Thứ tư, ngày 22/04/2026 14:09 GMT+7

Cảnh nhếch nhác tại dự án khu đô thị Usilk City, vừa được Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an điều tra

Lê Minh Thứ tư, ngày 22/04/2026 14:09 GMT+7
Mới đây, Thanh tra Chính phủ vừa chuyển Bộ Công an điều tra dự án Usilk City trong khu đô thị Văn Khê (Hà Nội), dự án khởi công năm 2008 với 13 tòa nhà và cho đến nay vẫn chưa thể hoàn thiện.

Cảnh nhếch nhác tại dự án Usilk City Hà Nội

Thông tin được Thanh tra Chính phủ nêu trong thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn Hà Nội.
Theo đó, dự án khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City) được UBND tỉnh Hà Tây cũ giao cho Công ty CP Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư khi không đảm bảo năng lực tài chính theo quy định. Chủ đầu tư đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, bán nhà, vay vốn, phát hành trái phiếu để thu về 8.456 tỷ đồng. Dự án nằm dọc trục đường Tố Hữu.
Usilk City được khởi công năm 2008 và hiện nay nhiều tòa nhà vẫn bỏ hoang. Tiền thu về, chủ đầu tư đã sử dụng hơn 5.300 tỷ đồng cho mục đích khác dẫn đến dự án thiếu vốn đầu tư, thi công chậm tiến độ, chưa bàn giao 750 căn hộ cho khách hàng.
Nhiều khu vực tại dự án được quây rào kín mít, bên trong là công trường ngổn ngang máy móc, vật liệu xây dựng, cây cỏ dại mọc um tùm.
Nhiều toà nhà được trưng dụng làm bãi trông giữ xe ngày đêm. Trước đó, Usilk City từng được giới thiệu như một dự án đáng mơ ước của Thủ đô, gồm 13 tòa nhà cao từ 25 - 50 tầng với 2.800 căn hộ cao cấp, tổng mức đầu tư lên tới 10.000 tỷ đồng.
Ô tô ra vào bãi trông giữ xe bên trong dự án liên tục. Khu vực này còn được quây rào làm sân pickleball, hàng quán…
Theo kế hoạch ban đầu, giai đoạn 2012 - 2013, Công ty CP Sông Đà Thăng Long sẽ bàn giao nhà cho người mua. Nhưng đến nay mới bàn giao được 4 tòa nhà tại cụm CT1 là 101 - 102 - 103 -105, các tòa nhà còn lại vẫn dở dang, chưa thể bàn giao, trong khi hàng nghìn người chưa có nơi ở.
Nhìn từ trên cao, cảnh nhếch nhác, các trụ sắt thép hoen rỉ tại dự án Usilk City.
Năm 2013, hàng trăm khách hàng đã chung tay "giải cứu" dự án. Dự án Usilk City thay chủ đầu tư, trở thành người kiểm soát dòng tiền đổ vào công trình với mong muốn được nhận nhà trong thời gian sớm nhất. Cuối năm 2015, CTCP Đầu tư Hải Phát Thủ đô - thành viên của CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest) vào tiếp quản tòa CT2-105 và đổi tên thành HPC Landmark 105 (toà nhà bên cạnh các khu nhà bỏ hoang). Cuối năm 2018, chủ đầu tư bắt đầu bàn giao căn hộ cho khách hàng.
Năm 2019, CTCP BIDGroup cũng bắt đầu tiếp quản và triển khai hoàn thiện tòa CT1-104, thời điểm đó mới xây xong phần móng và 5 tầng - với tên thương mại mới là BID Residence. Dù đã được đổi chủ, nhưng số phận của tòa này cũng hết sức lận đận, bị nhiều cư dân tố chậm tiến độ bàn giao.
Nhiều khu vực tại dự án Usik City xây dựng dang dở, bỏ hoang, thậm chí sử dụng sai mục đích.
Mới đây, Thanh tra Chính phủ cho biết chuyển hồ sơ vụ việc liên quan dự án Khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City) đến Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, xem xét xử lý theo thẩm quyền đối với những hạn chế, thiếu sót, vi phạm tại 23 dự án khác trên địa bàn Thủ đô. Yêu cầu rà soát, xem xét cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân tại các dự án này theo quy định.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.