hoa gạo 20 gốc cổ thụ bung nở.

20 gốc hoa gạo cổ thụ bung nở, “nhuộm đỏ” cả con đường ngoại thành Hà Nội

Video: Hàng cây hoa gạo tuyệt đẹp ở ngoại thành Hà Nội.
Hàng chục gốc gạo bung nở vào cuối tháng 3, tạo nên khung cảnh vô cùng bình yên của vùng quê Bắc Bộ tại thôn Đoan Nữ. 
Hoa gạo ở đây tập trung thành hàng dài hơn 500 m, đây là những gốc gạo cổ thụ lâu năm. Mới đây chính quyền xây sửa lại tuyến đường, tạo thành một địa điểm thu hút khách du lịch của địa phương.
Những bông hoa gạo nhuộm đỏ vùng quê ngoại thành Hà Nội.
Hình ảnh hàng cây hoa gạo tại thôn Đoan Nữ nằm dọc con đường chạy song song với hệ thống kênh thủy lợi và cánh đồng lúa xanh rì.
Mỗi ngày nơi đây thu hút khá đông khách du lịch đến tham quan, check-in, chụp ảnh.
Theo quan niệm dân gian, cây gạo có vai trò "trấn giữ" tâm linh, hàng cây cổ thụ thường được trồng nhiều ở cánh đồng hay đầu làng, được cộng đồng bảo vệ nguyên vẹn qua nhiều thập kỷ qua.
Hình ảnh vô cùng bình yên trên con đường hoa gạo những ngày cuối tháng 3.
Độ lan toả của hàng cây hoa gạo cổ thụ này trên mạng xã hội khá lớn, nhiều hội nhóm thường hẹn cuối tuần để tới đây chụp ảnh, check-in.
Hoa gạo được gọi là mộc miên hay pơ lang, hoa có màu đỏ tươi hoặc đỏ thẫm. Trước khi hoa bung nở, cây thường trút hết lá.
Hoa thường bắt đầu nở từ đầu tháng 3 và kết thúc vào giữa tháng 4.
Do thời gian nở ngắn, mật độ hoa tập trung dày trên cành khẳng khiu tạo thành sắc đỏ đồng nhất trên nền trời, thành đặc điểm nhận diện của loài cây này mỗi khi chuyển mùa.
Việc duy trì hàng cây không chỉ nhằm mục đích giữ gìn cảnh quan mà còn bảo vệ một phần di sản sống, đã tồn tại và song hành cùng người dân qua nhiều thập kỷ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.